Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Cụ bà 78 tuổi khỏi bệnh đau dạ dày nhờ ăn cát thay cơm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-12-01 11:12

Cụ Kusmawati, 78 tuổi hiện đang sống ở Ấn Độ khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên khi chia sẻ, bí quyết giúp cụ chữa khỏi hẳn căn bệnh đau dạ dày và sống khỏe mạnh chính là nhờ… ăn cát thay cơm.

Cụ Kusmawati mắc chứng đầy hơi và đau dạ dày từ nhỏ. Cụ chia sẻ chính chứng bệnh khiến vị giác của cụ cũng trở nên kì lạ. Sau một lần thử ăn cát, cụ bắt đầu thấy thích “món ăn” này và coi nó là đặc sản. Cụ thậm chí khẳng định rằng mình cảm thấy cát ăn còn ngọt hơn cả đường.

Cụ bà 78 tuổi khỏi bệnh đau dạ dày nhờ ăn cát thay cơm

Cụ Kusmawati chia sẻ bí quyết giúp cụ chữa khỏi hẳn căn bệnh đau dạ dày và sống khỏe mạnh chính là nhờ… ăn cát thay cơm.
Cụ Kusmawati chia sẻ bí quyết giúp cụ chữa khỏi hẳn căn bệnh đau dạ dày và sống khỏe mạnh chính là nhờ… ăn cát thay cơm.

Ngày càng yêu thích món cát, cụ Kusmawati quyết định… ăn cát thay cơm. Kì lạ thay, từ khi cụ bắt đầu ăn “đặc sản” này 3 bữa một ngày thì những cơn đau dạ dày dần dần thuyên giảm, thậm chí biến mất không dấu vết. Kể từ đó, chứng bệnh kinh niên đã hành hạ cụ Kusmawati nhiều năm bất ngờ được chữa khỏi. Cho đến nay, cụ Kusmawati cho biết bệnh đau dạ dày chưa từng tái phát kể từ khi cụ bắt đầu ăn cát thay cơm.

Chia sẻ với báo chí địa phương, các bác sĩ từng chữa trị bệnh đau dạ dày cho cụ Kusmawati khẳng định việc ăn cát hoàn toàn vô hại với sức khỏe của cụ. Mặc dù vậy, nhiều người thân vẫn bày tỏ sự lo ngại về việc cụ Kusmawati có gặp phải bất cứ biến chứng nào trong tương lai do việc ăn cát gây ra hay không.

Cụ bà 78 tuổi khỏi bệnh đau dạ dày nhờ ăn cát thay cơm

Cụ bà 78 tuổi khỏi bệnh đau dạ dày nhờ ăn cát thay cơm

Cho đến nay, cụ Kusmawati cho biết bệnh đau dạ dày chưa từng tái phát kể từ khi cụ bắt đầu ăn cát thay cơm.
Cho đến nay, cụ Kusmawati cho biết bệnh đau dạ dày chưa từng tái phát kể từ khi cụ bắt đầu ăn cát thay cơm.

Được biết, thói quen ăn uống khác người của cụ Kusmawati có thể là một hình thức của bệnh Pica. Đây là hội chứng rối loạn ăn uống mà những người mắc phải luôn thèm ăn những thứ phi thực phẩm mà không thể cưỡng lại được.

Bệnh Pica có nhiều loại bệnh con với mức độ kỳ quặc hoặc nguy hiểm khác nhau. Người mắc bệnh Pica có thể ăn được những thứ phi thực phẩm như bụi bẩn, giấy, than đá, phấn, đất, hồ dán, kim loại... Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm được cách thức hữu hiệu để điều trị cho những người mắc hội chứng Pica.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận