Tin mới
3
Miền Bắc có mưa giông, Trung Bộ nắng nóng 'đổ lửa'
Dự báo thời tiết ngày 22/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối mưa giông. Trung Bộ có nắng nóng đến đặc biệt gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ cường độ nắng nóng giảm hơn
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Miền Bắc có mưa giông, Trung Bộ nắng nóng 'đổ lửa'

Dự báo thời tiết ngày 22/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối mưa giông. Trung Bộ có nắng nóng đến đặc biệt gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ cường độ nắng nóng giảm hơn

Cảnh sát nhường bình dưỡng khí cứu nạn nhân vụ cháy tòa nhà dầu khí

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-01-18 08:01
Trung sĩ Nam cùng 2 đồng đội bị thương vì nhường mặt nạ và bình dưỡng khí cho các nạn nhân vụ cháy tòa nhà dầu khí Thanh Hóa.

Một đêm sau vụ cháy xảy ra tại tòa nhà dầu khí Thanh Hóa, trung sĩ Dương Văn Nam (23 tuổi, chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Thanh Hóa) vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Sức khỏe của anh hiện ổn định hơn song còn yếu. Nam kể, khoảng 18h30 ngày 16/1 nhận lệnh cùng đồng đội đi chữa cháy ở tòa nhà 11 tầng ở số 38, đại lộ Lê Lợi.

Canh sat nhuong binh duong khi cuu nan nhan vu chay toa nha dau khi hinh anh 1 e0f4f409cd7735296c66.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an, thăm và động viên chiến sĩ bị thương khi tham gia chữa cháy tòa nhà dầu khí. Ảnh: Gia Hân.

Khi đến nơi, khói lửa bốc lên nghi ngút. Lúc này, có nhiều người đang mắc kẹt bên trong.

Chỉ huy phân nhóm cảnh sát thành nhiều tổ. Nhóm của Nam được giao nhiệm vụ vào sau tòa nhà tìm cách tiếp cận nạn nhân.

Lên được tầng 4, Nam tìm thấy một người đàn ông. Anh liền động viên, trấn tĩnh nạn nhân và đưa người này xuống đất an toàn. Liền sau đó, chiến sĩ này leo cầu thang bộ để tiếp tục nhiệm vụ.

Tại tầng 9, anh nhìn thấy một phụ nữ kiệt sức dưới nền nhà. Không còn cách nào khác, anh đã nhường mặt nạ chống độc cho cô gái và dìu nạn nhân đi tiếp.

Canh sat nhuong binh duong khi cuu nan nhan vu chay toa nha dau khi hinh anh 2 0e39e6c4dfba27e47eab.jpg
Cảnh sát tiếp cận bên trong tòa nhà bốc cháy dữ dội. Ảnh: Gia Hân.

“Tuy nhiên, khói lúc đó lại dày đặc. Tôi phải dìu cô ấy vào nhà vệ sinh để tránh khói và xả nước để mong có thêm không khí. Nhưng lửa quá to nên chúng tôi bị ngạt khí. Rất may, chúng tôi được các đồng nghiệp phát hiện, ứng cứu kịp thời”, chiến sĩ trẻ kể phút sinh tử.

Họ được đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện, riêng cô gái hôn mê sâu.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Thanh Hóa cho biết trong số gần 200 cảnh sát làm nhiệm vụ tối qua có 3 chiến sĩ bị thương.

Ngoài trung sĩ Nam còn có binh nhất Tống Văn Đông (20 tuổi) và trung úy Vũ Việt Dũng (28 tuổi) cũng bị choáng, ngất khi nhường mặt nạ, bình dưỡng khí để cứu các nạn nhân. Họ may mắn được đồng đội tìm thấy và cứu thoát ra ngoài.

Canh sat nhuong binh duong khi cuu nan nhan vu chay toa nha dau khi hinh anh 3 2c4bce35234adb14825b.jpg
Tòa nhà dầu khí Thanh Hóa sau vụ cháy. Ảnh: Gia Hân.

Sáng cùng ngày, thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an đã đến bệnh viện thăm, động viên và biểu dương tinh thần dũng cảm của nhóm chiến sĩ bị thương.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 16/1, hỏa hoạn bùng phát tại tòa nhà dầu khí Thanh Hóa, địa chỉ tại số 38A, đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa.

Chỉ trong ít phút, đám cháy bùng lên dữ dội và lan nhanh sang các khu vực khác. Cảnh sát điều gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khoảng hai giờ sau, hỏa hoạn được khống chế. Tuy nhiên, vụ cháy khiến 2 phụ nữ tử vong và 13 người bị thương.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho hay trong số bệnh nhân đang điều trị, có hai người đang nguy kịch.

Tòa nhà Dầu khí Thanh Hóa cao 11 tầng, do Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam sở hữu. Công ty này giao tòa nhà cho chi nhánh Thanh Hóa quản lý, sử dụng. Ngoài ngành dầu khí, nhiều đơn vị khác cũng thuê địa điểm để làm việc. Lúc xảy ra cháy có nhiều người đang ở lại làm việc tăng ca dịp Tết Nguyên đán.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...