Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Choáng với chiều cao của cậu bé lớn nhất thế giới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-06-18 12:06

Một cậu bé 8 tuổi ở Ấn Độ trở thành người cao nhất thế giới ở cùng độ tuổi, với chiều cao 2m.


Karan Singh đã có chiều cao 60cm và nặng 6,3 kg khi chào đời, một kỷ lục thể giới ở trẻ sơ sinh. Cậu bé 8 tuổi hiện cao 2m, ngang bằng với chiều cao của võ sĩ quyền anh Wladimir Klitschko.


Cậu bé ở Meerut, Ấn Độ, thừa hưởng gen di chuyền từ người mẹ Shweatlana với chiều cao 2,2 m. Cô là một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp và người phụ nữ cao nhất Ấn Độ.


Bố của Karan tên Sanjay, 41 tuổi, cũng cao hơn so với chiều cao của cậu hiện tại.


Ông Sanjay cho biết đảm bảo Karan tuân theo một chế độ ăn đặc biệt, gồm thực phẩm bổ sung và lối sống khỏe mạnh.


Vấn để lớn nhất hiện tại của Karan là việc tìm quần áo và giầy dép vừa với cơ thể. Khi lên 3 tuổi, cậu đã phải mặc quần áo của trẻ em 10 tuổi.


Giống như mẹ, môn thể thao ưa thích của Karan là bóng rổ. “Sau khi làm xong bài tập về nhà, tôi chơi với bạn và sau đó chơi bóng rổ với mẹ”, cậu bé 8 tuổi nói.


Karan đã xuất hiện trong Sách kỷ lục thế giới Guinness hai lần, gồm bé sơ sinh lớn nhất thế giới và trẻ biết đi cao nhất thế giới.

Theo Dân Việt

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...