Tin mới
2
Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'
Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày"
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'

Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày"

Cô bé 15 tuổi bị tấn công tập thể trên Facebook Live

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-03-27 02:03

Nhiều hành vi tấn công bạo lực đang tràn lan trên mạng xã hội thông qua tính năng trực tuyến của Facebook những ngày gần đây.


Mẹ nạn nhân lên truyền hình bày tỏ phẫn nộ về việc con gái bị tấn công Bà mẹ của cô bé 15 tuổi lên án hành động của những kẻ tấn công con mình.

Một nguồn tin tiết lộ khi vụ việc xảy ra, ước tính có đến gần 40 người xem trực tuyến. Thế nhưng, không một ai gọi điện báo cho các cơ quan chức năng về vụ tấn công này. Tội ác chỉ được đưa ra ánh sáng khi mẹ của cô bé tìm đến sở cảnh sát Chicago, với chứng cứ là tấm ảnh chụp lại cảnh cô bé bị hãm hại.

“Thật kinh tởm”, mẹ nạn nhân nói, đồng thời mô tả vụ tấn công bạo lực trong lần phỏng vấn chi tiết với CBS Chicago: “Tôi không muốn xem quá lâu, nhưng từ những gì tôi thấy, chúng ném đồ đạc vào người con bé, và con tôi trông thực sự sợ hãi”.

Co be 15 tuoi bi tan cong tap the tren Facebook Live hinh anh 1
Mẹ của nạn nhân, bà Stacey Elkins đang cầm ảnh con gái. Ảnh: Daily Mail. 

Chỉ cần một chiếc điện thoại được kết nối với Internet, tính năng quay video trực tuyến của Facebook cho phép người dùng tương tác với 1,8 tỷ người dùng khác trên trang mạng xã hội này.

Tuy nhiên, tính năng này đặt ra câu hỏi cho Facebook về việc kiểm soát nội dung trực tuyến chặt chẽ hơn. Theo tờ Wall Street Journal, kể từ khi ra mắt đến nay, quay video trực tuyến đã được sử dụng để phát sóng ít nhất 50 hành vi bạo lực, bao gồm cả giết người và tự sát.

Người phát ngôn của Facebook cho biết: “Những hành vi này thật đáng sợ, và chúng tôi không chấp nhận loại nội dung đó được trực tuyến. Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của mọi người trên Facebook một cách nghiêm túc và sẽ xóa các video miêu tả hành vi tấn công tình dục, kể cả các lượt chia sẻ cổ xúy bạo lực”.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...