Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Choáng trước khả năng "không tưởng" của các "dị nhân" trên thế giới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-02-18 09:02

Chắc chắn bạn sẽ phải giật mình trước những khả năng đặc biệt được cho là chỉ có ở những “dị nhân” này.

Ben Underwood

Ben Underwood có khả năng định vị bằng âm thanh ngang ngửa với độ nhạy âm thanh của loài cá heo.
Ben Underwood có khả năng định vị bằng âm thanh ngang ngửa với độ nhạy âm thanh của loài cá heo.

Cặp mắt của Ben đã bị mù do bệnh ung thư khi anh mới 3 tuổi. Và dù không còn đôi mắt nhưng Ben vẫn có thể chơi bóng rổ, đạp xe đạp và sinh hoạt như một người bình thường nhờ khả năng dùng âm thanh để xác định vị trí của các vật thể xung quanh.

Miroslaw Magola

Miroslaw Magola, người Ba Lan, có khả năng dùng năng lượng từ sự vận động trí óc để nâng các vật xung quanh.
Miroslaw Magola, người Ba Lan, có khả năng dùng năng lượng từ sự vận động trí óc để nâng các vật xung quanh.

Miroslaw Magola có thể nâng được mọi thứ từ chảo kim loại, bức tượng cẩm thạch, đưa chúng di chuyển trong không khí rồi gắn chặt với người mình, thậm chí bắt chúng quay vòng tròn hoặc lắc. Tuy đã trải qua nhiều cuộc kiểm tra đặc biệt, nhưng khả năng kì lạ của anh vẫn là một điều bí ẩn đối với khoa học.

Michel Lotito

Michel Lotito, người Pháp, được biết đến là một nghệ sĩ nổi tiếng với biệt danh là “Quý ngài ăn mọi thứ”.
Michel Lotito, người Pháp, được biết đến là một nghệ sĩ nổi tiếng với biệt danh “Quý ông ăn mọi thứ”.

Michel Lotito có thể ăn kim loại, thủy tinh, cao su, xe đạp, tivi. Ông bắt đầu ăn những thứ trên từ khi còn nhỏ và biểu diễn trước công chúng năm 1966. Lotito đã từng gây chú ý đặc biệt khi ông tiến hành ăn máy bay loại nhỏ trong 2 năm (từ 1978 đến 1980). Lotito có lớp dạ dày đặc biệt, nó dày gấp 2 lần người thường nên ông không mắc bệnh khi tiêu hóa các vật liệu cứng.

Daniel Tammet

Daniel Tammet, người Anh, nổi tiếng thế giới với khả năng nhớ các con số, khả năng học ngoại ngữ siêu việt.
Daniel Tammet, người Anh, nổi tiếng thế giới với khả năng nhớ các con số, và khả năng học ngoại ngữ siêu việt.

Năm 2004, Tammet lập kỉ lục châu Âu khi nhớ chính xác 22.514 chữ số của dãy số Pi trong 5 giờ. Daniel Tammet còn thông thạo 10 ngoại ngữ như Pháp, Phần Lan, Tây Ban Nha và chỉ mất 1 tuần để học, nói trôi chảy tiếng Iceland.

Liew Thow Lin

Liew Thow Lin đến từ Malaysia nổi tiếng thế giới với khả năng hút kim loại, và đươc mênh danh là “Người nam châm”.
Liew Thow Lin đến từ Malaysia nổi tiếng thế giới với khả năng hút kim loại. Ông đươc mệnh danh là “Người nam châm”.

Ông có thể kéo một ô tô 4 chỗ qua đoạn đường gần 20m. Khả năng đặc biệt của Liew Thow Lin còn di truyền cho 3 người con trai và 2 đứa cháu.

Claudio Pinto

Claudio Pinto ở Brazil nổi tiếng với khả năng làm lồi cặp mắt ra ngoài hốc mắt 4 cm.
Claudio Pinto ở Brazil nổi tiếng với khả năng làm lồi cặp mắt ra ngoài hốc mắt 4 cm.

Với khả năng đặc biệt này, Pinto đã có những buổi diễn trước hàng ngàn khán giả để kiếm thu nhập. Và hiện tại, vẫn chưa có ai vượt qua được kỉ lục của ông, người đàn ông có đôi mắt "ốc nhồi"

Tim Cridland

Tim Cridland, người Mỹ, nổi tiếng là người không biết đau.
Tim Cridland, người Mỹ, nổi tiếng là người không biết đau.

Ông khiến mọi người kinh ngạc khi việc đâm kim xuyên qua tay, miệng, cổ họng mà không hề cảm thấy đau đớn. Các cuộc kiểm tra khoa học đã chứng minh Tim có thể chịu đau gấp nhiều lần người thường.

Rathakrishnan Velu

Rathakrishnan Velu, người Malaysia, được mệnh danh là “Vua răng” do sở hữu hàm răng cực khỏe.
Rathakrishnan Velu, người Malaysia, được mệnh danh là “Vua răng” do sở hữu hàm răng cực khỏe.

Được biết, Rathakrishnan Velu có khả năng dùng răng của mình để di chuyển mọi đồ vật. Rathakrishnan Velu đã xác lập kỉ lục Guinness khi dùng răng kéo một đoàn tàu nặng 297,1 tấn đi quãng đường 2,8m tại nhà ga Kuala Lumpur.

Wei Mingtang

Wei Mingtang, người Trung Quốc, có thể dùng hơi từ lỗ tai để bơm bong bóng và làm tắt nến.
Wei Mingtang, người Trung Quốc, có thể dùng hơi từ lỗ tai để bơm bong bóng và làm tắt nến.

Cách đây 30 năm, ông Wei tình cờ phát hiện tai mình có thể thổi ra không khí và sau đó nảy ra ý tưởng bơm bong bóng thông qua một ống nhỏ nối vào tai. Và ông có thể dùng tai thổi tắt 20 cây nến trong vòng 20 giây.

Ông Thái Ngọc

Ông Thái Ngọc ở huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, đã không ngủ từ năm 1973 đến nay.
Ông Thái Ngọc ở huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, đã không ngủ từ năm 1973 đến nay.

Sau khi trải qua một trận sốt nặng, ông Ngọc mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng. Mặc dù không ngủ nhưng ông Ngọc nói rằng bản thân vẫn rất khỏe mạnh. Sự tỉnh táo trường kì như vậy có thể được xếp loại hiện tượng thần kì trong y học.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận