Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Cứu nạn bé trai rơi ống cọc bê tông: Lồng vách thép để nhổ cọc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-01-03 12:01

Sau khi đặt ống vách thép lớn bao quanh ống cọc bê tông, lực lượng cứu nạn tỉnh Đồng Tháp sẽ tiến hành hút bùn đất để chuẩn bị nhấc đoạn có bé trai lên.

Xuyên đêm ngày 2 rạng sáng 3/1, lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh Đồng Tháp vẫn tiếp tục tiến hành các phương án giải cứu bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) - nạn nhân rơi xuống ống cọc bê tông sâu 35 m, đường kính 25 cm ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

Khoảng 2h45 ngày 3/1, ống vách thép đường kính khoảng 1,5 m được đặt bọc quanh ống cọc bê tông nơi bé Nam mắc kẹt. Việc đặt ống thép diễn ra trong khoảng một giờ.

Sau khi đặt ống thép xong, lực lượng cứu hộ sẽ hút lớp bùn đất ở giữa ống thép và cọc bê tông với mục đích làm rỗng khối đất xung quanh. Kế đến, đội sẽ đưa dây xuống cột quanh ống cọc bê tông 3 đoạn để kéo đoạn có bé trai lên.


Lực lượng cứu hộ tiến hành đặt ống thép lớn bọc quanh ống cọc bê tông nơi bé Nam bị rơi xuống. Ảnh: Hoàng Giám.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết tiên lượng của bé Nam rất xấu khi nạn nhân có khả năng bị đa chấn thương. Điều kiện trong lòng ống cọc bê tông không đảm bảo không khí, cháu bé còn gặp thời tiết lạnh, không được ăn uống.

"Đội đã dùng thiết bị thăm dò, ở vị trí khoảng 8 m tính từ mặt ống cọc bê tông xuống thì đã phát hiện có nước", ông Bửu nói.

Tối 2/1, một đội tình nguyện đến từ TP.HCM do anh Trần Hoàng Hải dẫn đầu đã đến hiện trường hỗ trợ lực lượng cứu hộ. Anh Hải dùng máy tầm nhiệt FLIR phân giải cao, chuyên dụng trong việc tìm kiếm cứu nạn. Thiết bị này có khả năng nhận ra sự khác biệt nhiệt độ giữa chủ thể và môi trường.

Trong trường hợp không sử dụng được máy FLIR, anh Hải chuyển qua dùng thiết bị GoPro Max dùng để thăm dò 360 độ bên trong lòng ống. "Lần mở ống đầu tiên cho thấy nước đã ở khoảng cách khá gần, do đó việc sử dụng thiết bị này không còn khả quan", anh Hải cho biết.

Trước câu hỏi về việc tiến độ giải cứu bé Nam, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp, cho biết đội đã rất nỗ lực, tuy nhiên việc cứu hộ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như địa chất, địa tầng, cũng như điều kiện, thiết bị được điều động từ nơi khác đến.

Về đề xuất về việc nhờ một số đơn vị cứu hộ chuyên nghiệp từ TP.HCM hỗ trợ, ông Bảo cảm ơn lời đề nghị thiện chí của các đơn vị quan tâm đến vụ việc. Song, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp cho biết hiện địa phương đã gần đạt được kế hoạch đã đề ra.


Phương án giải cứu bé Nam là làm loãng địa chất xung quanh để tiến hành nhổ ống cọc bê tông. Đồ hoạ: Duy Anh.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...