Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Chàng trai khổ sở vì tự dưng một bên ngực còn to hơn cả phụ nữ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-08-14 09:08

Chàng trai 19 tuổi với cái tên Tiểu Dương phát hiện vùng ngực bên phải của mình phát triển một cách bất thường từ năm 13 tuổi. Suốt sáu năm ròng, cậu cùng bố mẹ đi chạy chữa khắp nơi nhưng tình trạng vẫn không hề thuyên giảm. 

Phần ngực bên phải chàng thanh niên không khác gì ngực phụ nữ
Phần ngực bên phải chàng thanh niên không khác gì ngực phụ nữ

Khi được khám tại bệnh viện Ôn Châu vào đầu tháng 7 rồi, kết quả chụp siêu âm cho thấy tuyến vú phải của cậu đã phát triển tới cup A của một thiếu nữ. Tuy vậy bên ngực trái của cậu vẫn bình thường và không có dấu hiệu sưng hay hiện tượng bất thường gì cả. 

Đội ngũ bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ cho Tiểu Dương và cậu nhanh chóng được xuất viện chỉ năm ngày sau đó và được dự đoán tình trạng sẽ không tái phát sau phẫu thuật.   

Các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật ''cắt bỏ ngực''
Các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật ''cắt bỏ ngực''

Và đây là kết quả.
Và đây là kết quả.

Bác sĩ Phan phụ trách chữa trị cho Tiểu Dương giải thích: “Hiện tượng bất thường ở chàng trai này có tên gọi hội chứng phát triển mô vú ở đàn ông, được gây ra bởi sự mất cân bằng hormone và khiến cho vùng ngực nam giới vốn bằng phẳng lại phát triển giống như của nữ giới vậy.”

Được biết hội chứng này ngày càng trở nên phổ biến và cứ mỗi năm các bác sĩ lại tiếp nhận 100 ca chữa trị cho hội chứng oái ăm này. Nguyên nhân gây bệnh nằm ở thói quen ăn uống quá độ các loại thức ăn nhanh có chứa các chất độc hại khiến giới tính phát triển theo chiều hướng ngược lại.

Mỗi năm các bác sĩ lại tiếp nhận 100 ca chữa trị cho hội chứng bệnh lạ oái ăm này.
Mỗi năm các bác sĩ lại tiếp nhận 100 ca chữa trị cho hội chứng bệnh lạ oái ăm này.

Vì thế nam giới cần tránh ăn các loại thức ăn như gà rán, sữa đậu nành và sữa ong chúa cùng các loại thức ăn chứa lượng nội tiết tố nữ quá cao. 

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận