Tin mới
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Chợ phiên công nghệ cuối năm ở Sài Gòn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-01-20 10:01

Buổi chợ phiên do một diễn đàn nghe nhìn vừa tổ chức chiều qua tại một quán cafe ở quận Phú Nhuận, TP HCM với các mặt hàng chủ yếu là máy ảnh, thiết bị nghe nhạc và đĩa CD.


Với gần 50 gian hàng, chợ phiên diễn ra từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều đã thu hút hàng trăm lượt người đến xem và tham quan không ngớt. Các mặt hàng chủ yếu trong phiên chợ này là máy ảnh, phụ kiện cho máy ảnh, thiết bị nghe nhạc, linh kiện, thiết bị âm thanh và đĩa CD. Với dự định ban đầu chỉ diễn ra đến 4 giờ, tuy nhiên do lượng người đến ngày càng đông khiến ban tổ chức phải kéo dài thời gian ra đến hơn 6 giờ chiều.


Với tiêu chí "Mua những gì bạn thích, bán những gì bạn dư", chợ phiên không chỉ là nơi các cửa hàng bày bán những món đồ liên quan đến các thiết bị nghe nhìn, chụp ảnh mà còn là nơi tụ họp của những người sành chơi muốn bán lại những món đồ cũ hoặc chia sẻ kinh nghiệm. Các gian hàng bày bán máy phim với nhiều loại còn mới tinh trong hộp, hoặc hư hỏng đôi chút với giá từ 1,5 triệu đến 4,5 triệu đồng.


Chợ phiên thu hút người nhiều độ tuổi, từ những bạn trẻ tìm mua các món đồ thời trang đến những vị khách lớn tuổi tìm mua đĩa nghe nhạc hay thiết bị sản xuất từ các thập niên trước. Người bán không chỉ riêng các cửa hàng chuyên dụng mà còn là người chuyên mua bán offline qua mạng.


Quầy hàng bán băng đĩa nhạc với nhiều thể loại, có những đĩa nhạc nước ngoài thuộc loại rất hiếm được truyền tay nhau giữa các người chơi trong giới, đến những băng đĩa thế hệ đầu sản xuất ở Việt Nam từ nhiều thập niên trước. Bạn Huỳnh Duyên, sinh viên đại học Hoa Sen, giơ chiếc đĩa của nhóm ABBA lên đầy phấn khích, cho biết "mình không ngờ lại tìm thấy được đĩa từ hơn 20 năm trước với giá có hơn 50 nghìn đồng".


Không chỉ mua bán, chợ phiên còn dành ra nhiều gian tặng, đấu giá và bán linh kiện để đóng góp cho quỹ từ thiện hoặc cho những ai có nhu cầu. Trong ảnh là bộ main dành cho máy audio. Anh Nhựt Hùng, một người chơi trong giới thiết bị nghe nhìn bày tỏ sự thích thú: "Những dịp thế này được thỏa sức gặp anh em cùng đam mê, được mua hàng với giá rẻ. Mình hi vọng chợ phiên sẽ tổ chức định kỳ hàng quý hoặc hàng tháng để mọi người có cơ hội sở hữu được những món đồ mà mình thích".


Được bày bán nhiều nhất trong chợ phiên là tất cả những thứ liên quan đến máy ảnh bao gồm thân máy, ống kính, ngàm, đèn flash, bao da, dây đeo... với nhiều nhãn hiệu. Được quan tâm nhiều nhất vẫn là các loại ống kính cho máy ảnh chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, không thiếu những máy chụp ảnh du lịch đời mới hoặc đời cũ đã qua sử dụng nhưng vẫn còn mới.


Gian hàng bày bán các loại thẻ nhớ, pin, thiết bị vệ sinh máy ảnh. Nhiều gian hàng trong chợ phiên bán giảm giá từ 10% cho các mặt hàng hoặc giảm giá khi mua theo cặp. Anh Minh, chủ một gian hàng, cho biết lượng người mua ở chợ phiên đông gấp nhiều lần so với khi buôn bán trên mạng. Cả người bán và người mua đều hào hứng, tất bật. Ở gian hàng bán những món phụ kiện nhỏ với giá tầm 10.000-30.000 đồng, sinh viên quây kín chung quanh khiến người bán phải huy động thêm nhân lực để xoay vòng phục vụ.


Thân máy ảnh chuyên nghiệp cũng được sự quan tâm của nhiều người đến chợ phiên. 


Một quầy chuyên bán các vật dụng cần thiết cho dân chụp ảnh chuyên nghiệp của một diễn đàn ảnh nổi tiếng.


Nơi trưng bày và bán các thiết bị nghe nhìn bao gồm loa, ampli, dây cáp, dây tín hiệu, đĩa CD, đầu máy. 


Chợ phiên này là nơi nhiều bạn sinh viên tìm được các món đồ với giá hời, hoặc những người chuyên sưu tầm đồ cổ tìm được một món hàng hiếm.


Một góc chợ phiên bán các phụ kiện nghe nhạc gồm những tai nghe giá từ trung cấp đến cao cấp với nhiều mức giảm giá.

Theo Vnexpress

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận