Tin mới
2
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

Carrie Underwood, Brad Paisley thắng kiện đạo nhạc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-30 09:08

Hai ngôi sao nhạc đồng quê được xử trắng án trong vụ tranh chấp bản quyền ca khúc "Remind Me" với nữ nhạc sĩ Amy Bowen.

Sau 3 năm kể từ khi bị tố đạo nhạc, bộ đôi Brad Paisley và Carrie Underwood được tòa tuyên trắng án. Trước đó, nữ nhạc sĩ Amy Bowen (được biết đến với tên khác là Lizza Connor) đã tố cáo bản hit Remind Me của Paisley và Underwood (do Chris Dubois và Kelley Lovelace sáng tác) có những điểm giống với ca khúc cùng tên của cô.

Carrie Underwood, Brad Paisley thang kien dao nhac hinh anh 1
Hai ngôi sao nhạc đồng quê Brad Paisley và Carrie Underwood.

Được biết, Bowen đã trình diễn ca khúc Remind Me vào năm 2008 trong một sự kiện có sự góp mặt của Kelley Lovelace. 3 năm sau đó (2011), Paisley và Underwood ra mắt bản song ca cùng tên và có nhiều điểm nghi vấn với bài hát của Amy BowenCa khúc của cặp ngôi sao nhạc đồng quê nhanh chóng trở thành hit, bán được hơn 2 triệu bản và đứng đầu nhiều bảng xếp hạng.

Amy Bowen đã có chiến thắng đầu tiên tại tòa khi vụ kiện bắt đầu nổ ra từ năm 2013. Tờ Hollywood Reporter từng đưa tin, thẩm phán Aleta Trauger đã đưa ra 4 lập luận cho rằng Brad Paisley và Carrie Underwood đạo nhạc.

Carrie Underwood, Brad Paisley thang kien dao nhac hinh anh 2
Nữ nhạc sĩ Amy Bowen.

Bowen từng viện nhờ nhà âm nhạc học Judith Finell trong trường hợp tranh chấp bản quyền này. Nữ ca sĩ rất tự tin thắng kiện vì Finell nổi tiếng khi giúp đỡ gia đình cố nghệ sĩ Marvin Gaye thắng kiện vụ đạo nhạc trong ca khúc Blurred Lines của Pharrell Williams và Robin Thicke. Sau nhiều tháng tranh tụng, gia đình của Gaye giành chiến thắng và nhận được khoản bồi thường hơn 7 triệu USD.

Nữ nhạc sĩ Amy Bowen muốn đưa vụ việc tranh chấp bản quyền ca khúcRemind Me ra ánh sáng với hy vọng được bồi thường 10 triệu USD. Tuy nhiên, nữ nhạc sĩ này đã không may mắn như gia đình Marvin Gaye.

Ngày 26/8, tòa án quyết định không đủ căn cứ về các mặt như giai điệu, nội dung ca từ, hòa âm, cấu trúc... để cho thấy có dấu hiệu đạo nhạc. Thẩm phán cũng cho biết đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và hai ca khúc có nội dung trái ngược nhau.

Brad Paisley từng mỉa mai đầy hài hước về vụ việc này trong một sáng tác thuộc album Moonshine in the Trunk (2014). Ca khúc High Life của nghệ sĩ này có những câu hát trào phúng sâu cay về những kẻ chuyên ăn bám nhờ vào việc kiện tụng.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận