Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Cụ bà 87 tuổi mọc "sừng tê giác" trên đỉnh đầu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-08-28 02:08

Chiếc sừng kỳ lạ mọc trên đỉnh đầu cụ Lương Tú Trinh dài tới 15cm và có cấu trúc, màu sắc giống như sừng của động vật.

150828lacoolsung1-7006f
Chiếc sừng dài 15cm và có đường kính hơn 5cm.

Mới đây, y học Trung Quốc đã ghi nhận trường hợp mọc sừng kỳ lạ của cụ bà Lương Tú Trinh 87 tuổi đến từ tỉnh Tứ Xuyên. Được biết chiếc sừng trên đỉnh đầu cụ Trinh đã xuất hiện từ 2 năm nay và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng phát triển.


Chiếc sừng bắt đầu phát triển trên đỉnh đầu cụ Lương Tú Trinh cách đây 2 năm.

Tờ Nhật báo Nhân dân Trung Quốc đưa tin, cách đây 8 năm, trên đầu cụ Trinh xuất hiện một nốt ruồi đen mà sau này phát triển thành chiếc sừng. Do nốt ruồi lạ gây ngứa nên gia đình cụ Trinh đã điều trị bằng bài thuốc dân gian địa phương. Rất may sau đó, bài thuốc cũng hiệu nghiệm và không để lại tác dụng phụ nên gia đình cụ Trinh vẫn tiếp tục áp dụng để chữa trị cho cụ.

Những tưởng nốt ruồi ngứa sẽ dần biến mất thì cách đây 2 năm, nó bắt đầu rách ra và nhú lên một chiếc sừng nhỏ. Ban đầu, chiếc sừng chỉ có kích cỡ bằng ngón tay út, dài hơn 2cm. Sợ tới bệnh viện nên cụ Trinh cũng không chịu khám chữa. Vì vậy, chiếc sừng phát triển ngày càng to.

Đầu năm nay, chiếc sừng kỳ lạ trên đầu cụ Trinh bỗng tự rụng trong lúc gội đầu. Nhưng ngay sau đó, một chiếc sừng khác đã mọc thay thế, thậm chí còn phát triển nhanh hơn cái cũ.

Tính sơ sơ trong vòng 6 tháng, chiếc sừng mới đã dài 13cm và có đường kính hơn 5cm. Về hình dáng và màu sắc, nó trông rất giống sừng động vật. Vùng da xung quanh chiếc sừng thi thoảng còn chảy máu, gây đau đớn.

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, cấu trúc cứng phát triển trên đầu cụ Trinh là sừng da. Cấu trúc này có thể phẫu thuật cắt bỏ tùy theo thể trạng của bệnh nhân. Tuy nhiên, với tình hình phát triển nhanh bất thường như thế này, các bác sĩ đang e ngại đó là chiếc sừng có thể đã có tế bào ung thư.

150828lacoolsung2-7006f
Bác sĩ khám cho cụ Trinh.

Theo Tri thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận