Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Chạy xuồng dọc 40 km sông Hồng phát túi an sinh

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-09-17 10:09
170 túi an sinh gồm gạo, nước mắm, dầu ăn... được Thành đoàn Hà Nội cùng Đội phản ứng nhanh xuồng hơi trao tặng những hoàn cảnh khó khăn sống ven sông Hồng.

Trao qua cho nguoi dan lang chai anh 1
Ngày 16/9, Đội phản ứng nhanh xuồng hơi PVC (CLB xe bán tải địa hình Việt Nam) phối hợp với Thành đoàn Hà Nội (Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội) tổ chức buổi trao quà từ thiện cho người dân làng chài, sống ven sông Hồng.

Trao qua cho nguoi dan lang chai anh 2
170 suất quà là các túi an sinh, trong đó, Thành đoàn Hà Nội đóng góp 100 suất, còn lại là do các thành viên Đội PVC ủng hộ. Các túi quà an sinh trị giá 400.000 đồng gồm một thùng mì tôm, 5 kg gạo, một chai dầu ăn, một chai nước mắm, một gói hạt nêm, bột canh và một chai nước rửa bát.

Trao qua cho nguoi dan lang chai anh 3
Từ 7h, các thành viên của đội đã có mặt tại bến phà Khuyến Lương (huyện Thanh Trì) để chuẩn bị 18 xuồng máy, đồng thời phân chia lực lượng và các gói quà. Những người tham gia đều được yêu cầu mặc áo phao, mỗi xuồng đều có một người có kinh nghiệm lái để đảm bảo an toàn.

Trao qua cho nguoi dan lang chai anh 4
Ông Vũ Minh Hùng, Phó chủ tịch CLB xe bán tải địa hình Việt Nam, cho biết hoạt động nhằm san sẻ khó khăn với những người khó khăn trong đại dịch Covid-19. "Để có ngày hôm nay, CLB đã phải chuẩn bị cả tháng, đặc biệt trong 3 ngày qua, chúng tôi gấp rút hoàn thành rất nhiều công việc".

Trao qua cho nguoi dan lang chai anh 5
Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cũng có mặt để hỗ trợ đoàn từ thiện, dẫn đoàn đến những điểm có người dân khó khăn.

Trao qua cho nguoi dan lang chai anh 6
Bà Nguyễn Thị Liệu (59 tuổi, áo tím) bất ngờ khi thấy đoàn xuồng đến nhà. Bà cho biết đang sống cùng gia đình con trai với 4 nhân khẩu tại một căn nhà hai gian, xây ké trên bờ đê sông Hồng. "Trước dịch, tôi còn có thể đi làm giúp việc, nhặt ve chai kiếm thêm thu nhập. Từ khi dịch lên, tôi chỉ ở nhà, con trai bắt cá, tôm cũng không có nơi thu mua. Cả gia đình 5 người mất thu nhập, sống qua ngày bằng chính những con cá, con tôm ở sông", bà Liệu nói và bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi gia đình được nhận 3 gói quà an sinh.

Trao qua cho nguoi dan lang chai anh 7
Buổi trao quà có sự tham gia của lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Trao qua cho nguoi dan lang chai anh 8
Bé Nguyễn Ngọc Yến Nhi (4 tuổi) mừng rỡ khi lần đầu thấy các xuồng nhiều màu sắc đỗ xung quanh nhà. 5 tháng qua, em ở nhà với mẹ, không được đến lớp. Chị Nguyễn Thị Hằng (35 tuổi, mẹ bé Nhi) cho biết cuộc sống thời qua rất vất vả. "Sắp đến Trung thu, cháu có gói quà như này là vui lắm, năm nay gia đình không có tiền mua đồ, cũng không được đi chơi đâu. Được mọi người quan tâm, tôi thấy ấm lòng", chị Hằng nói.

Trao qua cho nguoi dan lang chai anh 9
Trong khi đó, em Nguyễn Đức Anh (8 tuổi) không được ra ngoài chơi, đón đoàn thiện nguyện do đang phải học online. Gia đình dành một chiếc điện thoại thông minh để Đức Anh học tập.

Trao qua cho nguoi dan lang chai anh 10
Là trụ cột của gia đình, ông Nguyễn Văn Đức (42 tuổi) chia sẻ bản thân cảm thấy rất áp lực trong thời điểm dịch bệnh. "Thu nhập gia đình dựa cả vào những lưới cá. Giờ kéo cá nhưng chẳng ai mua, các nguồn nhập cá giờ nghỉ hết. Cá, tôm kéo lên để ăn qua ngày", ông Đức nói và gửi lời cảm ơn tới những nhà hảo tâm.

Trao qua cho nguoi dan lang chai anh 11
Hành trình phát quà của đội bắt đầu từ bến phà Khuyến Lương, đi học sông Hồng đến cầu Thăng Long, dài khoảng 40 km.


Anh Phạm Quang Hải (45 tuổi, bìa trái) là chủ một công ty cung ứng thực phẩm, suất ăn học đường. Khi dịch bệnh bùng phát, anh đã cho công ty chuyển sang sản xuất các suất ăn, ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Bản thân anh cũng trực tiếp tham gia những buổi từ thiện cùng CLB. "Nhìn những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của người dân tại làng chài, tôi càng cảm thấy các hoạt động từ thiện, những gói quà có nhiều ý nghĩa", anh Hải nói.

Trao qua cho nguoi dan lang chai anh 13
Niềm vui của những người nghèo, sống lênh đênh trên sông, khi nhìn thấy đoàn thiện nguyện.

Trao qua cho nguoi dan lang chai anh 14
Chương trình dự kiến kết thúc lúc 11h nhưng phải đến 14h, các xuồng mới hoàn tất việc trao quà.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...