Tin mới
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

“Đặc sản” của một thời đĩa than thịnh hành

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-04-25 09:04

Đĩa than trở lại như một thú chơi đầy hoài niệm. Trở về thuở đĩa than còn thực sự thịnh hành, có một kiểu nghe nhạc “miễn phí” mang đặc trưng của kỷ nguyên đĩa than.

Ở những thập niên đầu của thế kỷ 20, khi đĩa than vẫn còn thịnh hành, những hãng phát hành băng đĩa lớn ở một số nước phương Tây đã thu hút khách hàng đến với mình bằng cách mở ra các phòng nghe thử nhạc để khách có thể nghe trước thiết bị và đĩa hát rồi mới quyết định có mua về hay không.

Những phòng nghe nhạc thử thuở đó là một “đặc sản” của nền công nghiệp sản xuất đĩa than. Nhiều người tìm đến với những cửa hàng có phòng nghe thử nhạc để được thưởng thức những nhạc phẩm mới mà không phải… trả tiền.

Những phòng nghe nhạc kích thước nhỏ này được dựng lên sát cạnh nhau, được thiết kế kỹ thuật để “thẩm thấu” âm thanh của từng phòng, không để ảnh hưởng sang phòng bên cạnh, vì vậy, người nghe có thể thưởng thức mà không cần đeo tai nghe, thậm chí, một phòng còn có đủ chỗ cho một cặp đôi hoặc một vài người bạn thân cùng đứng chen chân nghe nhạc.


Ảnh chụp ngày 24/11/1955 tại một cửa hàng bán máy nghe nhạc và đĩa than ở London.


Các khách hàng thư thái đứng nghe thử nhạc tại một cửa hàng. (Ảnh chụp ngày 20/6/1958)


(24/11/1955)


Một cửa hàng bán đĩa hát trên phố Oxford, ở thành phố London, Anh. (Ảnh chụp ngày 11/7/1939)


(24/11/1955)

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận