Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Chú rể Bến Tre đón dâu bằng dàn kèn Tây, trống đồng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-01-19 06:01

Nhật Minh đã cùng bạn bè chuẩn bị dàn kèn Tây, trống đồng biểu diễn trong đám cưới để gây bất ngờ cho cô dâu.


Màn rước dâu sử dụng kèn Tây Chú rể Bến Tre đã lên ý tưởng thực hiện màn rước dâu độc đáo này.

Ngày 18/1, đoạn video dài 2 phút quay một đám cưới ở Bến Tre có sử dụng kèn Tây, trống đồng trong nghi thức đón dâu thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Bên cạnh những lời khen ngợi về ý tưởng độc đáo, có một không hai, một số người cho rằng chú rể thích gây sự chú ý, dùng kèn Tây, trống đồng trong ngày vui có phần không phù hợp với văn hoá người Việt.

Đây là hôn lễ của chú rể Ngô Nhật Minh (26 tuổi) - thành viên ban nhạc kèn Tây và cô dâu Võ Thị Phương Ánh (25 tuổi). Họ vừa tổ chức đám cưới vào ngày 6/1, tại huyện Giồng Trôm, Bến Tre.

Chu re Ben Tre don dau bang dan ken Tay, trong dong hinh anh 1
Các thành viên trong ban nhạc kèn Tây thu hút sự chú ý của dân mạng.

Nhật Minh cho Zing.vn biết vì làm trong ban nhạc kèn Tây nên anh muốn ngày trọng đại của mình phải thật ấn tượng và có kỷ niệm đặc biệt. Mặt khác, anh mong muốn mọi người có thể nghĩ thoáng hơn về loại hình nhạc kèn này.

Chú rể đã mưu sinh theo nghề được hơn 5 năm. Ý tưởng trên được Nhật Minh và các anh em trong ban nhạc kèn Ba Thành ấp ủ từ lâu.

Theo chàng trai Bến Tre, nhiều người vẫn nghĩ nhạc kèn Tây không phù hợp với đám cưới mà chỉ dành cho lễ tang. Song thực chất đây cũng là loại nhạc cụ để biểu diễn nghệ thuật. Ở lễ hội hay sự kiện nước ngoài, người ta vẫn vang lên những giai điệu từ ban nhạc kèn đồng này từ loại nhạc cụ này.

Kế hoạch được Nhật Minh giữ bí mật với cô dâu. Chú rể cùng cả nhóm đã chuẩn bị, tập luyện mất nửa tháng. Hôm rước dâu, mọi người rất ngạc nhiên vì cả đội mang kèn, loa đến, nhưng ngay sau đó lại ủng hộ và háo hứng hát, nhảy theo.

Nhắc đến gia đình hai bên, chú rể tiết lộ ban đầu anh lo ngại phụ huynh phản đối. Song mọi người đều bất ngờ rồi quay phim, chụp hình, cười vui vẻ.

Trong khi đó, cô dâu bày tỏ sự vui mừng khi lần đầu tiên ở quê cô, kèn Tây được thổi trong đám cưới. Cô dâu rất hạnh phúc khi ông xã kỳ công chuẩn bị cho mình món quà này.

"Mình nghĩ bây giờ phát triển rồi, tư tưởng mọi người cũng phải đổi mới, không nhất thiết kèn phải thổi trong đám tang, mà có thể sử dụng tại các lễ hội khác", Phương Ánh nói.

Chu re Ben Tre don dau bang dan ken Tay, trong dong hinh anh 2
Chú rể Nhật Minh  và cô dâu Phương Ánh.

Anh Phạm Công Tước - bạn thân chú rể - cho biết đây là lần đầu tiên anh chứng kiến đám cưới sử dụng kèn Tây. Song anh thấy khá hay và ấn tượng.

"Mọi người cứ nghĩ rằng chỉ có đám tang mới có kèn Tây, nhưng mình thấy đám cưới và mọi hoạt động đều có thể mang kèn Tây để phục vụ, quan trọng về chủ đề của những bản nhạc mà thôi", anh Tước nói.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận