Tin mới
2
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn

Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi

Chí Tài và cái Tết thứ 14 xa vợ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-02-07 10:02

"Bản thân mình vì hoàn cảnh nên không thể được như bạn bè đồng nghiệp, nhưng may là cũng có khán giả bên cạnh", danh hài tâm sự.

Vì yêu nghề nên danh hài đã đón nhiều cái tên không ở bên vợ con. Nhưng với anh, nỗi buồn đó được bù đắp bằng những niềm vui khác.

- Với một danh hài như anh, những ngày Tết sẽ diễn ra theo cách đặc biệt nào?

- Tết năm nay giống 13 cái Tết vừa rồi. Lần 14 này, tôi vẫn xa nhà, xa vợ để phục vụ bà con cô bác. Tối 30, tôi giữ phong tục như mọi năm, diện quần áo đẹp, áo đỏ, quần tây tinh tươm, lịch sự để đi chùa hái lộc rồi về tự xông đất cho nhà mình. Tự tay tôi cũng chuẩn bị mâm quả, nhang đèn để cúng giao thừa. Mấy chục năm qua cứ hễ đến dịp này tôi đều lủi thủi một mình.

Nghệ sĩ mà, ngày lễ, ngày Tết ai cũng có gia đình để vui vầy, sum họp. Bản thân mình vì hoàn cảnh nên không thể được như bạn bè đồng nghiệp, nhưng may là cũng có khán giả bên cạnh. Đến mùng 1, tôi trở lại lịch diễn tại các sân khấu để phục vụ khán giả. Tết mà, dù có thế nào cũng phải vui. Chuyện cũ phải cho qua thì cái mới mới có thể đến được. Nghe tâm sự thì có vẻ buồn nhưng thật sự trong lòng tôi thấy vui lắm. Hơn nữa, mỗi năm được “trẻ” ra thêm 1 tuổi nên phải ăn mừng chứ!

- Vợ anh nói gì khi thấy chồng phải đón Tết một mình?

- Cách đây khá lâu bà xã có về Việt Nam cùng tôi đón năm mới, nhưng những ngày này tôi lại đi diễn nhiều nhất nên để bả nằm “chèo queo” ở nhà một mình cũng tội. Từ lần đó, bả quyết định sẽ về khoảng thời gian sau Giáng sinh cho đến trước tết Nguyên đán sẽ quay về Mỹ để tôi tập trung làm việc. Coi như hai vợ chồng ăn Tết sớm, tranh thủ đi du lịch ngắn ngày. Vì tính chất công việc nên vợ phải hy sinh.

Chí Tài và cái Tết thứ 14 xa vợ
Chí Tài lần thứ 14 đón Tết xa vợ. ẢnhNguyễn Thành

- Không có bà xã thương xuyên bên cạnh, sinh hoạt của anh trong nhiều năm qua sau giờ diễn có gì khác biệt?

- Tôi thường về nhà khá trễ vì phải đi diễn, về đến nhà phải lập tức tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ. Vì sợ mập nên nếu đói cũng chỉ ăn nhẹ như soup, salad. Ngày trước tôi tranh thủ xem phim nhưng sau này để giữ gìn sức khỏe nên lên giường ngủ sớm. Một năm 365 ngày tôi đều duy trì nếp sinh hoạt như thế. 

Tôi đặc biệt có "biệt tài” không biết nấu ăn, chiên trứng cũng hư lên hư xuống thì nói gì đến những món ăn ngày Tết. Cũng may tôi được một người chị bên vợ giúp về khoản này nên không phải lo lắng nhiều.

- Trong căn nhà khang trang và rộng rãi từng được chia sẻ trên mặt báo, anh làm quen với cuộc sống một mình bằng cách nào?

- Nhà tôi khang trang thì có chứ không mấy rộng rãi. Chắc nhờ ống kính của nhiếp ảnh nên mới thấy như vậy, chứ mọi thứ cũng chỉ ở mức trung bình thôi.

Nhiều năm qua tôi cũng ở nhà thuê vì bà xã nói đợi khi nào bả về hưu rồi về Việt Nam hai vợ chồng tích góp mua sau. Năm nay vợ tôi 56 tuổi, vậy là còn phải đợi đến gần 10 năm nữa. Mới đây bả còn “trả giá” thêm vài năm nữa nên cũng không biết khi nào mới có được căn nhà. Nếu từ đầu bả đồng ý thì giờ tôi đã có tổ ấm nhỏ nhỏ, xinh xinh rồi.

- Chia sẻ điều này anh không ngại nhiều khán giả cho rằng Chí Tài... sợ vợ?

- Tôi bị mắc cái bệnh thương vợ nên chiều, chứ đàn ông không ai nhận mình sợ vợ hết. Nói chung là “Vợ nói gì nghe cái đó”. Nhưng bả được cái ít khi có ý kiến về chuyện nghề nghiệp của chồng, chỉ góp ý nhẹ nhàng mà thôi. Còn chuyện tiêu pha, vợ chồng cùng nhau làm rồi gom góp rồi để bả giữ phần nhiều, phần tôi có chút đỉnh để sinh hoạt chứ để vợ nắm tiền hết thì cũng “kẹt”.

- Nghệ sĩ thường thích ăn diện, chuộng hình thức bên ngoài, phải bóng bẩy, lộng lẫy. Việc để bà xã giữ phần lớn thu nhập là cách anh thể hiện sự "chung thủy"?

- Được cái tôi không tiêu xài nhiều, cũng không thích mua sắm hoang phí, đồ hiệu, miễn sao mặc hợp dáng là được. Tôi cũng chỉ có ăn chứ không chơi, mà muốn chơi cũng không có thời gian. Có vài món trang sức tôi được khán giả yêu mến rồi tặng.

Ban đầu vợ thắc mắc và không tin có người lại cho quà đắt tiền đến như vậy, nhưng sau đó tôi cho hai bên gặp nhau rồi xem như chị em thân thiết. Thật ra không phải tặng quà sang trọng tôi mới thích, một cô bé vẽ tặng một bức tranh cũng, tôi cũng rất quý và cất kỹ. Những thứ kỷ niệm với tôi là vô giá.

Chí Tài và cái Tết thứ 14 xa vợ
Đôi danh hài Chí Tài - Hoài Linh làm giám khảo Ca sĩ giấu mặt. Ảnh: Chương trình cung cấp

- Một năm qua của Chí Tài có những cảm xúc, thăng trầm ra sao?

- Tôi được tham gia những game show rất ưng ý như Ơn Giời cậu đây rồi!, Bí mật đêm chủ nhật, Hội quán tiếu lâm, Ca sĩ giấu mặt… Bên cạnh đó, tôi cũng may mắn được ngồi ghế giám khảo cho một vài chương trình. Tuy nhiên, tôi vẫn ấp ủ được tham gia một chương trình thiên về âm nhạc. Khán giả trẻ bây giờ phần lớn chỉ biết tôi thiền về mảng hài nhưng thật ra tôi khởi nghiệp là một nhạc công. Do đó tôi hy vọng được dịp “vô giới” để thể hiện đam mê này của mình.

Cũng vì các năm qua quá nhiều việc nên tôi chưa thể tập trung hoàn thành ước mơ phát hành CD riêng với những ca khúc tôi sáng tác và thể hiện được. Hy vọng trong năm nay tôi sẽ làm được điều này.

- Có phải cát-xê là lý do khiến anh ưu ái cho các chương trình truyền hình thực tế thay vì xuất hiện ở các sân khấu như trước?

- Không phải vấn đề về tiền đâu! Thật sự khi diễn sân khấu chỉ có thể gặp gỡ một vài đồng nghiệp, nhưng nếu làm game show mỗi ngày được tiếp xúc với rất nhiều anh em trong nghề. Tôi thích là vì vậy, được làm việc, diễn chung với càng nhiều người thì càng vui.

- Là bạn thân chục năm trong nghề, anh chia sẻ cùng Hoài Linh tâm nguyện xây đền thờ Tổ nghiệp bằng cách nào?

- Tôi cũng có hỏi thăm anh Linh nên khi nào đền thờ khai trương sẽ có chút lòng thành nho nhỏ gửi gắm. Tôi hiểu anh ấy không thích cũng như không hề yêu cầu một ai, nhưng tôi sẽ xin ảnh vì tất cả đều là tự nguyện và xuất phát từ lòng thành.

- Vì dốc sức làm việc kiếm tiền, Hoài Linh khiến khán giả không khỏi lo lắng vì sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc. Anh thì sao?

- Tôi ngược lại, phải vừa làm vừa thể thao để giữ sức khỏe. Anh Linh nhiều fan lắm, đi đâu người ta cũng yêu thích. Còn tôi cũng tàm tạm thôi, nhưng có người thương mình là vui rồi chứ không có tham vọng lấy hết khán giả. Chuyện kiếm tiền với tôi cũng nhẹ nhàng hơn, miễn sao vừa đủ là được.

Tháng 8 năm nay tính theo tuổi Tây là tôi đã 58 “xuân xanh”. Đôi khi thấy ghê thật, nhưng sau đó nghĩ lại thấy cũng không sao. Hai năm nữa mọi người sẽ thấy tôi mở tiệc ăn mừng lục tuần. Hy vọng lúc đấy mình vẫn còn phong độ và đẹp trai như bây giờ là được. (cười)

- Gần đây nhiều cây hài mới nổi được khán giả yêu thích xuất hiện, anh sẽ làm cách nào để giữ vị trí của bản thân?

- Tôi biết nhiều em rất có khả năng, điển hình nhất là Trấn Thành và Trường Giang còn trẻ, giỏi và có duyên. Sau này còn có Dương Bảo Lâm và nhiều em khác nữa. Nhưng tôi không sao, thậm chí càng khuyến khích càng nhiều cây hài trẻ càng tốt. Miễn sao mình đừng lơ là để khán giả hết hứng thú là được.

Theo  zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...

Tags:

Chí Tài


Viết bình luận