Tin mới
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Cô gái khiếm thị khiến HLV muốn khóc vẫn bị loại ở Thần tượng bolero

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-04-13 04:04

Trước màn trình diễn của thí sinh, Ngọc Sơn chia sẻ giọng hát truyền cảm của thí sinh khiếm thị Quỳnh Trâm khiến anh buồn muốn khóc. Tuy nhiên, cô vẫn phải dừng chân.

Trong chương trình Thần tượng Bolero phát sóng tối 12/4, các thí sinh đội huấn luyện viên (HLV) Ngọc Sơn sẽ thể hiện giọng hát qua các bản song ca và đơn ca thuộc chủ đề Giàu, nghèo và danh vọng. Sau phần thi, Ngọc Sơn sẽ lựa chọn 3 trong số 6 thí sinh đi tiếp để thi đấu với đội Như Quỳnh và Quang Lê trong vòng tiếp theo.

Gây chú ý nhiều nhất trong đêm biểu diễn là màn trình diễn của Quỳnh Trâm và Duy Cường qua liên khúc Nhẫn cỏ cho em - Nụ cười biệt ly. Tiết mục kể về chuyện tình buồn của cô gái khiếm thị và chàng trai cùng thôn. Cả hai tuy nghèo nhưng hạnh phúc và là chỗ dựa vững chắc cho nhau.

Co gai khiem thi khien HLV muon khoc van bi loai o Than tuong bolero hinh anh 1
Quỳnh Trâm và Duy Cường mang đến nhiều xúc cảm qua chuyện tình cô gái khiếm thị và chàng trai nghèo.

Ngọc Sơn khéo léo sử dụng chất liệu cuộc sống đưa vào chủ đề lần này, trong đó, Quỳnh Trâm là nhân vật chính/ Như thấu hiểu câu chuyện của chính mình, cô thể hiện các ca khúc truyền cảm và tương đối trọn vẹn.

Nhận xét về Quỳnh Trâm, Ngọc Sơn cho rằng: "Vừa nãy thầy muốn rơi nước mắt khi Quỳnh Trâm hát, mặc dù run cảm xúc nhiều nhưng tình cảm Quỳnh Trâm rất dồi dào". Theo như nhận xét của Ngọc Sơn, tiết mục của Quỳnh Trâm không quá xuất sắc nhưng chính tình cảm, nghị lực của cô gái khiếm thị khiến anh cảm động.

Trong phần thể hiện tiết mục đơn ca cuối cùng ca khúc Hoàng hôn màu tím, Quỳnh Trâm thổi hồn vào ca khúc, diễn tả tâm trạng của người thất tình. Tuy nhiên, giọng hát của Quỳnh Trâm còn bản năng, tự phát chứ chưa đạt được kỹ thuật cần thiết để Ngọc Sơn có thể chọn để đi tiếp. 

Ở những nốt cao, cô gái khiếm thị thể hiện chưa mượt, áp dụng giọng gió khiến bài hát chưa thực sự trọn vẹn. Ở những nốt trầm, cách xử lý của Quỳnh Trâm chưa làm HLV Ngọc Sơn hài lòng.

Co gai khiem thi khien HLV muon khoc van bi loai o Than tuong bolero hinh anh 2
Ngọc Sơn xúc động khi nghe Quỳnh Trâm hát Hoàng hôn màu tím.

Chặng đường chinh phục chương trình Thần tượng Bolero ngày càng khốc liệt, Ngọc Sơn buộc phải dùng chiến thuật để có hy vọng đấu với hai đội còn lại.

Do đó, giọng hát của Quỳnh Trâm tuy có cảm xúc, hoàn cảnh của cô gái khiếm thị có thể lay động lòng người nhưng đây là cuộc thi, khó có thể sử dụng câu chuyện bên lề để đánh giá.

Trong đội HLV Ngọc Sơn, 3 cái tên với giọng ca nội lực là Duy Cường, Quang Long và Việt Phương mà theo nam HLV là có giọng ca "điêu luyện và kỹ thuật". Trong khi đó, Quỳnh Trâm và hai cô gái còn lại giọng ca tương đối mỏng.

Kết quả, HLV Ngọc Sơn quyết định lựa chọn 3 thí sinh nam bước vào vòng trong. Chương trình nói lời chia tay với Quỳnh Trâm, Thu Hà và Nhã Thanh.

Đây là quyết định mang tính chiến lược của Ngọc Sơn, dựa trên sự phán xét của anh về kỹ thuật hát Bolero và lựa chọn các thí sinh có tiềm năng để đối đầu với thí sinh của đội Như Quỳnh và Quang Lê.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...