Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Cháy 25 ha rừng ở Sa Pa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2024-02-20 06:02

Khoảng 25 ha rừng trồng, đồi cỏ tại Vườn quốc gia Hoàng Liên cháy, nhà chức trách đang huy động 450 người dập lửa.

Sáng 20/2, lãnh đạo Vườn quốc gia Hoàng Liên cho biết bùng phát từ 13h40 hôm qua, đám cháy rừng trồng, đồi cỏ tại tiểu khu 286, xã Tả Van, thị xã Sa Pa đang lan rộng.

"Chúng tôi khống chế được hai điểm cháy, còn một điểm đang được khoanh vùng dập lửa", đại diện Vườn quốc gia Hoàng Liên nói.


Khu vực cháy rừng ở Sa Pa nhìn từ xa.  

Sau khi cán bộ Trạm Kiểm lâm khu vực Séo Mý Tỷ, cách hiện trường khoảng 5 km, phát hiện cháy, UBND xã Tả Van đã huy động dân quân, tổ bảo vệ rừng tiếp cận dập lửa.

Tuy nhiên, đám cháy ở độ cao 1.900 m so với mực nước biển, địa hình núi cao khó tiếp cận cùng gió lớn liên tục nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Tối qua, khi khu vực cháy lan rộng hơn 10 ha, thị xã Sa Pa đã huy động 450 người tham gia dập lửa.

Đến trưa nay, đám cháy đã lan rộng khoảng 25 ha.


Các lực lượng tham gia chữa cháy rừng. Ảnh: Phạm Hồ Trúc.

Ngoài ra, khoảng 22h hôm qua, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, cũng xảy ra cháy rừng. Chính quyền huy động hơn 50 người dập lửa. Đến 1h hôm nay, đám cháy được khống chế. Nhà chức trách cắt cử 30 người túc trực để ứng phó nếu lửa bùng phát.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vùng thấp nóng phía tây đang phát triển gây nắng nóng cục bộ cho các tỉnh vùng núi Tây Bắc Bộ. Đặc điểm của vùng thấp này là khiến không khí khô, nóng, độ ẩm không khí thấp, gây nguy cơ cháy rừng.

Theo vnExpress.net 

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận