Tin mới
4
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
5
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi
Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi
Ảnh

sunwin | sunwin

Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ

Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Cô nàng 9x gây sốt với tài kinh doanh thu nhập 200 triệu mỗi tháng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-11-30 04:11

Đỗ Mai Châu sinh năm 1991, tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, hiện tại là cô chủ của khu vườn cây cảnh mini rộng hơn 2000m2, đem lại thu nhập khủng mỗi tháng.

Được biết, sau khi tốt nghiệp cô nàng tập tành kinh doanh trên mạng với sự ủng hộ của chị gái năm 2014. Mai Châu kể: "Khi còn đi học Châu rất thích các loại cây cảnh nhỏ để bàn. Một lần lên mạng Châu thấy nhiều loại cây lạ mắt, nhiều người tìm mua mà ở Buôn Ma Thuột không có nên nảy sinh ý tưởng kinh doanh, bán cây trên mạng. Khách ngày càng đông, Châu phải thường xuyên đi Đà Lạt săn lùng cây giống, lấy hàng nhập cho các đại lý bán lẻ và siêu thị."

Chân dung cô chủ 9x có thu nhập khủng từ vườn cây cảnh mini của mình. 
Chân dung cô chủ 9x có thu nhập khủng từ vườn cây cảnh mini của mình. 

6/2014, nhờ sự giúp đỡ của chị gái, Châu bắt đầu kinh doanh trên mạng xã hội mặt hàng cây cảnh, nguồn hàng được nhập hoàn toàn từ Đà Lạt. Sau khi đưa hàng và quảng cáo bán trên mạng, Mai Châuvui mừng khi liên tiếp nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ khắp nơi gửi đến. Thường xuyên giới thiệu các loài cây cảnh mới lạ, càng ngày Châu càng nhận được nhiều đơn hàng hơn. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng Châu thường xuyên qua Đà Lạt để nghiên cứu những loại cây cảnh mới đưa về bán. Nhất là vào dịp lễ Tết, thu nhập của cô có khi lên đến 100 triệu đồng. 

Vào dịp lễ Tết, thu nhập của cô có khi lên đến 100 triệu đồng.
Vào dịp lễ Tết, thu nhập của cô có khi lên đến 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, với hình thức mua đi bán lại, Mai Châu không kiểm soát được chất lượng của các nguồn hàng. Thời gian đầu, nhiều khách hàng gọi điện trách cây nhanh rụng lá, chết úng chỉ sau 1 tuần chăm sóc. 

Cô gái nhỏ chưa thực sự hài lòng về những gì làm được, cô đã lên kế hoạch và bàn bạc cùng gia đình về việc mở xưởng để đem giống cây cảnh về trồng. Nhằm đảm bảo chất lượng và giảm giá thành đầu ra.

Mai Châu ấp ủ kế hoạch kinh doanh vườn cây cảnh nhằm đảo bảo chất lượng và hạ giá thành đầu ra.
Mai Châu ấp ủ kế hoạch kinh doanh vườn cây cảnh nhằm đảo bảo chất lượng và hạ giá thành đầu ra.

Ý tưởng này vấp phải sự phản đối của bố mẹ, một phần vì muốn Châu đi dạy đúng với ngành học chứ không muốn cô tự mày mò kinh doanh, phần cũng vì số vốn đầu tư cho việc này lên tới 1 tỷ đồng, nhưng cuối cùng với ý chí và sự quyết tâm, Mai Châu đã thuyết phục được gia đình và hiện tại trừ các chi phí chăm sóc, nhân công mỗi tháng cô thu nhập khoảng 200 triệu đồng từ vườn cây cảnh mini của mình. 

Tạm dừng việc nhập hàng bán sẳn, Châu nghiên cứu, học hỏi kỹ thuật mua hạt giống về ươm trồng. Sau 3 tháng nỗ lực, cơ sở Mai Châu cho ra thị trường những chậu cây cảnh dáng đẹp, sống khỏe, đặc biệt giá cả hợp lý. 
Tạm dừng việc nhập hàng bán sẳn, Châu nghiên cứu, học hỏi kỹ thuật mua hạt giống về ươm trồng. Sau 3 tháng nỗ lực, cơ sở Mai Châu cho ra thị trường những chậu cây cảnh dáng đẹp, sống khỏe, đặc biệt giá cả hợp lý. 

Những chậu cây với hình thù lạ mắt, dễ thương do cô lựa chọn nhập về từ Hà Nội. Cũng có loại do tự tay Châu thiết kế rất được khách hàng quan tâm.
Những chậu cây với hình thù lạ mắt, dễ thương do cô lựa chọn nhập về từ Hà Nội. Cũng có loại do tự tay Châu thiết kế rất được khách hàng quan tâm.

Mai Châu cam kết bao đổi trả hàng 100% nếu khách hàng không hài lòng về chất lượng sản phẩm. Cây cảnh chủ yếu trong vườn Mai Châu gồm: các loại xương rồng, sen đá, sen cánh bướm, cỏ long thảo... các cây cảnh này đa số dễ trồng và được nhiều người yêu thích, giá bán từ 35,000 - 200,000 đồng/chậu. Ngoài ra, Châu còn nhập về các cây cảnh từ nước ngoài, riêng những loại này giá bán mỗi chậu khoảng 1,5 triệu đồng.

Châu cho biết: “Khách hàng của mình hiện tại khá đa dạng từ học sinh, sinh viên, nhân viên… đa số đều thích các sản phẩm mới lạ, độc đáo nên mình cũng cố gắng tìm hiểu thị hiếu hiện nay để phục vụ khách hàng tốt nhất. Phương châm kinh doanh của mình đó là "bao đổi trả hàng 100% nếu chất lượng cây cảnh không làm hài lòng khách hàng”, chính vì vậy khi mua hàng của mình nhiều người rất an tâm”. 

Đơn hàng đông, nhiều lần Châu phải làm cả ngày đêm mới kịp giao hàng, đặc beiejt vào dịp lễ Tết.
Đơn hàng đông, nhiều lần Châu phải làm cả ngày đêm mới kịp giao hàng, đặc biệt vào dịp lễ Tết.

Cơ sở Mai Châu không chỉ đem đến cho cô thu nhập hàng tháng, thỏa lòng đam mê với cây cảnh mà đây còn là nơi giải quyết việc làm cho 6 công nhân tại địa phương với mức thu nhập từ 3 - 6 triệu đồng/tháng. Vào mùa hè, Châu tạo điều kiện cho các học sinh đến làm thêm với mức lương 100 ngàn đồng/ngày. “Nhiều bạn học sinh đến xin để vừa học cách làm, vừa làm kiếm thêm thu nhập trong thời gian được nghỉ hè, em cũng tạo điều kiện cho các em làm những công việc nhẹ, hướng dẫn thêm về những kỹ thuật trồng cảnh cho các em đa số đều rất hào hứng”, Châu cho hay. 

Cô công nhân làm tại vườn cây cảnh đang cẩn thận để xuất xưởng những chậu cây.
Cô công nhân làm tại vườn cây cảnh đang cẩn thận để xuất xưởng những chậu cây.

Cô nàng 9x gây sốt với tài kinh doanh thu nhập 200 triệu mỗi tháng

Mai Châu tự tay chăm sóc vườn cây cảnh của mình.
Mai Châu tự tay chăm sóc vườn cây cảnh của mình.

Châu chia sẻ thêm sẽ không chỉ kinh doanh mà còn xin đi dạy để không uổng phí những năm đèn sách: "Sang năm tới, mình sẽ đi dạy ở trường nhưng vẫn sẽ tiếp tục duy trì kinh doanh và nhân rộng mô hình này. Mình sẽ cố để cân bằng và làm tốt cả 2 công việc, vừa là cô giáo ở trường vừa là công nhân tại cơ sở. Hiện nay, việc đưa thương hiệu cây cảnh được trồng tại TP. Buôn Ma Thuột đến với đông đảo khách hàng trên toàn quốc là điều mình luôn luôn muốn hướng tới, đó cũng là mục tiêu lớn nhất của mình”. 

Cơ sở của Mai Châu đã sưu tập khoảng 1,000 loại cây cảnh nhỏ xinh, hình thù lạ mắt với 3 nhóm chính là cây may mắn, xương rồng và trúc nước (cây phất lộc). Dự định sắp tới, Châu cho biết cô sẽ mở rộng thị trường đến các thành phố lớn như: TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ… và ký hợp đồng với một số ngân hàng, công ty làm quà tặng vào các dịp lễ, Tết.

Khu vườn rộng 2000m2 với hơn 1,000 loại cây cảnh khác nhau đã đem về cho cô chủ 9x thu nhập đáng ngưỡng mộ, đồng thời tạo việc làm cho người dân tại địa phương.
Khu vườn rộng 2000m2 với hơn 1,000 loại cây cảnh khác nhau đã đem về cho cô chủ 9x thu nhập đáng ngưỡng mộ, đồng thời tạo việc làm cho người dân tại địa phương.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận