Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Chàng trai TP.HCM tự tin dù có vết bớt lớn trên mặt

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-01-09 08:01
Lý Tín Cương (17 tuổi) sinh ra với một vết bớt lớn dưới mắt trái. Từng cầu xin cha mẹ đưa đi xóa, đến nay, đó lại là đặc điểm nổi bật, giúp cậu tạo sự khác biệt.

Từ khi sinh ra, Lý Tín Cương (17 tuổi, TP.HCM) đã có vết bớt lớn màu đen trên mặt. Do điểm khác biệt này, từ nhỏ, chàng trai phải đối mặt với nhiều lần bị trêu chọc và ánh mắt tò mò của mọi người.

Thậm chí, trong một lần chụp hình tại tiệm, người chỉnh sửa ảnh đã đề nghị xóa vết bớt của cậu để ảnh đẹp hơn. Thời điểm đó, dù bị sốc khi nghe họ nói vậy, cậu vẫn đồng ý ngay lập tức. Khi mới gặp người lạ, cậu luôn phải chịu ánh nhìn dò xét. Nhiều người lớn ác ý còn nói cậu bị "đánh dấu", "mang điềm xấu".

chang trai co vet bot anh 1
Từ khi sinh ra, Tín Cương đã có vết bớt lớn trên mặt.

Những năm học cấp 2, nam sinh thường bị bạn bè chọc ghẹo, chê bai. Quá khó khăn để vượt qua, cậu chỉ biết về nhà, ôm mẹ khóc. Cương luôn cảm thấy bản thân thật xấu. Cộng với sự thiếu thông cảm của mọi người, cậu càng nhút nhát, sống khép kín.

Lên cấp 3, Tín Cương ý thức được cần phải thay đổi để không còn bị các bạn chế giễu.

Cậu bắt đầu từ việc giảm cân. Sau một năm, nhờ sự chăm chỉ luyện tập thể thao, kết hợp với ăn uống lành mạnh, nam sinh giảm được 10 kg, từ 73 kg còn 63 kg.

Chàng trai cao 1,75 m cũng thay đổi kiểu tóc, phong cách thời trang sao cho phù hợp. Nhờ đó, Cương có ngoại hình ưa nhìn, lấy lại sự tự tin.

Nói với Zing, cậu kể từng tìm hiểu và điều trị qua một vài phương pháp để xóa vết bớt trên khuôn mặt. Thế nhưng, do lo ngại để lại vết sẹo lớn, Cương từ chối phẫu thuật thẩm mỹ.

Lâu dần, chàng trai hiểu mình phải sống chung với vết bớt và coi nó như đặc điểm nổi bật.

“Hiện tại, mình không còn để tâm đến những lời bàn tán nữa. Thậm chí, mình xem điều này như đặc điểm nhận dạng của bản thân. Nó cũng làm cho mình trở nên đặc biệt hơn trong mắt mọi người".

Trong nhiều sự kiện lớn, cậu chủ động tham gia để được biết tới nhiều hơn.

Khi được hỏi tới vết bớt, cậu thoải mái kể và cho mọi người xem.

"Mình coi đây là cơ hội để truyền cảm hứng, lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Rất nhiều bạn nhỏ bị trêu chọc vì ngoại hình, nhất là ở tuổi mới lớn, khi không phải ai cũng hiểu rằng mỗi người là một phiên bản đặc biệt, không ai giống ai".

Ngoài vết bớt trên khuôn mặt, Tín Cương là một chàng trai xuất sắc khi đạt nhiều giải thưởng về bóng đá, võ thuật.

Bên cạnh đó, do có cha mẹ là người gốc Hoa, nam sinh còn có thể nói tiếng Trung lưu loát.

Hiện tại, chàng trai dành đam mê và thời gian cho bộ môn bóng rổ. Chia sẻ về dự định tương lai, nam sinh cho biết sẽ phấn đấu học tập để trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận