Tin mới
4
Cháy lớn bãi đậu ôtô
Lửa bùng lên từ bãi để ôtô ở TP Biên Hòa rồi cháy lan gây hư hỏng nhiều hàng quán, thiêu rụi hai xe đầu kéo
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy lớn bãi đậu ôtô

Lửa bùng lên từ bãi để ôtô ở TP Biên Hòa rồi cháy lan gây hư hỏng nhiều hàng quán, thiêu rụi hai xe đầu kéo

Cô giáo chưa có giấy phép lái xe lùi ô tô khiến 1 học sinh tử vong

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-04-20 12:04

Khi xảy ra vụ tai nạn, thầy giáo Đương nhận mình là người lái xe khiến một học sinh tử vong, một gãy chân. Tuy nhiên lời khai này của thầy giáo sau đó đã thay đổi.

Sáng 19/4, khi lùi xe trong khuôn viên trường Tiểu học Vân Hồ (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), tài xế đã bất cẩn để xe chèn vào 2 học sinh. Lúc này, trên ô tô có 2 người (1 nam, 1 nữ).

Sự việc xảy ra sau giờ ra chơi, khi học sinh vừa tập thể dục xong. Vụ tai nạn khiến Sồng A Ninh tử vong, Trần Tuấn Anh bị gãy tay và chân. Cả hai đều đang học lớp 1.

Co giao chua co giay phep lai xe lui oto khien 1 hoc sinh tu vong hinh anh 1
Phần đuôi ô tô móp méo sau khi va chạm mạnh với bờ tường. Ảnh: Dân Việt.

Tại hiện trường, chiếc xe gây ra vụ việc bị móp phần đuôi do va chạm mạnh vào bờ tường.

Thầy giáo Vi Xuân Đương (sinh năm 1976) lúc đó tự nhận mình là người cầm vô lăng gây ra cái chết cho học sinh trong trường. Tuy nhiên sau khi điều tra, trao đổi với Zing. vn, đại tá Phan Văn Trực, Trưởng Công an huyện Vân Hồ khẳng định anh Đương là người ngồi ở ghế phụ. Người cầm lái lúc đó là cô Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1979, ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

“Tại cơ quan điều tra, anh Đương đã thừa nhận cô Hương lái xe gây tai nạn. Bị triệu tập lên trụ sở làm việc, cô Hương nói bản thân lái xe khi chưa có giấy phép”, đại tá Trực nói.

Trao đổi với Zing.vn, bà Lường Thị Hiền - Phó Chủ tịch xã Vân Hồ cho hay, xe gây tai nạn là xe riêng của thầy Đương. Thầy giáo đi làm cách trường 20 km, về trường công tác được 3 năm.

"Vân Hồ mới tách ra từ Mộc Châu nên thầy cô đi làm khá xa. Nhiều thầy cô đi làm với thời tiết khắc nghiệt, đường xa, nên dù không có tiền cũng vay để mua ôtô”, bà Hiền nói.

Ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La cho biết đã chỉ đạo nhà trường phối hợp với phụ huynh để lo mai táng cho học sinh xấu số và người đang nằm viện. Ban giám hiệu nhà trường sẽ tới xin lỗi gia đình nạn nhân. Sau đó Sở GD&ĐT mới tính đến các phương án họp hội đồng xử lý hay kỷ luật người gây ra vụ việc.

Ông Đức cho hay địa phương chưa có quy định cấm giáo viên đi ôtô trong trường học. Nếu trường có mái che, sân rộng đảm bảo ra vào thì vẫn được đi ôtô trong sân.

Co giao chua co giay phep lai xe lui oto khien 1 hoc sinh tu vong hinh anh 2
Dấu đỏ là nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...