Tin mới
3
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
4
Chào xuân Giáp Thìn
Bước sang năm Giáp Thìn 2024, khi pháo hoa vụt sáng trên bầu trời, biển người ở các đô thị lớn reo hò, chúc cho đất nước phồn thịnh, mọi người ấm no, hạnh phúc
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.
Băng bao phủ đỉnh Fansipan
Nhiệt độ ngoài trời xuống âm 3 độ C, đỉnh núi Fansipan cao 3.143 m so với mực nước biển được băng phủ trắng xóa.

sunwin | sunwin

Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng

Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.

Choáng ngợp trước sự giàu có của “xứ sở dầu mỏ” Brunei

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-27 11:04

Brunei được biết đến là một đất nước Hồi giáo giàu có nhờ dầu mỏ. Tuy diện tích nhỏ bé, nhưng sự thịnh vượng của quốc gia Đông Nam Á này thì ít có nơi đâu sánh kịp.

Những công trình dát vàng

Cuộc sống xa hoa, giàu có của Brunei được thể hiện rõ nét qua việc xây dựng các cung điện và thánh đường dát vàng.

 

 


Cung điện Istana Nurul Iman

Cung điện Istana Nurul Iman có mái vòm làm bằng vàng thiết kế theo kiểu Hồi giáo Malaysia. Sàn cung điện được lát bằng đá cẩm thạch nhập từ 38 quốc gia trên thế giới. Cung điện này được xây dựng vào năm 1984 với chi phí khoảng 400 triệu USD.

 

 


Thánh đường Masijd Omar Ali Saifuddien

Masijd Omar Ali Saifuddien là một trong những công trình biểu tượng cho sự giàu sang và sung túc của vương quốc Brunei. Thánh đường được xây dựng từ năm 1958, cao 58 m, với đỉnh mái vòm mạ vàng, cột và tường lát đá cẩm thạch.

 

 


Thánh đường Jame Assr Hassanil Bolikak Mosque

Thánh đường Jame Assr Hassanil Bolikak Mosque có 29 đỉnh chóp đều được dát vàng. Ước tính có khoảng 5 tấn vàng được sử dụng để xây dựng nên đền thờ này.

Cuộc sống xa hoa của hoàng tộc

Trị vì quốc gia này là Quốc vương Hassanal Bolkiah, một trong những người giàu nhất thế giới với khối tài sản lên tới 20 tỷ USD.

 

 


Bộ sưu tập xe của Quốc vương Brunei

Quốc vương Brunei là một người mê xe, ông sở hữu bộ sưu tập xe khủng với gần 7000 chiếc xe sang trọng, độc lạ đến từ các thương hiệu nổi tiếng như McLaren F1, Ferrari FX, Mercedes-Benz CLK GTR hay Bugatti Veyron.

 

 


Đặc biệt, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce mạ vàng 24 carat trị giá tới 14 USD cũng thường xuyên được sử dụng trong các buổi lễ quan trọng.

 

 


Không chỉ mê siêu xe, Quốc vương Hassanal còn sắm cho mình một chiếc du thuyền sang trọng với mức giá lên đến 50 triệu USD.

 

Cuộc sống xa hoa của Hoàng gia Brunei còn được thể hiện trong đám cưới của Hoàng tử Abdul Malik theo nghi thức truyền thống tại cung điện Israna Nurul Iman.

 

 


Đám cưới xa hoa của Hoàng tử Abdul Malik

Trong đám cưới, trang phục của cả cô dâu chú rể đều được may bằng vàng có đính kim cương. Cô dâu còn cầm bó hoa bằng đá quý, các phụ kiện như vương miện, vòng đeo cổ, trâm cài tóc, vòng tay… đều gắn thêm kim cương.

 

 

Nhà ở, bệnh viện, trường học miễn phí

Người dân Brunei không cần phải lo chuyện nhà ở, bởi chỉ cần đóng cho nhà nước 1 USD để đăng ký nhận nhà, họ sẽ được nhà nước cấp nhà trong vòng 3-5 năm tới.

 

 

Trẻ em ở Brunei được đi học miễn phí, nam và nữ học ở các trường riêng. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, nếu ai có nhu cầu học Đại học ở nước ngoài, nhà nước sẽ cấp học bổng du học với điều kiện sau thời gian bao lâu phải về làm việc cho đất nước.

 

 

Chữa bệnh ở Brunei cũng hoàn toàn miễn phí. Nếu ai mắc phải bệnh nặng mà bệnh viện trong nước không có khả năng chữa trị, họ sẽ được chuyển sang Singapore điều trị, viện phí sẽ do nhà nước Brunei chi trả.

Ai cũng có việc làm, xe hơi

Có lẽ Brunei là quốc gia duy nhất không biết đến nạn thất nghiệp. Chỉ cần mang quốc tịch Brunei, bất cứ ai mang hồ sơ xin việc đến các doanh nghiệp đều được nhận vào làm ngay lập tức.

 

 


Brunei là quốc gia không có nạn thất nghiệp

Tại đất nước này, hầu như không có dịch vụ taxi, bởi mỗi người dân đều có thể sở hữu xe hơi. Xe buýt ở Brunei có nhưng rất ít, chỉ dùng làm phương tiện di chuyển cho người nước khác đến Brunei làm việc.

 

 

Tuy không có những con đường rộng lớn, nhưng ở Brunei không hề có chuyện xe cộ chen lấn, hay vi phạm luật giao thông, mọi người di chuyển chậm rãi và dễ chịu. 

Theo Thế giới trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận