Tin mới
3
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
4
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
5
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.

Chi tiết "hộp quà bào thai" trong "Người phán xử" bị chỉ trích dữ dội

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-08-24 06:08

Chi tiết Phúc Hô ép Mỹ Hạnh phá thai, sau đó đem bào thai đó làm quà tặng Lê Thành trong tập 44 "Người phán xử" nhận nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả truyền hình.

'Người phán xử' tập 44: Phúc Hô bành trướng thế lực Bạch Hổ Ở tập 44 "Người phán xử", Phúc Hô ra sức bành trướng thế lực, liên tục công kích ông trùm Phan Thị nhằm lấy lại danh tiếng Bạch Hổ trong thế giới ngầm.

Tập 44 phim Người phán xử phát sóng tối 23/8 miêu tả những thủ đoạn tàn độc, vô lương tâm của Phúc Hô - trùm giang hồ băng Bạch Hổ. 

Vốn nổi danh trong giới giang hồ là một kẻ tàn độc, máu lạnh. Nhưng trong những diễn biến mới của bộ phim, Phúc Hô còn ra tay với cả phụ nữ để trả thù tình khiến chính giới giang hồ như Huy Kình - Huy Bá cũng phải khinh miệt.

Không chấp nhận được việc Mỹ Hạnh có thai với Lê Thành, trùm giang hồ tàn độc này đã quyết định làm một việc vô lương tâm đó là ép Mỹ Hạnh phá thai. Bào thai chưa thành hình được Phúc Hô đựng trong một cái lọ thủy tinh.

Chi tiet 'hop qua bao thai' trong 'Nguoi phan xu' bi chi trich du doi hinh anh 1
Chi tiết bào thai đựng trong lọ thủy tinh nhận những ý kiến phản ứng trái chiều của khán giả. 

Sau khi hành hạ Mỹ Hạnh, Phúc Hô tiếp tục lệnh cho tay chân hãm hại những người con gái khác ở bên cạnh Lê Thành. Hắn dùng chính những người con gái mà Thành yêu thương để làm tổn thương nhau.

Phúc Hô cho đàn em bắt cóc và đánh đập bố mẹ của Quyên - người yêu cũ của Lê Thành - để ép cô phải tự tay mang hộp quà là bào thai của Mỹ Hạnh đến chỗ Bích Ngọc.

Nhận bào thai của Mỹ Hạnh từ tay Quyên, Bích Ngọc rất đau đớn. Cô bị ám ảnh khủng khiếp dẫn đến tổn thương tâm lý nặng nề. Cô vừa đọc những dòng chữ trong hộp mà Quyên đưa cho vừa ngồi khóc đầy uất hận.

Chi tiet 'hop qua bao thai' trong 'Nguoi phan xu' bi chi trich du doi hinh anh 2
Bào thai của Mỹ Hạnh sau đó được đóng thành quả gửi tặng Lê Thành.

Ngay sau khi lên sóng, những chi tiết này đã nhận phản ứng trái chiều từ phía khán giả truyền hình. Không ít người cho rằng đây là lần đầu tiên màn ảnh nhỏ có hành động trả thù tình rùng rợn, khiến người xem "sởn da gà" như vậy.

"Quá ghê tởm. Hàng triệu khán giả xem truyền hình, thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau theo dõi bộ phim, vậy mà có thể đưa lên màn ảnh một cái lọ chứa bào thai với những cảnh quay cận. Chi tiết này thực sự rất phản cảm", khán giả Anh Kim Lê bình luận tại fanpage của phim Người phán xử.

Nhận xét này được nhiều người đồng tình, khán giả Bình Nguyên cũng cho rằng trong văn hóa của người Việt, bào thai đã là một sinh linh. Do vậy, việc phim Người phán xử miêu tả cụ thể hành động tàn độc, kinh tởm đối với một người phụ nữ là điều không phù hợp.

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng một bộ phim về thể loại tâm lý tội phạm cần phải có những chi tiết chân thực như vậy để khán giả có những cảm nhận đúng nhất về giới giang hồ. 

"Tập 44 Người phán xử được phát sóng muộn hơn so với thời gian phát sóng cố định. Hơn 22h mới phát sóng, như vậy, phim cũng tránh được đối tượng khán giả nhỏ tuổi. Chúng ta đôi khi cũng phải thông cảm vì làm một bộ phim về thế giới ngầm để chân thực cũng không đơn giản", một khán giả nêu quan điểm.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận