Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Clip chàng trai hát 'giọng mái' hay hơn cả con gái gây sốt

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-19 09:04

Ba vị giám khảo The Voice China phấn khích khi quay lại nhìn thấy người thể hiện bài hát giọng nữ là một chàng trai.

Chương trình Giọng hát hay Trung Quốc (The Voice China) năm 2014 xuất hiện rất nhiều giọng ca “lạ” tham dự. Trong số đó phải kể tới Châu Thâm – chàng thanh niên nhỏ nhắn với giọng hát cao vút không thua kém gì con gái.

Bài hát Châu Thâm lựa chọn thể hiện trong vòng giấu mặt chính là ca khúc nhạc xưa Nụ cười của nữ danh ca Tề Dự. Bằng chất giọng nữ giọng ngọt ngào, cao vút, cậu đã chinh phục mọi khán giả có mặt trong khán phòng khi đó, khiến 3 vị huấn luyện viên Na Anh, Tề Tần và Dương Khôn lập tức phải bấm nút quay lại, giành giật bằng được thí sinh này.

Clip chàng trai hát 'giọng mái' hay hơn cả con gái gây sốt
Châu Thâm luôn mang trong mình niềm đam mê bất tận với âm nhạc.

Châu Thâm (21 tuổi) là người Quý Dương, tỉnh Quy Châu, Trung Quốc. Xuất thân từ một gia đình trung lưu không có liên quan gì tới nghệ thuật nhưng Châu Thâm luôn mang trong mình niềm đam mê bất tận với âm nhạc.

Ngay từ bé, Châu Thâm đã phát hiện mình sở hữu một giọng hát khá lạ: thanh và cao vút. Thậm chí, kể cả khi đến tuổi dậy thì, chất giọng của cậu vẫn không hề bị ảnh hưởng hay thay đổi.

Chàng trai trẻ, ngoài việc muốn thử thách năng lực ca hát của bản thân tại The Voice, hy vọng các huấn luyện viên sẽ giúp mình trả lời câu hỏi: "Liệu cậu có thể trở thành ca sĩ với giọng hát đặc biệt như vậy không?".

Khi chiếc ghế quay lại và nhận ra giọng hát này là của một chàng trai, giám khảo Na Anh đã phải thốt lên rằng: “Bạn hát giọng nữ còn hay hơn cả con gái”. 

Để lôi kéo thí sinh đặc biệt này về đội mình, các huấn luyện viên đã phải dùng mọi “thủ đoạn” từ dụ dỗ, cầu xin tới “đe dọa” huấn luyện viên khác. Nam ca sĩ Tề Tần còn lấy danh nghĩa chị mình là nữ danh ca Tề Dự ra để tranh giành bằng được Châu Thâm.

Tuy vậy, cuối cùng Châu Thâm lại chọn về đội của huấn luyện viên Na Anh trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Nhưng con đường chinh phục ngôi vị quán quân của “Giọng hát hay Trung Quốc” của Châu Thâm không kéo dài được bao lâu khi cậu sớm phải dừng chân ở vòng đối đầu.

Na Anh đã lựa chọn thí sinh đầy bản lĩnh Lý Duy làm đối thủ của Châu Thâm trong trận chiến ở liveshow đối đầu. Cả hai đều sở hữu những giọng hát vô cùng đặc biệt trong đội của nữ huấn luyện viên. Nếu ở Châu Thâm, người nghe thấy được sự tinh tế của phái yếu thì giọng ca của Lý Duy lại cho thấy sự đĩnh đạc, trưởng thành mà cũng đầy da diết của một người đàn ông.

Ca khúc Bên hồ Baikal được Na Anh chọn cho 2 học trò cưng của mình. Phần trình diễn của Lý Duy và Châu Thâm đã vượt qua cả một bài thi, sự hòa quyện trong giọng hát của hai người khiến người nghe phải thổn thức. Sau đó Na Anh đã phải đi đến quyết định trong nước mắt là loại Châu Thâm.

Clip chàng trai hát 'giọng mái' hay hơn cả con gái gây sốt
Châu Thâm chọn về đội của huấn luyện viên Na Anh trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Không lâu sau đó cả Lý Duy cũng bị nữ ca sĩ thẳng tay loại khỏi cuộc thi, tạo nên một cơn sốc không hề nhẹ cho những người theo dõi team của Na Anh từ đầu chương trình đến giờ.

Hầu hết khán giả đều cho rằng việc chọn vào đội của Na Anh là một sai lầm của cả Châu Thâm và Lý Duy. Họ cho rằng, huấn luyện viên xứng đáng với hai thí sinh này phải là Tề Tần chứ không phải là Na Anh, hoặc chí ít nếu vào đội của Dương Khôn thì hai thí sinh này sẽ được đi tiếp và cống hiến cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc hơn.

Một số người còn cho biết Na Anh và chồng cô có công ty giải trí lớn, họ là người đầu tư kinh doanh về lĩnh vực âm nhạc nên họ chỉ nhằm vào một số ca sĩ nữ trẻ đẹp theo ăn mặc thời trang và có phong cách hát hiện đại chứ không phải là lựa chọn những giọng ca hiếm có như Châu Thâm và hoặc hát tình ca như Lý Duy.

Sự hòa quyện trong giọng hát của hai người khiến người nghe phải thổn thức.
Sự hòa quyện trong giọng hát của hai người khiến người nghe phải thổn thức.

Dù sao thì cuộc thi cũng đã kết thúc và mọi thứ đã dần lắng xuống. Na Anh cũng nhiều lần nói lời xin lỗi đến Châu Thâm, Lý Duy và một vài thí sinh khác mà cô đã sớm loại bỏ trong The Voice. Với riêng Châm Thâm và Lý Duy, cả hai vẫn luôn biết ơn nữ huấn luyện viên của mình, Châu Thâm cho biết dù sau này có thế nào thì cậu vẫn là học trò của Na Anh.

Không chỉ là cặp song ca ăn ý, ngoài đời Châu Thâm và Lý Duy còn là hai anh em rất thân thiết của nhau kể từ sau The Voice. Nhiều khán giả còn không ngại gán ghép hai chàng trẻ với nhau và đặt cho họ danh hiệu “Cặp đôi song ca tình cảm nhất” trên sân khấu.

Hiện cả hai đều là những cái tên hút khách trên thị trường âm nhạc Trung Quốc, mỗi sản phẩm mới của Lý Duy và Châu Thâm đều được khán giả nhiệt liệt đón nhận và ủng hộ.

Theo Danviet.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận