Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Công nhân kẹt lại ở Hải Dương nhận gạo cứu trợ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-02-25 10:02
UBND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa phát 10 tấn gạo cứu trợ đầu tiên cho công nhân bị kẹt lại do dịch Covid-19.

cuu tro gao cho cong nhan Hai Duong anh 1
Khu công nghiệp Phúc Điền ở huyện Cẩm Giàng nằm ngay cạnh quốc lộ 5. Đây là nơi làm việc của hàng nghìn công nhân tới từ nhiều địa phương khác nhau. Do đại dịch Covid-19, 3.700 công nhân bị kẹt lại Hải Dương.

cuu tro gao cho cong nhan Hai Duong anh 2
Ngày 24/2, gạo được đóng thành các túi 5 kg để phát cho công nhân trong khu trọ.

cuu tro gao cho cong nhan Hai Duong anh 3
Trong số 30 tấn gạo cứu trợ được chia cho các địa bàn của Hải Dương, huyện Cẩm Giàng được 10 tấn. “Số lượng chưa lớn nhưng hy vọng có thể giúp đỡ phần nào cho người dân lao động trong thời gian trước mắt”, bà Hồ Thị Hiên (Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Giàng) chia sẻ.

cuu tro gao cho cong nhan Hai Duong anh 4
15h, gạo cứu trợ được chuyển đến thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng (cách Khu công nghiệp Phúc Điền 3 km). Thôn này có 2.700 công nhân đang ở trọ. Do dịch Covid-19, họ bị kẹt lại từ trước Tết Nguyên đán.


Công nhân trong các xóm trọ lần lượt ra lấy gạo. Mỗi người được phát 5 kg.

cuu tro gao cho cong nhan Hai Duong anh 6
Nhận được gạo cứu trợ, chị Lý Thị Nhớ mang đi nấu cơm. Quê ở Hà Giang, chị Nhớ đón Tết năm nay xa nhà. “Những ngày giãn cách, chợ đóng, gạo trong nhà cũng hết từ hôm qua. May thay chiều nay, chúng tôi được cứu trợ”, chị Nhớ nói.

cuu tro gao cho cong nhan Hai Duong anh 7
Khu trọ của anh Ma Văn Khắc có 14 người. Từ khi có dịch, cả xóm khóa cổng, chỉ ở trong nhà. Thực phẩm tích từ trước Tết đến giờ cũng hết. Chiều 24/2, anh nhận được thông báo có gạo cứu trợ. Để tiết kiệm thời gian, anh nhận 3 bao gạo 25 kg rồi về phát cho người trong xóm.

cuu tro gao cho cong nhan Hai Duong anh 8
Chiếc cân nhỏ được sử dụng để chia gạo. “Hôm kia chúng tôi được phát 2 túi rau bắp cải. Hôm qua là mì tôm, trứng, nước mắm, dầu ăn. Hôm nay có gạo. Chúng tôi mừng lắm”, nữ công nhân Mai Thị Đàm cho biết.

cuu tro gao cho cong nhan Hai Duong anh 9
Ngoài gạo cứu trợ, UBND Cẩm Giàng còn phát thêm các nhu yếu phẩm: Rau củ, mì tôm, gia vị… Do khối lượng công việc lớn, chính quyền đã huy động thêm cán bộ, tình nguyện viên tới trợ giúp. Đến 17h, việc phát đồ cứu trợ hoàn tất.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận