Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Chùa Hương mở cửa lại từ ngày 16/2

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-02-09 05:02
Theo ông Đặng Văn Triều, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, năm nay không tổ chức phần khai hội. Du khách chỉ đến để tham quan, vãn cảnh.

Ngày 8/2, UBND Hà Nội đồng ý với đề nghị của UBND huyện Mỹ Đức về việc mở cửa tổ chức phục vụ đón khách về tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương).

Theo ông Đặng Văn Triều, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, địa phương dự kiến mở lại lễ hội chùa Hương vào ngày 16/2 nhưng không tổ chức phần khai hội. Du khách chỉ đến để tham quan, vãn cảnh.

Trong văn bản hỏa tốc của UBND Hà Nội ban hành cùng ngày, thành phố thống nhất với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao, về việc cho phép rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật mở cửa đón khách trở lại từ ngày 10/2.


Lễ hội chùa Hương hàng năm kéo dài trong 3 tháng. Ảnh: Tùng Đoàn.

UBND Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã cùng các đơn vị liên quan căn cứ hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để hướng dẫn các rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật trên địa bàn triển khai theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản gửi UBND Hà Nội, ủng hộ việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thời gian đề xuất mở cửa trở lại từ ngày 31/1 (tức ngày 29 tháng Chạp).

Trong cuộc họp báo vào chiều 26/1, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương nhận định các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, rạp chiếu phim là các hoạt động đặc biệt khi tổ chức trong không gian kín, tập trung đông người nên có nguy cơ lây nhiễm cao. Do đó, Hà Nội sẽ căn cứ vào diễn biến dịch bệnh để lên kế hoạch mở cửa trở lại các hoạt động này.

Những ngày qua, Hà Nội ghi nhận trung bình 3.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, toàn thành phố duy trì mức độ dịch ở cấp 2 (màu vàng). Tính đến hết ngày 7/2, thành phố có 8 đơn vị cấp quận, huyện, thị xã đang ở mức độ dịch 3 (màu cam); 20 quận, huyện, thị xã cấp độ 2 (màu vàng) và chỉ còn 2 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1 (màu xanh).

Các quận, huyện ở cấp độ dịch 3 gồm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Gia Lâm, Hoàng Mai, Long Biên. Hai huyện vùng xanh của Hà Nội là Phú Xuyên và Phúc Thọ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...