Tin mới
2
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

Cô bé 8 tuổi hát ‘Bonjour Vietnam’ trên sóng truyền hình Pháp

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-09-24 11:09
Ana là bé gái người Pháp gốc Việt. Thí sinh 8 tuổi tham gia The Voice Kids Pháp và lựa chọn thể hiện ca khúc “Bonjour Vietnam” bằng ba thứ tiếng.

Kênh truyền hình TF1 của Pháp đăng tải phần dự thi The Voice Kids của Ana - cô bé 8 tuổi gốc Việt hôm 12/9. Ana chọn hát ca khúc Bonjour Vietnam bằng tiếng Pháp, Anh và Việt Nam khiến khán giả chú ý.

Trên trang chủ của TF1, Ana được giới thiệu là con gái của một gia đình người Việt đang sinh sống tại Pháp. Xuất hiện trong phần thi Giấu mặt, cô bé mặc áo hoa trắng, váy đen giản dị.

Cô bé gốc Việt được mô tả là người vui vẻ, thích trò chuyện và mong muốn tiến sâu vào vòng trong của The Voice Kids. "Cô bé biết mình may mắn và hứa hát bằng cả trái tim. Ana dự thi The Voice Kids như một cách để bày tỏ lòng kính trọng với cha mẹ", kênh TF1 viết về thí sinh 8 tuổi.

co be hat bonjour vietnam bang tieng phap anh 1
Thí sinh 8 tuổi gốc Việt xuất hiện trong chương trình The Voice Kids Pháp. Ảnh: TF1.

Ana thể hiện tiết mục Bonjour Vietnam bằng tiếng Pháp. Gần cuối bài, cô bé thêm vào câu hát bằng tiếng Việt: "Ước mong về thăm chốn thiêng. Mong sao quê hương giang tay đón tôi". Sau đó, Ana hát câu điệp khúc bằng tiếng Anh: "One day I'll come to you, to say hello Vietnam".

Gia đình của Ana cũng có mặt tại buổi ghi hình để cổ vũ cho cô bé. Bốn huấn luyện viên chăm chú lắng nghe phần dự thi của Ana và thảo luận sôi nổi khi nghe thấy câu hát bằng tiếng Việt. Nhưng cuối cùng, không ai bấm nút lựa chọn.

Ana hoàn thành phần thi, gửi lời cảm ơn và ra về. Phía dưới video được đăng tải trên mạng, khán giả tỏ ra nuối tiếc khi cô bé không được chọn.

Nhiều ý kiến trái chiều nảy sinh xung quanh tiết mục Bonjour Vietnam của Ana. Một số cho rằng bốn huấn luyện viên đã bỏ qua tài năng nhí. Cô bé 8 tuổi được khen dễ thương, biểu diễn nhiệt tình. Một số khác cho rằng trong tiết mục, Ana hát còn lạc nốt nên chưa đủ sức thuyết phục dàn huấn luyện viên.

Bonjour Vietnam được Marc Lavoine sáng tác bằng tiếng Pháp vào năm 2005. Người đầu tiên thể hiện ca khúc là ca sĩ người Bỉ gốc Việt Phạm Quỳnh Anh. Sau đó, Bonjour Vietnam trở nên phổ biến trên mạng và được chuyển thể sang tiếng Anh, tiếng Việt.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận