Tin mới
2
Lisa mua biệt thự ở Mỹ
Ca sĩ Thái Lan Lisa tậu ngôi nhà kề núi phong cách cổ điển, trị giá 3,95 triệu USD
4
Thí sinh Rap Việt bị ung thư
Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Lisa mua biệt thự ở Mỹ

Ca sĩ Thái Lan Lisa tậu ngôi nhà kề núi phong cách cổ điển, trị giá 3,95 triệu USD
Thí sinh Rap Việt bị ung thư

Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép

"Châu Tinh Trì còn bị chê nhảm huống hồ hài Việt"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-12-19 03:12

Đạo diễn phim "Đại gia chân đất" cho biết đến hài của Châu Tinh Trì còn bị chê là nhảm, do vậy không khó hiểu khi khán giả phàn nàn về chất lượng của thị trường hài Việt hiện nay.

Thời gian gần đây, câu chuyện về hài nhảm và sự khác biệt của hài Nam - Bắc được nhiều người quan tâm. Zing.vn có cuộc trao đổi với đạo diễn Trần Bình Trọng, một diễn viên hài đồng thời cũng là đạo diễn của loạt phim hài Tết Làng ế vợ và Đại gia chân đất.

'Chau Tinh Tri con bi che nham huong ho hai Viet' hinh anh 1
Đạo diễn Trần Bình Trọng. Ảnh: NVCC.

Châu Tinh Trì còn bị chê là hài nhảm

- Trong cuộc tranh luận về hài Bắc – Nam, nhiều người cho rằng hài miền Bắc sâu sắc vì nội dung gửi gắm các thông điệp xã hội, trong khi hài Nam không quá chú trọng nội dung miễn sao khán giả cười là được. Quan điểm của anh thế nào?

- Là một diễn viên hài và đạo diễn hoạt động ở thị trường phía Bắc nhưng tôi chưa bao giờ đánh giá thấp hài miền Nam.

Các nghệ sĩ hài trong đó đang làm làm rất tốt công việc của mình. Mỗi miền có một gu thưởng thức riêng, do vậy, rất khó để đưa ra những so sánh hay nhận định về cả hai miền.

Tôi quan niệm hài là giải trí. Sản phẩm hài mang đến tiếng cười cho khán giả nhờ sự sáng tạo và hư cấu. Mọi người có thể nhận xét là nhảm nhưng nhảm mà nhiều người thích thì không có gì đang chê trách. Dịp Tết năm nào, tôi cũng nhận được những phản hồi về hài nhảm. Tất nhiên, câu chuyện này vẫn sẽ được nhiều người trao đổi.

- Nhưng cũng có ý kiến nhận định đó là thực trạng của nhiều năm về trước, bây giờ mọi thứ đã thay đổi, hài miền Nam không ngừng cải tiến chất lượng, trong khi hài Bắc vẫn dậm chân tại chỗ. Anh có nghĩ như vậy?

- Tôi không biết như thế nào là dậm chân tại chỗ nhưng mỗi năm, tôi đều cố gắng dành nhiều tâm huyết hơn cho các sản phẩm của mình. Các bộ phim mà tôi sản xuất mất rất nhiều thời gian, công sức và sự sáng tạo, chứ không phải đơn giản.

Phần 3 Làng ế vợ, tôi tiến hành quay tại nước Nga, Hòa Bình, Yên Bái. Đó là những bối cảnh rất xa xôi, di chuyển tốn kém. Tôi dẫn chứng như vậy không phải để kể lể. Nhưng rõ ràng, chúng tôi luôn cố gắng để phục vụ khán giả một cách tốt nhất thông qua việc đầu tư cho các sản phẩm của mình.

- Đành rằng hài miền Bắc được đầu tư về bối cảnh hơn trước không khó để nhận thấy những câu chuyện quẩn quanh trong kịch bản, không có nhiều mới mẻ về cả nội dung và diễn xuất?

- Thú thực là tôi rất bận nên cũng không có điều kiện để xem tất cả sản phẩm của các đạo diễn phim hài miền Bắc khác. Một ý kiến của tôi khó có thể khái quát được cả thị trường. Nhưng từ trường hợp của mình, tôi có thể tiết lộ rằng chúng tôi từng đầu tư những câu chuyện có tính chất sâu cay nhưng không thành công.

Tôi nghĩ không cần phải đưa những thứ cao siêu vào hài, chỉ cần khán giả cười và thích là được. Người xem cười là đạo diễn thành công. Cười ít thành công ít, cười nhiều thành công nhiều. Thú thực, đến Châu Tình Trì – một người nổi tiếng như vậy người ta còn đánh giá là hài nhảm, huống hồ là chúng tôi.

'Chau Tinh Tri con bi che nham huong ho hai Viet' hinh anh 2
Phim hài của Bình Trọng có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng miền Bắc như NSND Trung Hiếu, Quang Tèo, Chiến Thắng,... Ảnh: NVCC. 

"Càng nhiều đĩa lậu, tôi càng vui"

- Một trong những cách thức phát hành phim hài ở thị trường miền Bắc là ra đĩa. Nhưng những năm gần đây, đĩa lậu tràn lan, anh ứng phó như thế nào?

- Đĩa lậu tràn lan một cách khủng khiếp. Nhưng tôi không bao giờ lên án đĩa lậu. Phim có tốt thì người ta mới in lậu. Họ cũng có đơn vị thẩm định đàng hoàng đấy, nếu đĩa dở, họ không dại gì mà in.

Càng nhiều đĩa lậu, tôi càng vui. Đó là kênh phát hành còn tốt hơn kênh chính thống. Nhu cầu của chúng tôi là càng nhiều người xem càng tốt. Do vậy, đĩa chính thống chỉ là một cách thức phát hành, còn chúng tôi đăng tải trên mạng và sống chung với đĩa lậu.

- Nhưng chính suy nghĩ như vậy hình thành một nếp rất xấu về vấn đề bản quyền trong thị trường băng đĩa hài?

- Mấy năm về trước, chúng tôi từng kêu gào về chuyện đĩa lậu nhưng không có ai bảo vệ. Đĩa lậu được bày bán công khai, đàng hoàng trên thị trường, rất ít trường hợp bị xử lý. Như vây, chúng tôi làm sao có thể cạnh tranh được. Đĩa lậu rất rẻ, trong khi đĩa chính thống của mình lại đắt, chúng tôi phải tìm cách khác để tồn tại.

- Không thu lợi được từ việc bán đĩa, các anh chỉ còn một nguồn thu là nhờ tài trợ. Vậy có hay không việc nhà tài trợ có thể can thiệp nội dung tác phẩm?

- Đơn vị khác thì tôi không biết nhưng các sản phẩm của tôi, nhà tài trợ không thể can thiệp vào bất cứ nội dung nào. Nhưng tất nhiên, chúng tôi cần kinh phí để tái sản xuất, do vậy chúng tôi có trách nhiệm đưa vào phim một số thông tin hợp lý.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận