Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Choáng với bộ tộc ướp xác tổ tiên để thờ trong nhà hàng trăm năm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-17 11:08

Không cần phải ướp xác cầu kì như người dân Ai Cập, bộ lạc Lani ở Indonesia vẫn có bí quyết vô cùng đơn giản để giữ cho xác ướp trong tình trạng toàn vẹn nhất mặc dù trải qua hàng trăm năm.

Bộ tộc người ở thung lũng Baliem – bao gồm Dani, Lani và Yali – tại Indonesia, vốn đã được tình cờ phát hiện bởi nhà động vật học Mỹ và nhà từ thiện Richard Archbold trong một chuyến thám hiểm động vật đến New Guinea từ năm 1938. Tuy nhiên, mãi đến gần đây, bộ tộc này mới thực sự thu hút sự chú ý của các nhà khoa học khi bức ảnh chụp lại cảnh tộc trưởng của họ đang giữ một xác ướp được cho là tổ tiên của bộ lạc này được lan truyền.

Hình ảnh tộc trưởng giữ xác ướp của người được cho là tổ tiên của bộ tộc đã khiến giới khoa học và cộng đồng mạng chú ý.
Hình ảnh tộc trưởng giữ xác ướp của người được cho là tổ tiên của bộ tộc đã khiến giới khoa học và cộng đồng mạng chú ý.

Có thể thấy xác ướp gần như vẫn được giữ một cách nguyên vẹn và chính điều này đã tạo nên một sự ngạc nhiên to lớn, bởi đây là một bộ tộc khá sơ khai, không thể nào có được kĩ thuật ướp xác kì công như của người Ai Cập. Sau khi tìm hiểu, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng không cần phải sử dụng nhiều chất hóa học như những nền văn hóa cố đại lớn trên thế giới như Peru, Ai Cập,… để ướp xác, bộ tộc này chỉ dùng phương pháp xông khói là có thể giữ được xác chết nguyên vẹn qua hàng thế kỉ.

Quá trình ướp xác diễn ra như thế nào? Đây sẽ luôn là một bí ẩn không ai có thể khám phá ra vì bí quyết ướp xác này được giữ bí mật và chỉ truyền cho người tộc trưởng mà thôi. Tuy việc ướp xác bằng khói cho đến nay đã không còn được thực hiện nữa nhưng bộ lạc người Dani vẫn bảo tồn một số lượng xác ướp để bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên của mình.

Ngoài tộc trưởng, những thành viên khác trong bộ lạc không hề biết cách để ướp xác bằng khói.
Ngoài tộc trưởng, những thành viên khác trong bộ lạc không hề biết cách để ướp xác bằng khói.

Choáng với bộ tộc ướp xác tổ tiên để thờ trong nhà hàng trăm năm

Bộ tộc này cũng có một phong tục kì lạ nữa là nếu tộc trưởng của họ chết thì những người họ hàng là nữ giới của ông phải chặt một đoạn ngón tay của họ.
Bộ tộc này cũng có một phong tục kì lạ nữa là nếu tộc trưởng của họ chết thì những người họ hàng là nữ giới của ông phải chặt một đoạn ngón tay của họ.

Ngoài ra, trang phục của tộc người nơi đây cũng vô cùng đặc biệt. Trong bộ tộc Dani, những người đàn ông sẽ mặc một bộ trang phục đặc biệt, bao gồm cả sơn mặt, lông, xương động vật và vỏ bọc bộ phận sinh dục được làm vô cùng phức tạp được gọi là Koteka. Còn những người phụ nữ sẽ mặc váy làm từ sợi dệt phong lan, trang trí bằng rơm và túi dệt, choàng từ đầu xuống, tên là Noken.

Choáng với bộ tộc ướp xác tổ tiên để thờ trong nhà hàng trăm năm

Những người đàn ông sẽ mặc một bộ trang phục đặc biệt, bao gồm cả sơn mặt, lông, xương động vật và vỏ bọc bộ phận sinh dục được làm vô cùng phức tạp được gọi là Koteka.
Những người đàn ông sẽ mặc một bộ trang phục đặc biệt, bao gồm cả sơn mặt, lông, xương động vật và vỏ bọc bộ phận sinh dục được làm vô cùng phức tạp được gọi là Koteka.

Còn những người phụ nữ sẽ mặc váy làm từ sợi dệt phong lan, trang trí bằng rơm và túi dệt.
Còn những người phụ nữ sẽ mặc váy làm từ sợi dệt phong lan, trang trí bằng rơm và túi dệt.

Cứ tới tháng 8 hằng năm, người Dani lại tổ chức đánh trận giả với các bộ tộc láng giềng - những người Lani và Yali - để cầu cho nơi ở của họ - tỉnh Papua – được thịnh vượng và yên bình cũng như để giữ gìn và phát huy những truyền thống cổ xưa. Những việc làm này còn nhằm mục đích thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới trong những năm gần đây.

Choáng với bộ tộc ướp xác tổ tiên để thờ trong nhà hàng trăm năm

Vào tháng tám hằng năm, họ sẽ tổ chức đánh trận giả để cầu cho nơi ở phồn vinh cũng như an bình.
Vào tháng tám hằng năm, họ sẽ tổ chức đánh trận giả để cầu cho nơi ở phồn vinh cũng như an bình.

Hiện nay, bộ tộc người Dani mỗi năm thu hút hàng triệu khách du lịch đến tham quan.
Hiện nay, bộ tộc người Dani mỗi năm thu hút hàng triệu khách du lịch đến tham quan.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận