Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Chợ pháo lớn nhất TP.HCM nhộn nhịp ngày cận Tết

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-01-23 11:01
Đến chợ pháo ở quận 5, TP.HCM, người dân không chỉ tìm mua được nhiều loại pháo, mà còn cảm nhận được không khí nhộn nhịp của những ngày cận Tết.

Dừng xe trước quầy bán pháo lưu động trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), một vị khách hỏi: "Chỗ mình có bán pháo hoa giàn phun viên không?".

Chủ quầy niềm nở trả lời: "Loại pháo đó ở đây không bán, phải tới công ty mới có. Hay mua pháo sáng đi em, dễ xài và cũng đẹp lắm". Vị khách lắc đầu rồi lái xe đi. Chị Đào cho biết từ khi có thông tin người dân được sử dụng pháo hoa dịp Tết có không ít khách hàng đến khu chợ để hỏi mua các loại pháo này.

Nhộn nhịp chợ pháo

Tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, đoạn trước Chợ Kim Biên (quận 5), tập trung hàng chục xe bán pháo lưu động, tạo nên không khí nhộn nhịp vào những ngày cuối năm. Nơi này được biết đến là khu chợ bán pháo lớn nhất TP.HCM vào dịp Tết cổ truyền.

Người dân đến đây có thể tìm thấy đa dạng loại pháo, từ pháo sáng, pháo hoa, pháo giấy và các loại pháo điện tử…


Khu chợ bán pháo tập trung nhiều tiểu thường trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5). Ảnh: Nguyễn Toàn.

Bà Thu Hồng, tiểu thương tại khu chợ, cho biết từ đầu tháng chạp các tiểu thương đã bắt đầu bày bán pháo tại khu vực này. Tuy nhiên, hiện tại, khách hàng chưa đông, cộng thêm ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 khiến sức mua giảm so với những năm trước.

“Hàng năm, những ngày cận Tết khách đến mua nhiều hơn, còn hiện tại buôn bán vẫn chỉ cầm chừng”, bà Hồng nói.

Năm nay, trước thông tin cho phép sử dụng pháo hoa trong các dịp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi… nhiều người đã đến chợ này để tìm mua pháo hoa có tiếng nổ. Tuy nhiên, các tiểu thương tại đây cho biết họ không được phép kinh doanh mặt hàng này.

Nghị định 137/2020 chỉ cho phép người dân sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ, các loại chứa thuốc pháo nổ vẫn bị cấm mua bán, sử dụng. Đồng thời, quy định người dân chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

Hiện nay, tại Việt Nam chỉ có Công ty TNHH MTV Hoá chất 21 (Nhà máy Z121) là nơi duy nhất được giao sản xuất, cung ứng pháo hoa.


Ngoài các loại pháo giấy, pháo sáng, pháo điện tử và đèn led mô phỏng hình pháo hoa cũng được bày bán và thu hút người dân. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Tại khu chợ, pháo giấy là mặt hàng được bày bán nhiều nhất, với nhiều kích cỡ, giá dao động 120.000-150.000/lốc 6 cây.

“Năm nay, thành phố không tổ chức bắn pháo hoa, nên gia đình tôi dự định sẽ mua pháo giấy về chơi trong đêm giao thừa”, anh Phan Hiệp (quận 6) chia sẻ.

Cả tuyến đường nhuộm màu Tết

Ngoài các loại pháo phổ thông, nhiều khách hàng tỏ ra thích thú với pháo điện tử - loại đèn trang trí được thiết kế hình dáng đẹp mắt và phát âm thanh mô phỏng tiếng pháo nổ.

Các loại đèn led mô phỏng pháo hoa cũng được bày bán và thu hút sự quan tâm của người dân trong dịp Tết. Ánh sáng rực rỡ từ những ánh đèn màu khiến cả con đường trở nên lung linh, đậm màu lễ hội.

Chị Thu Hương (quận 3) cho biết gia đình có con nhỏ nên chị mua pháo điện tử cho an toàn, vừa trang trí vừa mang lại không khí rộn ràng những ngày đầu năm.


Khu phố Hải Thượng Lãn Ông có nhiều sản phẩm trang trí Tết. Ảnh: Nguyễn Toàn.

Ngoài bán pháo, tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông còn thu hút người dân bởi không gian rực rỡ của các cửa hàng bán vật phẩm trang trí Tết. Đặc biệt là các sản phẩm lấy cảm hứng từ linh vật năm Nhâm Dần được bày bán san sát nhau, tạo nên không gian đặc sắc.

Chị Đàm Dung (quận 1) cho biết chị cùng gia đình đến phố Hải Thượng Lãn Ông vừa để mua sắm những vật dụng cần thiết, vừa để ngắm nhìn và cảm nhận không khí Tết của thành phố.

"Không còn nét ảm đạm, vắng vẻ của chuỗi ngày giãn cách xã hội. Giờ đây, thành phố đã khoác lên mình tấm áo rực rỡ màu sắc của Tết", chị Dung nói.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận