Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Chàng trai có trái tim "mọc" ngoài lồng ngực nhưng vẫn đập khỏe mạnh

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-10-24 05:10

Mặc dù trái tim nằm ở vị trí bất thường nguy hiểm nhưng sức khỏe của Arpit Gohil ổn định suốt 18 năm qua, thậm chí anh vẫn có thể làm việc phụ giúp cha mẹ.

Mặc dù y học đã và đang ngày càng phát triển nhưng đôi khi các bác sĩ vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với những ca hiếm có khó tìm. Một trong số đó chính là trường hợp của chàng trai 18 tuổi người Ấn Độ có tên Arpit Gohil. Anh là một trong số ít những người trên thế giới có trái tim nằm ngoài lồng ngực nhưng vẫn hoạt động ngay bên dưới lớp da mỏng manh.


Trái tim nằm bên ngoài lồng ngực được phủ bởi lớp da mỏng manh của Arpit Gohil.

Theo lời kể của bố mẹ Arpit, ngay sau khi nhận ra những dấu hiệu khác biệt trên cơ thể con trai mình lúc mới chào đời, họ đã rất hoang mang và tuyệt vọng. Các bác sĩ kết luận đây là một trường hợp rất hiếm gặp trong y học và Arpil sẽ không có khả năng sống sót. Thế nhưng phép nhiệm màu đã xảy ra, cậu bé có quả tim nằm ngoài lồng ngực năm nào vẫn lớn lên bình thường và chưa bao giờ gặp bất kỳ biến chứng nào trong suốt những năm qua. Vì thế, gia đình Arpit không nghĩ tới việc phẫu thuật tim cho anh nữa.

Ở thời điểm hiện tại, chàng trai 18 tuổi vẫn phát triển bình thường như những bạn đồng trang lứa. Anh vẫn tham gia các hoạt động như trèo cây, lái xe kéo, đạp xe hay làm các công việc ở nông trại phụ giúp bố mẹ mình.

Tuy nhiên, có một sự thật rằng, cơ hoành của anh đang hoạt động không được tốt, dẫn đến tình trạng những cơ còn lại phải làm việc quá tải. Điều này cũng có nghĩa nếu cơ thể bị viêm nhiễm thì tình trạng sức khỏe sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều so với người bình thường. Bên cạnh đó, bác sĩ Sanjeeth Peter cho biết, những khiếm khuyết trên cơ thể sẽ khiến Arpit dễ dàng bị tổn thương nếu như anh chỉ bị trượt chân, ngã nhẹ hay va đập vào đâu đó. Không những thế, những vấn đề về hô hấp hay hô hấp cũng rất dễ xảy ra. Vì vậy việc bảo vệ trái tim là điều quan trọng cần làm bây giờ.


Sự sống sót của Arpit cho tới ngày nay đã được coi là một phép nhiệm màu.


Tuy vẫn phát triển bình thường nhưng Arpit được khuyên không nên làm việc nặng và sớm tiếp nhận phẫu thuật.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận