Tin mới
1
Mở dịch vụ nghiền nát ảnh cưới sau ly hôn
Từ đầu năm ngoái, Liu Wei, 40 tuổi, ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc mở dịch vụ cắt nhỏ ảnh cưới và các vật lưu niệm khác sau ly hôn, sử dụng chúng làm rác cho nhà máy nhiên liệu sinh học
Ảnh

sunwin | sunwin

Mở dịch vụ nghiền nát ảnh cưới sau ly hôn

Từ đầu năm ngoái, Liu Wei, 40 tuổi, ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc mở dịch vụ cắt nhỏ ảnh cưới và các vật lưu niệm khác sau ly hôn, sử dụng chúng làm rác cho nhà máy nhiên liệu sinh học

Cha mẹ nghiện điện thoại, con dễ hư

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-07-11 01:07
Phụ huynh không rời tay khỏi điện thoại có thể là nguyên nhân cho hành vi cư xử không tốt của con cái.

Các nhà khoa học đã khám phá ra mối liên hệ giữa việc sử dụng thiết bị công nghệ quá mức của bố mẹ với những vấn đề hành vi ở con cái. Khoảng 200 gia đình đã tham gia một nghiên cứu về sự can thiệp của công nghệ với các tương tác mặt đối mặt.

Nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Pediatric Research cho thấy hành vi xấu ở trẻ có liên hệ mật thiết với mức độ sử dụng điện thoại của người mẹ. Theo đó, sự can thiệp này khi xuất hiện trong các bữa ăn sẽ khiến trẻ bực bội, dễ nổi cáu, mè nheo hay ăn vạ.

Cha me nghien dien thoai, con de hu hinh anh 1
Tính cách của trẻ sẽ bị ảnh hưởng do mức sử dụng đồ công nghệ của phụ huynh. Ảnh: Daily Mail.

Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy phụ huynh sử dụng tivi, máy tính, máy tính bảng và điện thoại trung bình 9 tiếng một ngày. Trong đó, 1/3 thời gian là dành cho điện thoại, và thường là trong các hoạt động gia đình như bữa ăn, giờ chơi và trước khi ngủ.

Các chuyên gia tại Đại học Michigan và Đại học bang Illinois cho biết đây là những khoảng thời gian quan trọng, góp phần hình thành cảm xúc và kỹ năng xã hội ở trẻ.

Tiến sĩ Jenny Radesky, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: “Trẻ thường bộc phát ra ngoài khi đối mặt với sự can thiệp của công nghệ, thay vì xử lý trong nội tâm”.

Cha me nghien dien thoai, con de hu hinh anh 2
Tương tác giữa bố mẹ và con cái rất quan trọng để trẻ phát triển hành vi xã hội. Ảnh: Smallville.

Theo Tiến sĩ Brandon McDaniel, phụ huynh của trẻ có khuynh hướng bộc phát sẽ cảm thấy căng thẳng hơn. Điều này dẫn tới việc họ càng muốn tìm kiếm sự khuây khỏa từ công nghệ, hậu quả là tình trạng xấu của trẻ càng tăng.

Nửa số gia đình tham gia nghiên cứu cho biết việc công nghệ can thiệp vào tương tác mặt đối mặt giữa phụ huynh và con cái diễn ra ít nhất 3 lần một ngày. Chỉ 1/10 phủ nhận điều này xuất hiện trong gia đình mình. Trong đó, họ không thể ngừng kiểm tra tin nhắn, hay nghĩ tới các cuộc gọi và tin nhắn đến.

Nghiên cứu này được thực hiện khi thành phố Manchester (Anh) phát động chiến dịch nhằm giải quyết vấn đề giao tiếp giữa cha mẹ và con cái do công nghệ gây ra. Đây là thành phố đầu tiên ở Anh thực hiện kế hoạch này, trong đó cha mẹ sẽ nhận được các tin nhắn đề nghị họ khi nào nên bỏ điện thoại xuống.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận