Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ hy sinh trong vụ cháy ở Hà Nội

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-08-03 10:08
Thủ tướng vừa quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công với 3 liệt sĩ là cảnh sát phòng cháy, chữa cháy hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Quyết định số 928/QĐ-TTg được lãnh đạo Chính phủ ký ban hành ngày 2/8, một ngày sau vụ hỏa hoạn tại quán karaoke ISIS trên phố Quan Hoa khiến 3 cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) hy sinh.

Ba liệt sĩ được cấp bằng Tổ quốc ghi công là thượng tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng); thượng úy Đỗ Đức Việt (cán bộ) và hạ sĩ Nguyễn Đình Phú (chiến sĩ).

Quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công với 3 liệt sĩ căn cứ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 49 ngày 2/8, có hiệu lực ngay khi được ký ban hành.


3 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Bộ Công an.

Trước đó, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 13h06 ngày 1/8 tại quán karaoke ISIS, số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là hàn xì trong quá trình sửa chữa. Nhận tin báo, Công an Hà Nội đã điều động 10 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ trinh sát do trung tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy) cùng trung úy Đỗ Đức Việt và binh nhì Nguyễn Đình Phúc tiếp cận hiện trường. Ba cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn và đưa 8 người ra ngoài an toàn.

Sau đó, tổ tiếp tục quay lên các tầng trên bên trong nhà với hy vọng tìm kiếm thêm những nạn nhân khác còn bị mắc kẹt. Khi lên tới tầng 4, các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập vào 3 cán bộ chiến sĩ, khiến họ hy sinh.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chiến công của 3 cán bộ, chiến sĩ là đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu. 3 chiến sĩ hy sinh được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...