Tin mới
3
Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày
Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói
5
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày

Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói

Choáng với anh chàng cơ bắp cuồn cuộn như nhân vật truyện tranh

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-03-03 04:03

Dù đã ở tuổi 46 nhưng Helmut Strebl vẫn giữ được thân hình lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn đáng ngưỡng mộ và tỷ lệ mỡ kỷ lục ở mức dưới 5%.

Thể hình đáng kinh ngạc

Helmut Strebl là một người tập thể hình lâu năm ở Mỹ và được mệnh danh là "Người có tỉ lệ mỡ thấp nhất thế giới". Thời kì đỉnh điểm, tỉ lệ mỡ của Helmutgiảm xuống chỉ còn 2,3%.

Theo chia sẻ của Helmut, năm 12 tuổi anh chỉ là một cậu bé yếu ớt, gầy còm bị bạn bè bắt nạt. Vì thế mà anh quyết tâm tập thể hình bằng cách nâng vật nặng với mục đích tự vệ. Thế nhưng anh nhanh chóng say mê môn thể thao này và có ước mơ trở thành một người mẫu hình thể.


"Tôi cảm thấy việc tập luyện mang lại cảm giác rất thích thú, nhất là khi tâm trạng và năng lượng tôi nằm ở đúng mức,Helmut chia sẻ. (Ảnh: Internet)

Thực ra những năm đầu Helmut không có cơ hội tham gia phòng tập thể hình đúng nghĩa mà phải tự nâng vật nặng ở nhà. Anh dùng hai bình nước giặt đã hết, đổ đầy nước vào rồi dùng chúng để tập. Trọng lượng của chúng lên đến 5kg. Mãi đến năm 16 tuổi Helmut mới chính thức gia nhập vào phòng tập thể dục ở địa phương.


"Tôi cảm thấy rằng để phát triển trong thể thao, chúng ta cần những ước mơ cao xa và một ý chí kiên cường nhằm hiện thực hóa chúng. Rèn luyện thể hình là nghệ thuật của sự khả thi." (Ảnh: Internet)

Chế độ luyện tập đơn giản đến bất ngờ

Helmut còn cho biết động lực thúc đẩy anh chính là mong muốn trở thành tấm gương trong việc đạt được những lí tưởng tốt đẹp trong cuộc sống, nhất là giấc mơ thể hình và hơn thế nữa.


"Cuộc đời tôi chính là thông điệp của tôi." (Ảnh: Internet)

Anh cũng chia sẻ chế độ luyện tập của mình nhằm đạt được thể hình như mơ này với tỉ lệ mỡ luôn ở dưới mức 5%. Bí quyết của anh chính là không luyện tập quá sức và quá khắc nghiệt, đồng thời cứ mỗi 5-6 ngày thì tập luyện chuyên những nhóm cơ bắp chính.

Chế độ luyện tập của anh như sau:

Thứ Hai: Tập lưng/vai/bắp chân/cơ bụng

Thứ Ba: Tập cơ ngực/cơ ba đầu (bắp thịt to đằng sau cánh tay trên)

Thứ Tư: Tập bắp tay/cơ gân kheo/cơ bụng

Thứ Năm: Tập cơ bốn đầu (trước bắp đùi)/bắp chân

Thứ Sáu: Tập cơ mông/cơ ngực (tập nặng)

Thứ Bảy: Nghỉ ngơi toàn diện

Chủ nhật: Tập cơ lưng/bắp chân


"Tôi luôn nghỉ ngơi giữa những bài tập bằng cách hít thở sâu 5 lần." (Ảnh: Internet)

Chế độ ăn uống chi tiết và nghiêm ngặt

Helmut cho biết anh ăn từ 5-7 bữa mỗi ngày và luôn ưu tiên tiêu thụ đạm từ lòng trắng trứng, gà tây, gà, bò, cá thịt trắng trong mỗi bữa ăn. Đặc biệt anh không kiêng tinh bột mà tiêu thụ nhiều khoai lang và gạo lứt. Với chế độ ăn này anh có thể giữ được trọng lượng từ 97-99kg, tỉ lệ mỡ dưới 5% trong khi chiều cao của anh là 1m92.

Bên cạnh đó Helmut còn khẳng định mình theo chủ nghĩa luyện tập thể hình tự nhiên và chưa từng dùng steroid hay bất kì loại thuốc tăng cơ bất hợp pháp hay bị cấm nào.


"Tập thể lực và có được thân hình lực lưỡng luôn là niềm vui và lẽ sống của cả đời tôi." (Ảnh: Internet)

Những thành quả đáng ngưỡng mộ trong hơn 30 năm

Helmut đã tham gia nhiều cuộc thi thể hình, rèn luyện thể hình tự nhiên, chạy bộ xuyên quốc gia, các cuộc thi trổ tài quân sự... và giành rất nhiều giải thưởng cao.

Danh hiệu đầu tiên anh đạt được là giải quán quân trong một cuộc thi kĩ năng quân sự năm 1995. Từ đó mỗi năm anh đều giành được giải thưởng. Gần đây nhất, năm 2014, Helmut giành giải quán quân Người mẫu Thể hình trên 40 tuổi.


"Tôi nhận ra rằng những chiến lược và phương pháp cụ thể của chúng ta trong thể thao có thể khác nhau nhưng chúng ta luôn có một động lực cao nhất: sự kiên định vô hình." (Ảnh: Internet)

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận