Tin mới
3
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Công ty thần tượng Hàn nợ 130 triệu won tiền dịch vụ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-16 11:05

Theo đơn tố cáo, A thuê dịch vụ làm đẹp, chụp ảnh, lăng xê ca sĩ mới nhưng không thanh toán tiền như đã hứa.

Theo TV Chosun, một công ty giải trí Hàn Quốc bị tố lừa đảo 130 triệu won (khoảng 2,6 tỷ đồng). Đây là khoản nợ của công ty đối với 9 đối tượng kinh doanh, gồm một cửa hàng làm tóc, studio chụp ảnh, công ty marketing, nhóm nhảy...  

Ngày 14/5, cảnh sát Seoul cho biết, một cửa hàng làm tóc ở Gangnam cùng 8 đơn vị khác gửi đơn tố cáo chủ tịch (tạm gọi là A) của công ty. Cảnh sát tiếp nhận đơn từ ngày 24/4, nhưng đến nay truyền thông mới đưa tin.

Ông A tiếp xúc với chủ sở hữu salon làm tóc từ tháng 3/2014, thuê cửa hàng tạo mẫu tóc và trang điểm cho nghệ sĩ thuộc công ty. Ông đặc biệt khoe mình chuẩn bị lăng xê một nhóm nhạc nữ mới. Ông hứa trả khoản tiền nợ cho cửa hàng ngay sau khi nhóm ra mắt.

Bản tin tiết lộ công ty nợ tiền có một nhóm nhạc nữ 5 thành viên.
Bản tin tiết lộ công ty nợ tiền có một nhóm nhạc nữ 5 thành viên.

Cửa hàng tin tưởng lời hứa và cộng tác với các nghệ sĩ của công ty suốt 7 tháng. Tuy nhiên, sau khi tân binh đã trình làng, ông A không chịu thanh toán tiền dịch vụ. Những nguyên đơn khác cũng cung cấp dịch vụ “miễn phí” như cửa hàng làm tóc vì tin vào những gì A hứa hẹn.

Phía công ty giải trí cho biết, họ sẽ trả tiền, chỉ là tình hình tài chính hiện tại không cho phép. Cuối cùng, salon tóc quyết định rút đơn kiện, lo ngại việc làm ăn bị ảnh hưởng xấu bởi các tin đồn thất thiệt. Tám nguyên đơn còn lại chưa tiết lộ ý định. Cảnh sát sẽ triệu tập các bên liên quan để lấy lời khai.

Trường hợp “dở khóc dở cười” của công ty nói trên có lẽ không hề xa lạ trong Kpop. Trừ những “ông lớn” giàu mạnh như SM Entertainment, YG Ent, JYP Ent..., đa số công ty giải trí đều phải chật vật để bù đắp khoản đầu tư khủng cho nghệ sĩ.

Hệ thống thực tập sinh cũng tạo ra gánh nặng chi phí cho các ông bầu, trong khi ca sĩ ra mắt chưa chắc đã nổi ngay. Nhiều ca sĩ Hàn từng tiết lộ mình chỉ nhận được lương sau một thời gian dài hoạt động, vì phải bù đắp số tiền đào tạo, ăn ở, trang điểm... công ty bỏ ra từ đầu. 

Không phải ca sĩ Kpop nào ra mắt cũng thành sao, được lòng fan.
Không phải ca sĩ Kpop nào ra mắt cũng hút fan, thành sao (ảnh minh họa).

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận