Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Công an Hà Tĩnh xử lý nhiều trường hợp nổ pháo đêm giao thừa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-02-17 06:02

Đêm giao thừa, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã xuất hiện tiếng pháo. Công an phải mật phục, xử lý hành chính hàng chục trường hợp vi phạm.

Chiều tối 16/2, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Trưởng công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết năm nay lực lượng công an đã bắt giữ và xử lý hành chính 38 trường hợp nổ pháo đêm giao thừa.

Cong an Ha Tinh xu ly nhieu truong hop no phao dem giao thua hinh anh 1
Người dân đốt pháo hoa ở thị trấn Phố Châu. Ảnh: D.P.

"Những trường hợp xử lý đều ở khu vực phường Sông Trí. Năm nay pháo ít hơn các năm, chủ yếu là pháo hoa và không xuất hiện mìn. 100% lực lượng được triển khai mật phục và xử lý nên vấn nạn pháo giảm bớt", ông Sơn nói.

Tại huyện Nghi Xuân, nhà chức trách cũng mật phục, xử lý 18 trường hợp.

"Công an đã đưa những người đốt pháo về trụ sở viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm, và xử lý hành chính. So với các năm, năm nay giảm hẳn việc nổ pháo, chỉ diễn ra một số nơi", thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng công an huyện Nghi Xuân nói.

Đêm 15/2 (tức 30 Tết) phóng viên Zing.vn ghi nhận tại huyện Hương Sơn người dân vẫn nổ pháo hoa và các loại pháo khác.

Ông Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng công an huyện Hương Sơn, cho biết năm nay Hà Tĩnh có hai điểm bắn pháo hoa. Một số nơi như ở huyện Hương Sơn người dân vẫn nổ pháo hoa và các loại pháo khác.

"Năm nay các nơi ở huyện cũng có nổ nhưng ít hơn so với mọi năm. Huyện và xã phối hợp lực lượng nhưng cũng không quản lý hết vì địa bàn rộng nên sẽ sẽ tìm hiểu xử lý sau", ông Tuệ nói.

Cong an Ha Tinh xu ly nhieu truong hop no phao dem giao thua hinh anh 2
Thị trấn Phố Châu cách TP Hà Tĩnh hơn 60 km pháo nổ vang trời đêm giao thừa. Ảnh: Google Maps.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...