Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Câu chuyện chấn động về cô bé làm mẹ lúc mới 5 tuổi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-02-11 09:02

Cô bé này mắc chứng dậy thì sớm, có kinh nguyệt từ lúc mới 8 tháng tuổi, ngực phát triển lúc 4 tuổi, xương chậu phát triển lúc 5 tuổi.

Cô bé Lina Medina chào đời vào ngày 27/09/1933 trong một gia đình nghèo khó tại một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân dãy núi Andes ở Paurange, Peru. Cũng giống như mọi cô bé khác trong làng, Lina cũng thích chạy nhảy, vui đùa, và chơi những trò trẻ con cùng các bạn. Cho đến một ngày, lúc Lina mới 5 tuổi, gia đình phát hiện bụng cô bé mỗi ngày mỗi to một cách bất thường.

Hình ảnh Lina lúc mang thai được 7 tháng rưỡi, chụp vào khoảng đầu tháng 04/1939.
Hình ảnh Lina lúc mang thai được 7 tháng rưỡi, chụp vào khoảng đầu tháng 04/1939.

Ban đầu người ta nghĩ rằng cô bé có một khối u lớn trong bụng, nhưng sau khi trải qua nhiều cuộc xét nghiệm và kiểm tra, các bác sĩ xác định cô bé đang mang thai ở tháng thứ 7. Thậm chí họ còn đưa cô đến thủ đô Lima để xác định chắc chắn là cô đang mang thai.

Chỉ vài tuần sau đó, vào ngày 14/05/1939, Lina sinh một bé trai nặng 2,7kg bằng phương pháp sinh mổ vì khung xương chậu của cô bé vẫn còn quá nhỏ. Cậu bé được đặt tên là Gerardo, theo tên của người bác sĩ đã thực hiện ca mổ, Gerardo Lozada. Cậu bé lớn lên trong niềm tin rằng Lina chính là chị của mình, chỉ đến khi lên 10 cậu bé mới biết được sự thật vì bị bạn bè trêu chọc. Gerardo lớn lên hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh, đến năm 40 tuổi thì qua đời do mắc bệnh viêm tủy xương.

Lina trong bệnh viện sau khi sinh.
Lina trong bệnh viện sau khi sinh.

Câu chuyện chấn động về cô bé làm mẹ lúc mới 5 tuổi

Lina chụp cùng con trai lúc 11 tháng và bác sĩ Gerardo Lozada.
Lina chụp cùng con trai lúc 11 tháng và bác sĩ Gerardo Lozada.

Về phần Lina, sau khi sinh con, bác sĩ phát hiện rằng dù mới chỉ 5 tuổi nhưng cơ thể cô bé đã phát triển như một người phụ nữ trưởng thành, chẳng hạn có kinh từ lúc mới 8 tháng tuổi, ngực phát triển lúc 4 tuổi, xương chậu phát triển lúc 5 tuổi. Không có bằng chứng nào cho thấy Lina mang thai theo cách trái với tự nhiên, họ còn tin rằng chính bố của Lina là thủ phạm khiến cô bé mang thai. Ông bị bắt giữ để điều tra nhưng vì thiếu bằng chứng nên được thả về. Và cho đến tận hôm nay, khi đã 83 tuổi, Lina vẫn không chịu tiết lộ danh tính bố của đứa bé.

Lina kết hôn với một người đàn ông tên Raúl Jurado vào năm 1972. Hai người sống trong một quận nghèo ở Lima có tên là Chicago Chico và có với nhau một người con trai. Cho đến ngày nay, bà vẫn là người mẹ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử thế giới.

Hai mẹ con giống như hai chị em.
Hai mẹ con giống như hai chị em.

Câu chuyện chấn động về cô bé làm mẹ lúc mới 5 tuổi

Câu chuyện chấn động về cô bé làm mẹ lúc mới 5 tuổi

Lina lúc đã trưởng thành, đang trên đường đi làm ở Lima.
Lina lúc đã trưởng thành, đang trên đường đi làm ở Lima.

Lina trong ngày cưới.
Lina trong ngày cưới.

Hình ảnh của bà khi về già. Hiện bà vẫn còn sống và đã được 83 tuổi.
Hình ảnh của bà khi về già. Hiện bà vẫn còn sống và đã được 83 tuổi.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận