Tin mới
2
Lisa mua biệt thự ở Mỹ
Ca sĩ Thái Lan Lisa tậu ngôi nhà kề núi phong cách cổ điển, trị giá 3,95 triệu USD
4
Thí sinh Rap Việt bị ung thư
Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Lisa mua biệt thự ở Mỹ

Ca sĩ Thái Lan Lisa tậu ngôi nhà kề núi phong cách cổ điển, trị giá 3,95 triệu USD
Thí sinh Rap Việt bị ung thư

Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép

Cuộc đời bi kịch của tài tử ‘Bản tình ca mùa đông’

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-01-17 04:01
Qua đời ở tuổi 33, Park Yong Ha để lại một sự nghiệp dở dang, một mối tình tuyệt vọng và một ký ức buồn đau trong lòng người hâm mộ.

Mới đây, phần 2 của bộ phim Bản tình ca mùa đông được công bố sẽ đi vào sản xuất.

Giữa tháng 1 cách đây 19 năm, bộ phim Bản tình ca mùa đông lên sóng kênh KBS2 tại Hàn, sau đó, khuynh đảo màn ảnh nhiều quốc gia châu Á. Gần 2 thập kỷ trôi qua, dàn sao của bộ phim gồm Bae Yong Joon, Choi Ji Woo, Park Sol Mi đã ổn định sự nghiệp, yên bề gia thất. Chỉ còn duy nhất một người không bao giờ có thể viết tiếp cuộc đời, đó là Park Yong Ha.

Năm 2010, Park Yong Ha tự sát tại phòng riêng. Hai năm trước khi mất, anh còn ấp ủ hoài bão lớn với nghiệp diễn, một kế hoạch vượt khỏi giới hạn của làn sóng văn hóa Hàn Quốc (hallyu) thời điểm ấy.

Song, tất cả đã tan biến theo sự ra đi đột ngột của tài tử.

Ước mơ dang dở

Năm 17 tuổi, Park Yong Ha đặt dấu chân đầu tiên trên con đường diễn xuất. Tác phẩm ra mắt của anh là Theme Theatre (1994). Đến năm 1997, tài tử mới có vai diễn chính thức ở bộ phim What a Tough Woman.

Park Yong Ha chủ yếu đóng vai phụ. Tuy nhiên, luôn có cơ hội tỏa sáng cho vai phụ và với tài tử họ Park, đó là khoảnh khắc anh hóa thân thành nhân vật Kim Sang Hyuk trong bộ phim nổi tiếng Winter Sonata (Bản tình ca mùa đông).

Kim Sang Hyuk là bạn thân từ thời thơ ấu của nữ chính Jeong Yoo Jin (Choi Ji Woo). Vẻ ngoài hồn hậu và sự chân thành, ấm áp giúp Sang Hyuk chiếm trọn cảm tình của người xem. Không ít khán giả tiếc nuối cho mối tình đơn phương lâm vào bế tắc của nhân vật này.


Vai phụ trong Bản tình ca mùa đông giúp sự nghiệp của Park Yong Ha thăng hoa.

Khi Bản tình ca mùa đông trở thành hiện tượng tại quê nhà và góp phần đưa làn sóng hallyu xâm nhập vào nhiều quốc gia châu Á khác như Nhật Bản, Philippines, Việt Nam… sự nghiệp của Park Yong Ha cũng thăng hoa.

Trên đà thành công của bộ phim, anh lấn sân ca hát. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của làn sóng hallyu tạo điều kiện thuận lợi cho ngôi sao đa tài gây dựng con đường âm nhạc ở Nhật Bản. Trong vòng 5 năm, anh phát hành 10 album và single, đồng thời, có 4 lần được xướng tên tại khuôn khổ giải thưởng Gold Disc Awards của Nhật Bản. Park Young Ha là nghệ sĩ nhạc pop đầu tiên của Hàn Quốc được vinh danh cho những cống hiến âm nhạc ở xứ hoa anh đào.

Sau nhiều năm miệt mài ca hát nơi xứ người, tài tử họ Park quyết định trở về quê nhà và tham gia bộ phim On Air (2008). Trước khi từ giã cõi đời, anh đã kịp hoàn thành thêm một dự án điện ảnh và một bộ phim truyền hình.

Thế nhưng, vẫn còn những điều dở dang.

Ước mơ của Park Yong Ha không chỉ dừng lại ở danh xưng ngôi sao hallyu. Anh ấp ủ một hoài bão lớn hơn, xa hơn.

Park Yong Ha,  Ban tinh ca mua dong,  Eugene anh 2
Hai năm trước khi mất, Park Yong Ha từng ấp ủ hoài bão lớn cho nghiệp diễn xuất.

“Hiện tại, tôi rất thích danh xưng ngôi sao hallyu. Nhưng sau khi xu hướng hallyu lụi tàn, tôi không muốn mọi người nhớ đến hoặc chỉ nhìn nhận mình như là ngôi sao hallyu Park Yong Ha. Tôi muốn tên tuổi mình phủ sóng ở nhiều quốc gia khác nữa. Khó quá phải không?”, Park Yong Ha bộc bạch trong một cuộc phỏng vấn với tờ Korea Herald vào năm 2008.

Đó là một kế hoạch chưa kịp bắt đầu, bởi cuộc đời anh đã kết thúc trong bi kịch.

Bi kịch của một ngôi sao

Mùa hè năm 2010, giới giải trí Hàn mất đi một nghệ sĩ đa tài. Park Yong Ha thắt cổ tự sát. Mẹ của nam diễn viên phát hiện thi thể con trai trong phòng riêng.

Tờ Chosun Ilbo cho hay trước khi qua đời, Park Yong Ha phải đối mặt với nhiều biến cố trong sự nghiệp và gia đình. Việc điều hành công ty giải trí riêng khiến tài tử hứng chịu không ít áp lực. Thêm vào đó, nam diễn viên phải lo lắng cho căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của cha ruột.

Park Yong Ha,  Ban tinh ca mua dong,  Eugene anh 3
Park Yong Ha từ giã cõi đời vào năm 2010, sau khi chịu đựng nhiều áp lực về sự nghiệp và biến cố trong gia đình.

Nhiều báo cáo tiết lộ Park Yong Ha đã tận tụy chăm sóc người cha ốm yếu của mình. Trong quãng thời gian khó khăn, anh phải viện tới thuốc ngủ để có thể nghỉ ngơi hàng đêm.

Tờ Korea Herald trích dẫn lời của mẹ Park Yong Ha khi bà nhớ về người con bạc mệnh: “Một lần, vào lúc nửa đêm, tôi nghe thấy Yong Ha luôn miệng xin lỗi cha mình rằng ‘con xin lỗi, lẽ ra con nên là người chịu đựng nỗi đau đó, chứ không phải là cha’… Con tôi cảm thấy có lỗi vì không thể làm gì nhiều cho cha mình. Nhưng thực tế, dù bận rộn với công việc, Yong Ha vẫn săn sóc cha hết mực”.

Sao phim Bản tình ca mùa đông từng là một người vui vẻ trước khi chọn kết cục bi thảm. “Con trai tôi, đứa con trai yêu quý của tôi, nụ cười từng luôn hiển hiện trên gương mặt ấy. Yong Ha đã từng là đứa trẻ luôn tươi cười với mọi người, với fan hâm mộ…”, mẹ của nam diễn viên hồi tưởng.

Những giọt nước mắt đã rơi trong lễ tang của Park Yong Ha, từ người thân, bạn bè và cả những người hâm mộ đến từ phương xa. Bạn thân của nam diễn viên - tài tử So Ji Sub - không nén nổi đau thương khi cầm di ảnh ngôi sao quá cố. Nhiều diễn viên như Bae Yong Joon, Choi Ji Woo, Won Bin, Song Seung Hun, Kim Bum, Jang Geun Suk… cũng có mặt trong đám tang để đưa tiễn đồng nghiệp về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Park Yong Ha,  Ban tinh ca mua dong,  Eugene anh 4
Tin tức Park Yong Ha tự sát khiến giới giải trí Hàn chấn động.

Theo South China Morning Post, người hâm mộ trong nước và quốc tế bày tỏ sự tiếc thương trước vụ việc đau lòng trên. Một năm sau ngày Park Yong Ha mất, 1.500 fan hâm mộ từ Nhật Bản đã ghé thăm tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc - nơi tài tử an nghỉ - để dự lễ tưởng niệm thần tượng.

Trước di ảnh của sao phim Bản tình ca mùa đông, dưới cơn mưa tầm tã, người hâm mộ đã lau nước mắt cho “người đàn ông trong mưa” của họ.

Mối tình tuyệt vọng với Eugene

Park Yong Ha nhắm mắt xuôi tay, để lại một cuộc đời dở dang và ký ức về mối tình tuyệt vọng với Eugene (tên thật Kim Yoo Jin) - huyền thoại nhan sắc của Kpop - thập niên 2000.

Tài tử họ Park gặp gỡ Eugene trên phim trường Loving You (2002). Họ viết nên một chuyện tình đầy trắc trở. Ngoài đời, mối duyên giữa hai ngôi sao cũng vấp phải chông gai.

Park Yong Ha và Eugene bí mật hẹn hò vì sợ bị công chúng phản đối. Thập niên 2000, người hâm mộ Hàn Quốc khắt khe về chuyện yêu đương của thần tượng. Nghệ sĩ, bao gồm cả đời tư của họ, thuộc về công chúng. Vì thế, nhiều ngôi sao lựa chọn giấu nhẹm tình cảm của mình để hạn chế điều tiếng.

Park Yong Ha,  Ban tinh ca mua dong,  Eugene anh 5
Park Yong Ha từng trải qua mối tình trắc trở, tuyệt vọng với huyền thoại nhan sắc Kpop - Eugene.

Năm 2003, mối quan hệ giữa Park Yong Ha và Eugene bị phơi bày trên các diễn đàn. Hacker xâm nhập email của nam diễn viên họ Park và phát tán ảnh chụp chung của đôi tình nhân lên mạng. Vụ việc là tâm điểm của báo chí ngày ấy. Fan hâm mộ phẫn nộ, yêu cầu cặp sao chia tay.

Eugene là nạn nhân lớn nhất trong vụ rò rỉ ảnh trên. Một bộ phận công chúng chỉ trích, công kích cô vì tư thế khá nhạy cảm trong một vài bức ảnh. Ngay cả quản lý cũng quay lưng với nữ thần tượng. Tờ Korea JoongAng Dailycho hay công ty quản lý của Eugene đã buộc nữ diễn viên phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp.

Cuối cùng, áp lực dư luận đã giết chết mối tình vừa chớm nở giữa hai ngôi sao.

Chuyện tình đứt gánh giữa đường khiến Park Yong Ha day dứt và đau khổ. Mẹ của tài tử kể trong một lần say, anh khóc rất nhiều và nói Eugene là mối tình tuyệt vọng, là người anh không bao giờ quên trong cuộc đời.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận