Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Cuộc tái đấu kịch tính của hai thí sinh Olympia từng gây tranh cãi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-03-19 07:03

 Kết thúc phần Tăng tốc, Thanh Tùng sở hữu số điểm thấp nhất trong 4 thí sinh. Song nhờ bản lĩnh vững vàng, Tùng đã giành chiến thắng, bước tiếp vào cuộc thi quý III.

Bốn gương mặt xuất sắc của tháng một, quý III, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hay và kịch tính trong chương trình phát sóng chiều 19/3.

Đó là Vũ Tuấn Chiến (THPT Kiến An, Hải Phòng), Nhân Thanh Tùng (THPT Ngọc Hồi, Hà Nội), Phạm Phú Vinh (THPT Huỳnh Văn Nghệ, Bình Dương) và Tôn Thất Chính (THPT Hai Bà Trưng, Thừa Thiên - Huế). 

Cuoc tai dau kich tinh cua hai thi sinh Olympia tung gay tranh cai hinh anh 1
Từ trái qua: Tuấn Chiến, Thanh Tùng, Phú Vinh và Thất Chính. Ảnh chụp màn hình. 

Cuộc thi này thu hút sự quan tâm của khán giả không chỉ bởi quy tụ những đại diện mạnh nhất của tháng, mà còn là cơ hội so tài lần hai của Thanh Tùng và Phú Vinh - hai thí sinh liên quan sai sót của ban tổ chức trong cuộc thi tuần hai, tháng một, quý III.

Sau 4 vòng thi, Thanh Tùng xuất sắc giành vòng nguyệt quế, đồng thời cũng là thí sinh mang lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc nhất.

Nửa đầu chương trình, 4 nhà leo núi có vẻ mất bình tĩnh nên phần Khởi động và Vượt chướng ngại vật không ấn tượng. Thanh Tùng chỉ ghi được 40 điểm sau vòng đầu tiên và phải tạm dừng cuộc chơi do trả lời sai chướng ngại vật vào thời điểm hàng ngang thứ ba chưa được mở.

Phần Tăng tốc, kết quả của nam sinh đến từ Hà Nội cũng không mấy khả quan (90 điểm). Thanh Tùng là thí sinh có số điểm thấp nhất. Chia sẻ sau vòng thi thứ ba, chàng trai đến từ Hà Nội khá buồn và nói rằng do tâm lý không ổn định nên kết quả chưa cao.

Tuy nhiên, nhờ bản lĩnh vững vàng và chiến thuật tốt, Nhân Thanh Tùng đã không phụ lòng những người cổ vũ cho mình.

Sau khi cuộc thi kết thúc, Thanh Tùng khá xúc động và bất ngờ khi giành vòng nguyệt quế, đồng thời cho rằng mình may mắn khi nhiều câu hỏi chương trình đưa ra thuộc sở trường của cậu.

Dù thua cuộc trong gang tấc, Phú Vinh vẫn vui vẻ chúc Thanh Tùng thi tốt trong vòng thi quý.

Thử thách cuối cùng trong cuộc thi là câu hỏi tiếng Anh 30 điểm dành cho Phú Vinh. Nam sinh đến từ Bình Dương đã không đưa ra được đáp án chính xác.

Thanh Tùng nhanh tay ấn chuông giành quyền trả lời. Trong khoảnh khắc ấy, khán giả trong trường quay gần như nín thở. Ngay cả Tùng cũng không giấu nổi sự hồi hộp khi vừa trả lời, vừa run và cho tay lên lồng ngực. 

Thời điểm MC Diệp Chi công bố đáp án, cả khán phòng như vỡ òa trong cảm xúc vì màn bứt phá ngoạn mục của Nhân Thanh Tùng. Nam sinh xuất sắc giành được 30 điểm từ Phú Vinh, trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế với 190 điểm chung cuộc. Tùng cũng là thí sinh đầu tiên góp mặt tại trận thi quý III, sẽ phát sóng vào chiều 21/5.

Chiến thắng của đại diện THPT Ngọc Hồi, Hà Nội nhanh chóng gây ra những ý kiến trái chiều.

Phần lớn khán giả ủng hộ Thanh Tùng vì cho rằng cậu là thí sinh có kiến thức vững vàng nhất. Tuy nhiên, một số dân mạng tỏ ra không hài lòng với kết quả chung cuộc. Họ cho rằng Tùng không xứng đáng có mặt trong trận đấu này vì sai sót của ban tổ chức ở cuộc thi tuần.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng không khỏi tiếc nuối cho Phú Vinh vì chiến lược chọn gói 60 điểm ở phần Về đích của cậu chưa thực sự đúng đắn.

Sau cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 phát sóng chiều 5/3, một khán giả phản ánh hai phần trả lời cho câu hỏi thuộc lĩnh vực Hóa học của thí sinh Nhân Thanh Tùng (Hà Nội) sai nhưng vẫn được cho điểm, dẫn đến sai lệch kết quả chung cuộc.

Sáng 9/3, ê-kíp thực hiện chương trình thừa nhận sai sót, xin lỗi thí sinh về nhì Phạm Phú Vinh (Bình Dương) và tuyên bố sẽ không thay đổi kết quả trận đấu. Thí sinh Phú Vinh sau đó được ban tổ chức tặng vòng nguyệt quế làm kỷ niệm.

Hiệu trưởng trường THPT Ngọc Hồi và giáo viên chủ nhiệm của thí sinh Thanh Tùng chia sẻ sự việc kể trên ảnh hưởng khá nhiều tới tinh thần của cậu. Họ có chung quan điểm dù có tổ chức thi lại hay không thì vẫn tôn trọng mọi quyết định từ chương trình.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận