Tối 24.4, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Lật mặt 7: Một điều ước do Lý Hải làm đạo diễn được tổ chức ở TP.HCM, thu hút sự quan tâm rất nhiều khán giả, truyền thông và khách mời.
Trước khi cùng với “đại gia đình” của bà Hai tham gia chuyến hành trình yêu thương, sum vầy và tràn đầy tình cảm trên màn ảnh, khán giả sẽ có cơ hội được “sống thử” cuộc đời của dàn nhân vật bằng cách đến thăm cụm bối cảnh phim trường, nơi Lý Hải đã quay bộ phim Lật Mặt 7.
Vào tối 12.04, ekip phim Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải đã “khuấy động” khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM bằng sự kiện showcase mở cửa tự do, chào đón hàng nghìn khán giả đến tham dự.
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Đạo diễn, diễn viên Hoàng Phúc gây bất ngờ khi sánh đôi cùng vợ là nữ doanh nhân Nguyễn Uyên Phương tại một sự kiện điện ảnh 'Trên bàn nhậu dưới bàn mưu' vừa xác nhận gia nhập đường đua phim Việt vào cuối năm 2023.
Công ty truyền thông Hoàng Thần Tài đã tổ chức buổi họp mặt những anh em bạn bè và giới truyền thông tại nhà hàng Sugar Town (Số 2 ĐƯỜNG SỐ 18 , KHU ĐÔ THỊ VẠN PHÚC,P.HIỆP BÌNH PHƯỚC, TP.THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH) lúc 18H ngày 25/12/2023.
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.
Xuất hiện với vai trò góp vốn đầu tư bộ phim điện ảnh “Người vợ cuối cùng”, Đạo diễn, diễn viên Hoàng Phúc có mặt từ sớm nhưng lẻ bóng trong buổi ra mắt phim chiếu rạp tại Tầng 3, Lotte Mart Gò Vấp, 242 Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp, TP.HCM vào tối ngày 31/10.
Tối 24.4, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Lật mặt 7: Một điều ước do Lý Hải làm đạo diễn được tổ chức ở TP.HCM, thu hút sự quan tâm rất nhiều khán giả, truyền thông và khách mời.
Trước khi cùng với “đại gia đình” của bà Hai tham gia chuyến hành trình yêu thương, sum vầy và tràn đầy tình cảm trên màn ảnh, khán giả sẽ có cơ hội được “sống thử” cuộc đời của dàn nhân vật bằng cách đến thăm cụm bối cảnh phim trường, nơi Lý Hải đã quay bộ phim Lật Mặt 7.
Sau 4 năm ăn chay trường, NSƯT Kim Tiểu Long ra mắt phim ca nhạc mang đầy tính nhân văn. NSƯT Kim Tiểu Long bật khóc hạnh phúc khi phim ca nhạc “Ly hôn” được khán giả đón nhận nồng nhiệt
Vào tối 12.04, ekip phim Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải đã “khuấy động” khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM bằng sự kiện showcase mở cửa tự do, chào đón hàng nghìn khán giả đến tham dự.
Trung Quốc không tạo ra siêu phẩm kinh dị hàng đầu nhưng những cảnh chém giết, chết không toàn thây không thiếu trên màn ảnh.
Hollywood là thánh địa về phim kinh dị trên thế giới. Và trong địa hạt này, Trung Quốc chỉ là tay mơ. Tại quốc gia này, phim kinh dị thường có cảnh đáng sợ nhân vật bị chặt một bộ phận cơ thể hay dao cứa khắp người. Tuy nhiên, các nhà làm phim không ít lần khiến khán giả lắc đầu khi lạm dụng kỹ xảo. Tân thần điêu đại hiệp bị chỉ trích vì cảnh chặt tay Dương Quá lộ rõ kỹ xảo mức “5 xu”.
Theo China, những năm gần đây, các nhà làm phim đã đầu tư hơn về khâu chế tác hậu kỳ trên phim trường. Sở Kiều truyện tạo nên độ chân thực nhờ kỹ xảo kết hợp chế tác hậu kỳ với cảnh nữ chính rơi vào trận săn người.
“Việc tạo ra những phiên bản người giả như thật mới là công nghệ làm phim kinh dị được đầu tư nhất hiện nay”, chế tác Lưu Cát nói. Thiết kế họ Lưu cho biết không phải đoàn phim nào cũng đủ kinh phí tạo ra hàng trăm người “giả” bị chém giết trên màn ảnh. Ngay cả cảnh quay cứa cổ thường thấy nếu được đầu tư cũng tạo ra sự chân thực cao. “Để quay cảnh này, chúng tôi dán lớp silicon bên ngoài cổ diễn viên. Bên trong dán nhiều lớp huyết tương. Chỉ cần đạo diễn hô diễn, phần dao rạch trên cổ sẽ khiến túi huyết tương phía sau bị vỡ, rất hiệu quả”.
Những vết thương do rạch là kết quả của quá trình vẽ tỉ mỉ bằng các dụng cụ chuyên dụng.
Dung dịch đạo cụ tạo máu được chuẩn bị trước mỗi cảnh quay. Với những phim kinh phí thấp, dung dịch này được chuẩn bị sơ sài. Nhưng đoàn phim chịu khó đầu tư, họ chú trọng từng chi tiết dù là nhỏ nhất. “Ví dụ máu khi mới tuôn ra sẽ có màu đỏ. Lát sau, sắc máu tối dần, biến thành nâu đậm. Chúng tôi thường pha trộn với cà phê để tạo ra màu giống nhất”, Lưu Cát nói thêm.
Những mô hình đầu người giống như thật là sản phẩm của quá trình chế tác tinh xảo.
Trên màn ảnh, khán giả chứng kiến cảnh kinh dị như ngũ mã phanh thây. Thực tế, đây hoàn toàn là sản phẩm từ silicon. "Không đoàn phim nào thiếu silicon", một nhà thiết kế khác cho biết.
Thông thường, diễn viên sẽ được mặc sẵn những đồ vật giả như thế này. Sau khi quá trình quay hoàn tất, ê-kíp sử dụng công nghệ kỹ xảo để xử lý hình ảnh.
Theo zing.vn
Xem tiếp :
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về: bientap@2isao.com
phim kinh dị
phim cổ trang
hậu trường phim