Tin mới
4
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
5
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi
Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi
Ảnh

sunwin | sunwin

Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ

Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

CSGT Hà Nội giúp đỡ mẹ con mất hết đồ đạc về nhà

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-02-10 04:02

 Câu chuyện thượng úy Trần Quang Chinh giúp đỡ hai mẹ con chị Vũ Thị Ban lúc gặp khó khăn nhận được lời khen của cư dân mạng.

Sáng 9/2, chị Vũ Thị Ban (27 tuổi, quê Ninh Bình) viết thư cảm ơn thượng úy Trần Quang Chinh - Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Hà Nội. Trước đó, chị Ban bị mất toàn bộ giấy tờ, tiền bạc khi đi xe khách từ Ninh Bình lên Hà Nội.

Chị Ban viết trong thư rằng khi phát hiện bị mất ba lô trên xe, chị nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của thượng úy Trần Quang Chinh. Anh đưa hai mẹ con về Phòng CSGT Hà Nội, liên lạc với nhà xe, ra bến tìm giúp chị chiếc ba lô bị thất lạc. Anh còn giúp hai mẹ con lên xe khách trở về quê.

CSGT Ha Noi giup do me con mat het do dac ve nha hinh anh 1
Câu chuyện chiến sĩ CSGT giúp đỡ hai mẹ con chị Ban được nhiều người khen ngợi. Ảnh chụp màn hình.

Câu chuyện này được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều cư dân mạng khen ngợi hành động của thượng úy công an.

Chia sẻ với Zing.vn, chị Ban cho biết hai mẹ con đi từ Ninh Bình tới Hà Nội lúc 6h sáng 9/2. Trong quá trình chuyển xe, chị bị mất toàn bộ đồ đạc, giấy tờ. Đang lúng túng vì không còn tiền, chị Ban được anh Chinh giúp đỡ.

Thượng úy Trần Quang Chinh kể sáng sớm 9/2, thời tiết khá lạnh, anh thấy người mẹ trẻ bế con hơn một tuổi, đang khóc lóc bên đường. Sau khi hỏi rõ sự tình, anh giúp hai mẹ con liên lạc nhà xe tìm đồ đạc thất lạc.

Anh Chinh cho rằng việc làm của mình rất bình thường và ai trong trường hợp đó cũng giúp đỡ hai mẹ con.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận