Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Cha lên Facebook cầu cứu cho con gái bị nhà chồng bạo hành

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-09-27 09:09

Người cha cho biết con gái ông bị đánh đến mức phải nhập viện. Clip ghi lại cảnh xô xát giữa hai bên được cho là nhà chồng và con dâu hiện thu hút sự chú ý của dân mạng.

Chiều 27/9, nhiều diễn đàn mạng đăng tải clip dài 4 phút cùng lời kêu cứu của một người cha. Theo đó, ông tố cáo cả gia đình nhà chồng đánh con gái mình nhập viện.

Sau vài giờ đăng tải, đoạn video này nhanh chóng thu hút 120.000 lượt xem, gần 7.000 like (thích) và hàng trăm chia sẻ, bình luận.

Bài đăng gây chú ý có nội dung: “Ôi pháp luật ơi cứu con tôi với! Con tôi là Phạm Hạnh lấy chồng về phải dòng họ gia đình ông Lê Minh và bà Nguyễn Hoa đánh đập con tôi tàn ác. Mong mọi người cứu giúp. Con tôi thường trú tại Thôn Thượng, xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai, Hà Nội”.


Clip xô xát gia đình chồng và con dâu: Thực hư câu chuyện cô con dâu 9X tố cáo cả gia đình chồng mình đánh đến mức nhập viện, nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Ai đúng, ai sai?

Màn xô xát giữa Hạnh với gia đình chồng được người cha quay lại từ clip ở chiếc điện thoại còn dính nguyên máu của con.

Trong đoạn video, cô gái luôn miệng la hét, kêu cứu vì bị cả nhà chồng xông vào đánh. Tiếp đó, liên tục có tiếng chửi bới, giằng co và tiếng những người xung quanh vào can gián. Tuy nhiên, hình ảnh này chưa thực sự rõ ràng. 

Sau khi cô gái nhập viện 103, ông Phạm Văn Anh - cha Hạnh - viết những dòng tâm sự cầu cứu mọi người. Ông muốn nhanh chóng giải thoát hôn nhân không hạnh phúc cho con gái và giành quyền nuôi cháu trai 2 tuổi.

Cha len Facebook cau cuu cho con gai bi nha chong bao hanh hinh anh 1
Bài viết cầu cứu dân mạng của ông Phạm Văn Anh. Ảnh chụp màn hình.

Câu chuyện trên hiện vẫn chưa được xác minh, nhưng phần lớn dân mạng bày tỏ sự tức giận và lên án gia đình nhà chồng đã dùng bạo lực với con dâu.

Tài khoản Angela Kym bày tỏ: “Chưa cần biết ai đúng, ai sai, song đánh người thế là không được rồi. Cho dù đó là vợ, con dâu hay họ hàng cũng không được phép đánh".

“Mình không bênh ai, nhưng khách quan mà nói, chồng đi bồ bịch về lại còn đánh vợ là sai. Bố mẹ chồng không nên can thiệp quá sâu. Con dâu có hỗn láo, cãi nhau với chồng, bố mẹ phải phân tích đúng sai. Chứ hùa với con trai, con dâu phản ứng lại là đúng”, thành viên Hà Hoàng viết.

Tuy nhiên, một số người lại tỏ ra nghi ngờ về thực hư câu chuyện cô gái bị nhà chồng đánh tới mức nhập viện. Theo họ, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", không nên đánh giá cuộc sống của người khác.

Nickname Prince Thái cho hay: “Nếu cô con dâu bị đánh đến mức nhập viện, phải đến cơ quan công an báo cáo, lên mạng kêu gọi giúp đỡ cũng không giải quyết được gì. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, sống sao cho phải đạo”.

“Mình thấy cô con dâu này không phải vừa, cầm cả dao dọa chém mẹ chồng. Nếu không sống được với nhau thì chia tay. Mình không sai, không việc gì phải cãi nhau để rồi bị đánh. Tìm hiểu rõ câu chuyện rồi hẵng chỉ trích người khác”, Mai Bùi nhận định.

Chia sẻ với Zing.vn, cha ruột và mẹ chồng Phạm Hạnh xác nhận có clip cãi cọ, xô xát ở nhà riêng của hai vợ chồng trẻ tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Câu chuyện chưa có hồi kết

Theo lời tố cáo, cô gái bị cả nhà chồng đánh phải nhập viện là Phạm Hạnh, sinh năm 1995. Chồng cô là Lê Hòa, sinh năm 1987. Cả hai cùng sống tại Hà Nội. Họ kết hôn được 3 năm và có một bé trai 2 tuổi.

Ông Văn Anh - cha Hạnh - cho biết: “Con gái tôi phát hiện ra chồng ngoại tình nên muốn gia đình bên đó giải quyết và làm đơn ly hôn. Không ngờ cả nhà họ hùa vào, cùng đánh con tôi đến mức phải nhập viện. Hiện tại, Hạnh bị chấn động tâm lý, không thể nói chuyện và nằm điều trị tại bệnh viện 103”.

Người cha bức xúc chia sẻ với tình hình của Hạnh bây giờ, gia đình ông muốn kiện ra tòa, dành quyền nuôi cháu. Ông Văn Anh muốn việc ly hôn của con gái được giải quyết càng sớm càng tốt.

Cha len Facebook cau cuu cho con gai bi nha chong bao hanh hinh anh 2
Hiện Hạnh nằm tại khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện 103 để điều trị. Ảnh:NVCC.

Trong khi đó, bà Mai - mẹ chồng Hạnh - lên tiếng phân trần: “Chúng tôi không ở cùng con dâu và con trai. Nhận được điện thoại của Hạnh gọi ra giải quyết mâu thuẫn, vợ chồng tôi có qua. Thấy chúng nó cãi cọ, chúng tôi có lên tiếng can ngăn. Nhưng con dâu chửi bới, hỗn láo, cầm dao dọa chém mọi người”.

Người phụ nữ trung niên quả quyết hai vợ chồng bà không đánh con dâu. Chuyện con trai có đánh vợ và ngoại tình hay không, bà không rõ. Bởi con đã lớn, cha mẹ không thể can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư.

Theo bà Mai, vết thương trên tay Hạnh là do cô tự gây ra khi cầm con dao nhọn dọa mọi người. Chấn thương trên đầu thì không rõ từ bao giờ. Bà khẳng định gia đình bà không hề đánh đập, đối xử tệ bạc với Hạnh.

Ngoài ra, bà Mai tỏ ra bức xúc khi bên thông gia vu khống cho nhà bà. Các thành viên trong gia đình không ai muốn làm to chuyện. Song nếu như bên kia kiên quyết kiện ra tòa thì phía bà cũng sẽ theo đến cùng.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện công an xã Bích Hòa (huyện Thanh Oai, Hà Nội) xác nhận vụ việc trên là có thật.

Vị đại diện công an này cho biết mẹ chồng và chồng Hạnh có bị thương. Tuy nhiên, do bên này không có đơn trình báo nên cơ quan công an vẫn chưa vào cuộc.

Theo luật sư Đắc Thị Hoa (làm việc tại một văn phòng luật ở Hà Nội), nhìn dưới góc độ pháp lý, các chứng cứ ông Phạm Văn Anh đưa ra không đủ để chứng minh gia đình chồng có hành vi bạo hành với Phạm Hạnh.

Vị luật gia nhận định trong trường hợp này, Hạnh muốn tố cáo gia đình chồng bạo hành phải có căn cứ, bằng chứng. Nếu đoạn video không thể hiện việc được thì cô phải có thương tích hoặc người làm chứng về việc bị đánh.

"Phạm Hạnh không thể chỉ bằng lời nói mà khép một hoặc nhóm người nào đó bạo hành mình. Muốn bảo vệ bản thân, trước hết phải có những kiến thức pháp lý tối thiểu, nếu không sẽ tạo phản ứng ngược từ việc tố cáo của mình", luật sư Hoa nói.

Tên nhân vật đã được thay đổi.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...