Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Chùm ảnh về một trong những khu vực nghèo đói nhất thế giới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-25 01:05

Bengal được đánh giá là một trong những khu vực nghèo nhất thế giới với 49,8 % dân số phải sống trong cảnh đói khổ và nghèo khó.

Vào năm 2014, nhiếp ảnh gia tự do Lý Địch (sinh năm 1953) đến từ Trung Quốc đã tới Bengal để hiểu hơn về cuộc sống nơi đây. Nếu không được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm, ông không thể ngờ rằng Bengal lại nghèo khó đến như vậy. 
 
Nhiếp ảnh gia Lý Địch chia sẻ: "Đây quả thực là nơi tột cùng của sự nghèo khó. Người dân lao động luôn phải đối mặt với những nguy hiểm, sự ô nhiễm, độc hại đến từ công việc. Vào ngày 24/4/2013, một vụ sập tòa nhà RANA đã cướp đi tính mạng của hơn 1.000 công nhân. Sự việc từng khiến cả thế giới phải chấn động. Từ đó, Bengal mới được thế giới chú ý tới".
 
Nằm trong khu vực Nam Á, những năm gần đây, Bengal đã có những bước biến chuyển rõ rệt. Sự phát triển của ngành may mặc kéo theo nền kinh tế của Bengal tăng trưởng. Tuy nhiên, song song với sự phát triển của ngành công nghiệp này là những vụ tai nạn liên tục xảy ra. Chính vì vậy, người dân nơi đây vẫn phải sống cuộc sống nghèo khó và đói khổ.
 

Hình ảnh về đất nước Bengal do nhiếp ảnh gia Lý Địch ghi lại.
 

Hình ảnh được ghi nhận ở sân ga.
 

 

Những người dân nơi đây đều dựa vào các công việc đơn sơ, sử dụng nhiều sức lao động để kiếm sống. 
 

Những đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa...
 
... với những món đồ chơi sẵn có.
 

49,8 % dân số cả nước phải sống trong các khu nhà ổ chuột.


Những phụ nữ đang đợi chờ chuyến tàu hỏa cuối cùng.

Quên đi sự nghèo khó, những người dân nơi đây rất nhiệt tình và niềm nở. Họ luôn đón tiếp mọi người với những nụ cười niềm nở trên môi. 

 

Hình ảnh 3 người phụ nữ Bengal ngồi trên đầu toa xe lửa.


Một khu nghèo khó của đất nước Nam Á.


Xe 3 bánh được người dân rất ưa chuộng.



Hình ảnh những người dân Bengal vất vả lao động.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận