Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Chàng trai tự cắt của quý của mình do chơi trò chơi trên mạng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-07-20 11:07

Cậu thiếu niên dùng dao làm bếp, tự tay làm đau chính mình khiến nhiều người choáng váng.

Mới đây, tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã xảy ra một tai nạn hi hữu, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Một thiếu niên 16 tuổi, họ Từ, đã tự tay cắt đứt dương vật của mình. Rất may là được cha mẹ phát hiện kịp thời, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trải qua 8 tiếng phẫu phuật, tạm thời tính mạng họ Từ không còn nguy hiểm. 

Theo bác sĩ chịu trách nhiệm chính trong ca phẫu thuật của cậu thiếu niên họ Từ, ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, họ đã tiến hành phẫu thuật ngay.

"Khi vừa nhìn thấy tình huống của bệnh nhân, chúng tôi ngay lập tức quyết định tiến hành phẫu thuật nối ghép, hi vọng cứu chữa được dương vật của cậu bé". Bác sỹ cho biết thêm, thiếu niên họ Từ dùng dao làm bếp để tự làm tổn thương chính mình nên dương vật chưa đến mức quá nguy hiểm. Hơn nữa, cậu được đưa đến bệnh viện kịp thời nên vẫn còn cơ hội cứu chữa. 

Qua 8 tiếng phẫu thuật, mặc dù vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, có cơ hội cao trong việc phục hồi phần cơ thể bị thương. 

chang trai tu cat cua quy cua minh do choi tro choi tren mang hinh anh 1
Bác sĩ khẩn cấp tiến hành phẫu thuật, hy vọng có thể giữ lại dương vật cho cậu thiếu niên họ Từ. 

Sau khi các bác sĩ thông báo về tình trạng của con trai, cha mẹ bệnh nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên họ cho biết, đến khi cuộc phẫu thuật thành công, họ vẫn không thể hiểu được lý do, động cơ tự làm tổn thương bản thân của con trai mình. 

Qua điều tra, ông bà Từ cho biết, thời gian gần đây, con trai thường xuyên nhốt mình trong phòng để chơi các trò chơi trên mạng xã hội. Thậm chí họ cũng thấy con trai có biểu hiện của việc tự làm đau bản thân bằng cách cắt, cứa vào da thịt. Tuy nhiên do tương tác lỏng lẻo, giao tiếp kém với con, cả cha  và mẹ Từ đều không nắm bắt được tình hình.

"Con trai càng ngày càng hướng nội, tỏ ra lầm lì nhưng cha mẹ cũng chỉ biết trách mắng. Không biết có phải do tâm lý con trai biến đổi dẫn đến tự tử bằng cách cắt đứt dương vật của chính mình" - bà Từ chia sẻ.

Thời gian gần đây, trò chơi tử thần Blue Whale đã lan truyền sang Trung Quốc. Theo cảnh sát suy đoán, rất có thể cậu thiếu niên họ Từ đã bị ảnh hưởng bởi trò chơi này. 

Trò chơi tử thần trên mạng xã hội có tên Blue Whale - Cá Voi Xanh đã gây rúng động dư luận quốc tế, khi bị phải chịu trách nhiệm cho những vụ tự tử hàng loạt của thanh thiếu niên ở nước Nga và cả ở châu Âu.

Theo tìm hiểu, sở dĩ trò chơi Blue Whale bị gọi là trò chơi tử thần vì người chơi sẽ phải chấp nhận các thử thách kinh hoàng, bắt buộc phải tự làm tổn thương cơ thể bằng các hình thức khác nhau, từ nhẹ đến nặng, mới được coi là vượt qua thử thách. Cuối cùng, để hoàn thành thách thức lớn nhất, người chơi được yêu cầu phải tự sát. Thống kê cho thấy, hàng trăm thanh thiếu niên đã bỏ mạng vì trò chơi tử thần này. 

Theo Dân Việt

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận