Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Chủ tịch nước dâng hương giỗ Tổ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-04-11 01:04

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương, sáng 10/4 (10/3 âm lịch).


Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng và danh nhân, danh tướng tại di tích đền thờ Hùng Vương trên núi Nghĩa Lĩnh diễn ra vào sáng sớm. Từ 6h, đội hình hành lễ gồm tiêu binh rước quốc kỳ, cờ hội, lẵng hoa, 18 thiếu nữ mặc áo dài đỏ truyền thống, 100 con cháu lạc hồng rước cờ hội và đoàn rước kiệu, lễ vật đã sẵn sàng.


Hàng chục thanh niên rước kiệu, lễ vật lên đền Thuợng.


Khoảng 7h, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (thứ tư từ trái qua) làm trưởng đoàn bắt đầu lên đền Thượng dâng hương.


Chủ lễ Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đọc chúc văn, bày tỏ lòng biết ơn đến các vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Thế hệ hôm nay "nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng, phát huy lòng yêu nước và tinh thần cách mạng; cùng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách...".


Từ trái qua: Bộ trưởng quốc phòng Phan Văn Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc... thắp hương bên trong đền Thượng.


Khoảng hơn 8h, cơ quan chức năng triển khai đội hình thanh niên tình nguyện, hướng dẫn người dân lên đền.


Khác với năm trước, năm nay trong lúc chờ xếp đội hình tại cổng chính, ban tổ chức mở rào hai bên chân núi Nghĩa Lĩnh giúp giảm tải lượng người lên đền cùng lúc.


Do lượng người đông, chỉ trong ít phút, hàng trăm người ùn lại tại bậc thang lên đền, tuy nhiên không có tình trạng chen lấn.


Thanh niên tình nguyện kéo khẩu trang cho một em bé về dự giỗ Tổ. Do người đông nên nhiều phụ huynh phải kiệu con nhỏ lên vai để tránh nguy hiểm.


Nhiều người mang theo đồ lễ len lỏi trong đám đông.


Trẻ nhỏ, người già được ưu tiên đi trước. Trong sáng nay, một số trẻ bị lạc được công an hỗ trợ tìm người thân.


Đến 9h30, lượng người ùn tắc giảm, người dân có thể di chuyển lên khu vực đền Thượng bình thường.

Năm nay tỉnh Phú Thọ tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương theo quy mô cấp tỉnh bao gồm cả phần lễ và phần hội sau ba năm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trưa 10/4, ông Lê Trường Giang, Giám đốc Ban quản lý khu di tích lịch sử đền Hùng cho biết từ hôm qua đến trưa nay, lượng người về dự giỗ Tổ Hùng Vương khoảng 500.000 người.

Theo VnExpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận