Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Cứu 6 người mắc kẹt trong nước lũ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-09-19 12:09
Căng dây ngang nơi nước lũ chảy siết, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã cứu 6 người bị mắc kẹt.

Ngày 18/9, hoàn lữu bão số 5 gây lũ lụt khu vực thượng nguồn sông A Vương, thuôc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. 6 người dân ở thôn Ahu, xã A Vương bị mắc kẹt khi nước lũ tràn về.

Công an, quân đội và lực lượng chức năng địa phương đã giải cứu 6 người này.

cuu nguoi mac ket trong lu anh 1
Lực lượng chức năng giải cứu những người mắc kẹt. Ảnh: Công an huyện Tây Giang.

"Công an tỉnh có lực lượng bổ sung cho các huyện miền núi, trong đó có huyện Tây Giang. Trong thời điểm mưa lũ, công an cùng một số lực lượng địa phương đã cứu 6 người không kịp chạy thoát khỏi lũ", thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết.

Theo trung tá Mai Thanh Tâm, Trưởng công an huyện Tây Giang, lực lượng chức năng đã dùng dây thừng giăng ngang nơi nước lũ chảy siết để đến điểm có người mắc kẹt.

Những người được giải cứu không bị thương, được đưa đến địa điểm cao ráo, an toàn để tránh lũ.

cuu nguoi mac ket trong lu anh 2
Lực lượng chức năng sử dụng phao để cứu người. Ảnh: Công an huyện Tây Giang.

Về tình hình ngập lụt ở địa phương, lãnh đạo huyện Tây Giang cho biết nước từ nhiều nơi đổ về gây thiệt hại nặng nề về hoa màu, đường sá và cơ sở vật chất.

"Địa phương không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, huyện có hơn 130 điểm sạt lở, 10 cầu treo dân sinh bị nước lũ cuốn trôi, 150 ha lúa và cây trồng hư hỏng", vị này thông tin.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận