Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Chàng trai có vòng 1 to bất thường, có cả tuyến sữa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-11-26 06:11

Hốt hoảng khi phần ngực to bất thường, chàng thanh niên 25 tuổi tới cầu cứu bác sĩ và phát hiện đang mắc một khối u.

Có nhiều người tìm đủ mọi cách để tăng kích thước vòng 1, thế nhưng cũng có người muốn thu nhỏ kích thước bộ phận này lại bởi nó đem lại quá nhiều phiền toái. Trường hợp của Tiểu Vương - nam thanh niên 25 tuổi (Hàng Châu - Trung Quốc) là một điển hình.

Khổ sở với vòng 1 to bất thường

Từ khoảng 4 năm trước, Tiểu Vương bắt đầu nhận thấy cơ thể mình có nhiều thay đổi lạ. Cụ thể, anh chàng trông ngày càng giống phái nữ với làn da mịn màng, giọng nói mảnh cao, râu gần như không có. Đặc biệt, vòng ngực to bất thường khiến Tiểu Vương tự ti bởi quá nhiều người trêu chọc.

 
Vòng 1 "bất thường" của thanh niên 25 tuổi.
Vòng 1 "bất thường" của thanh niên 25 tuổi.

Nam thanh niên chia sẻ: "Tôi nhận ra ngực của mình phát triển bất thường từ 1-2 năm nay. So với người khác, ngực của tôi quá nổi bật. Đôi khi tôi muốn đến phòng tập để tập luyện nhưng lại không dám mặc đồ tập".

Được biết, theo thời gian bộ ngực của anh phát triển chóng mặt cả về hình dáng và kích thước, trông nó ngày càng giống vòng 1 của con gái. Bộ ngực lớn chính là vấn đề nan giải đối với Tiểu Vương, thậm chí anh còn tìm đến bác sĩ để mong thu nhỏ nó lại.

Nguyên nhân là do bệnh u tuyến yên

Tiểu Vương có bạn gái là sinh viên y khoa. Khi biết bạn trai khổ sở bởi vòng 1 to bất thường, cô nàng không hề ghét bỏ mà còn động viên Tiểu Vương mau chóng tới bệnh viện kiểm tra.

Nghe lời khuyên của bạn gái, thanh niên 25 tuổi tìm tới khoa Nội tiết của bệnh viện Trung y Hàng Châu thăm khám. Tại đây, các bác sĩ còn phát hiện ngực của Tiểu Vương có khả năng tiết sữa và nếu ấn mạnh, tia sữa có thể bắn xa tới nửa mét. 

 
Tiểu Vương tới khoa Nội tiết thăm khám và nhận kết quả bất ngờ.
Tiểu Vương tới khoa Nội tiết thăm khám và nhận kết quả bất ngờ.

Phát hiện mới khiến Tiểu Vương giật mình vì chỉ nghĩ sữa từ ngực mình tiết ra là mồ hôi. Kết quả chẩn đoán cuối cùng của bác sĩ đó là thanh niên này mắc bệnh u tuyến yên tăng tiết sữa với hội chứng prolactinoma.

Hội chứng này khiến cơ thể Tiểu Vương sản xuất gấp 5 lần prolactin (hormone giúp cơ thể phụ nữ tiết sữa) thông thường. May mắn, căn bệnh của chàng trai này có thể điều trị bằng thuốc chứ không cần phẫu thuật.

Sau 3 tháng điều trị, khối u đã giảm gần nửa so với kích thước là 7mm ban đầu. Đáng kể hơn đó là vòng 1 "quá khổ" của Tiểu Vương dần co lại, anh cũng bắt đầu mọc râu và giọng nói được nhận xét có phần nam tính hơn.

U tuyến yên và những triệu chứng cảnh báo

Tuyến yên là một tuyến nội tiết nằm ở đáy não, đóng vai trò rất lớn trong việc điều hòa sự cân bằng các nội tiết tố của cơ thể. Căn bệnh u tuyến yên được nhắc đến trong câu chuyện trên là là sự tăng trưởng bất thường của khối u tại tuyến yên.

Sự xuất hiện của các khối u này có thể dẫn đến việc sản xuất ra quá nhiều hormone kiểm soát các hoạt động chức năng của cơ thể. Hay ngược lại chúng có thể khiến cho việc sản xuất hormone ít đi, dẫn đến cơ thể không đủ lượng hormone cần thiết.

 
Vị trí tuyến yên trong cơ thể người.
Vị trí tuyến yên trong cơ thể người.

Các triệu chứng cảnh báo u tuyến yên có sự khác biệt ở nam và nữ, cụ thể:

- Đối với nam giới: Nữ hóa tuyến vú nam giới, đau đầu, giảm ham muốn tình dục, vô sinh, suy giảm thị lực.

- Đối với nữ giới: Núm vú tiết dịch bất thường: Đau vú, giảm ham muốn, suy giảm thị lực, đau đầu, vô sinh, kinh nguyệt không đều hoặc vô kinh.

Ngoài những triệu chứng kể trên, người bệnh còn có thể cảm thấy buồn nôn, ói mửa hoặc thậm chí là hôn mê. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, đa số các khối u tuyến yên đều là khối u lành tính và khá hay gặp.

Nếu bạn đang mắc phải một số triệu chứng kể trên, đừng chủ quan mà hãy đến bác sĩ để kiểm tra và nhận những lời khuyên chính xác nhé.

Theo Thể thao & Văn hóa

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận