Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc từ sáng đến chiều

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-07-25 01:07
Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ... ùn tắc kéo dài trong ngày đầu Hà Nội cách ly xã hội.

Chiều 24/7, một số cửa ngõ tại Hà Nội tiếp tục xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài sau khi TP chỉ đạo siết chặt hơn các loại phương tiện được đi vào từ 6h sáng cùng ngày.

Tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, hàng dài xe cộ nối đuôi nhau kéo dài gần 2 km tới khu vực xã Duyên Thái, huyện Thường Tín.

Chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thuộc Cục CSGT cho biết đã phối hợp với đơn vị vận hành đường cao tốc để phân luồng từ xa, hướng dẫn các xe không đủ điều kiện ngay từ đầu vào. Lượng phương tiện bị ùn ứ đang được đẩy nhanh tiến độ giải quyết.


Hàng dài xe cộ vẫn kẹt tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lúc 18h ngày 24/7. Ảnh: Đức Anh.

Trong khi đó khu vực cao tốc Hà Nội - Bắc Giang ùn tắc kéo dài hơn 5 km từ đầu cầu Phù Đổng tới khu công nghiệp Ninh Hiệp. Ở quốc lộ 5, hàng dài phương tiện kẹt cứng gần 3 km từ KCN Phú Thị (huyện Gia Lâm) tới khu vực thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm, Hưng Yên); đường trục chính đô thị Mê Linh (đoạn giao với quốc lộ 2 đi Vĩnh Phúc) tắc hơn 2 km.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa chuyên chở hàng thiết yếu tại khu vực miền Bắc hiện chưa nắm bắt được thông tin; đồng thời số lượng phương tiện nộp hồ sơ để xin cấp giấy nhận diện phương tiện lưu thông trên luồng xanh còn ít.

Do đó, ông Hùng đã yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố đẩy nhanh việc cấp giấy nhận diện cho xe ưu tiên luồng xanh, đảm bảo lưu thông hàng hóa. Đồng thời, doanh nghiệp vận chuyển các mặt hàng được lưu thông theo Chỉ thị 16 cần nhanh chóng nộp hồ sơ theo hướng dẫn về Sở GTVT các tỉnh, thành hoặc về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để được cấp giấy nhận diện phương tiện đi trên luồng xanh.


Tài xế cần được cấp giấy nhận diện phương tiện để ưu tiên đi trên “luồng xanh” nếu muốn qua Hà Nội. Ảnh: H.Q.

Theo thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng CSGT Công an Hà Nội, một số tuyến đường có lưu lượng giao thông cao như quốc lộ 1, quốc lộ 5 vẫn ùn tắc do các xe đổ về nhiều. Phòng CSGT đã tăng cường lực lượng về các địa phương giáp ranh để cảnh báo, phân luồng tài xế từ xa. Một số chốt kiểm soát cũng được đổi vị trí.

Tuy nhiên, nhiều xe không đủ điều kiện vào thành phố vẫn đổ về các chốt, cộng thêm mặt cắt lòng đường các tuyến này khá hẹp, khó có thể quay đầu, dẫn tới ùn tắc kéo dài.

Trong những ngày tới, Công an Hà Nội khuyến cáo các tài xế không đủ điều kiện vào thành phố cần chọn lộ trình thay thế bằng các tuyến tránh, đường song song. Các xe được vào TP theo chỉ đạo gồm: xe luồng xanh, xe công vụ, xe y tế, xe phục vụ chống dịch.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...