Tin mới
4
Nhiều người trẻ xóa TikTok
TikTok được đánh giá đang đối mặt vấn đề nghiêm trọng khi người trẻ bắt đầu chán ứng dụng và tốc độ tăng trưởng đi xuống.
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Nhiều người trẻ xóa TikTok

TikTok được đánh giá đang đối mặt vấn đề nghiêm trọng khi người trẻ bắt đầu chán ứng dụng và tốc độ tăng trưởng đi xuống.

Đã tìm thấy "anh em sinh đôi" của Trái đất đang ở rất gần chúng ta!

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-26 02:08

Các nhà thiên văn học vừa chính thức xác nhận vũ trụ hiện đang tồn tại một hành tinh khác có khả năng duy trì sự sống giống như Trái đất.

Một số thông tin cho biết, hành tinh tương tự Trái đất này quay quanh ngôi sao Proxima Centauri, thuộc thái dương hệ Alpha Centauri. Ngôi sao này được tìm thấy vào năm 1915, là ngôi sao gần nhất và chỉ cách thái dương hệ của Trái đất 4,2 năm ánh sáng.

Hành tinh mới có nhiều điểm tương đồng với Trái đất. (Ảnh: internet)
Hành tinh mới có nhiều điểm tương đồng với Trái đất. (Ảnh: internet)

Nhóm các nhà thiên văn đã tìm thấy hành tinh này nhờ sử dụng kính thiên văn của Đài thiên văn Nam châu Âu (ESO). Và khác với những “Trái đất thứ 2” khác từng được tìm thấy, Proxima b - tên của hành tinh này, ở rất gần chúng ta, và việc di chuyển đến đó hoàn toàn trong tầm với của con người. Đặc biệt, hành tinh này có thể có nước trên bề mặt, một yếu tố quan trọng để hình thành sự sống.

Proxima b được ESO phát hiện cách Trái Đất 4,2 năm ánh sáng. (Ảnh: internet)
Proxima b được ESO phát hiện cách Trái Đất 4,2 năm ánh sáng. (Ảnh: internet)

Bề mặt của Proxima b khá gồ ghề. Kích thước của Proxima b lớn gấp 1,3 lần kích thước của Trái đất. Proxima b mất 11,2 ngày để hoàn thành một quỹ đạo quay quanh mặt trời Proxima Centauri, tương đương với việc “1 năm” chỉ có 11,2 ngày.

Trên bề mặt của Proxima b tồn tại nước. (Ảnh: internet)
Trên bề mặt của Proxima b tồn tại nước. (Ảnh: internet)

Biên tập viên tờ Der Spiegel của Đức cho biết: "Hành tinh Proxima b này rất giống với Trái Đất và đang quay xung quanh Cận tinh (ngôi sao gần nhất với chúng ta) ở một khoảng cách vừa đủ để duy trì nước dạng lỏng trên bề mặt - yếu tố quyết định để duy trì sự sống".

Trên Proxima b dường như không có mùa. Nước có thể chỉ hiện diện ở những khu vực hứng nhiều ánh sáng mặt trời nhất trên bề mặt hành tinh. Tuy nhiên, điều này làm lóe lên tia hi vọng tìm thấy dấu hiệu của sự sống trên hành tinh này.

Có thể tìm thấy dấu hiệu của sự sống trên Proxima b. (Ảnh: internet)
Có thể tìm thấy dấu hiệu của sự sống trên Proxima b. (Ảnh: internet)

Theo suy đoán của các nhà khoa học, rất có thể trên Proxima b có người ngoài hành tinh sinh sống. Dù vậy, những thực thể sống nếu tồn tại được trên Proxima b thì cũng sẽ ít nhiều khác biệt so với các thực thể sống trên Trái đất bởi bức xạ mặt trời ở Proxima b mạnh hơn ở Trái đất rất nhiều.

Trong quá khứ, NASA từng nhiều lần công bố phát hiện ra các hành tinh mới nhưng hầu hết chúng đều quá nóng hoặc quá lạnh để có thể trữ nước ở dạng lỏng hay dạng khí, giống như sao Mộc hay Hải Vương tinh.

NASA cũng đã từng tìm ra nhiều hành tinh giống Trái đất. (Ảnh: internet)
NASA cũng đã từng tìm ra nhiều hành tinh giống Trái đất. (Ảnh: internet)

Với khoảng cách 4 năm ánh sáng, các thế hệ tàu vũ trụ trong tương lai có thể mang robot thăm dò tới Proxima b. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể nghĩ đến việc con người sẽ xem Proxima b là một điểm đến du lịch khám phá đầy thú vị bên ngoài vũ trụ.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận