Tin mới
3
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
4
Chào xuân Giáp Thìn
Bước sang năm Giáp Thìn 2024, khi pháo hoa vụt sáng trên bầu trời, biển người ở các đô thị lớn reo hò, chúc cho đất nước phồn thịnh, mọi người ấm no, hạnh phúc
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.
Băng bao phủ đỉnh Fansipan
Nhiệt độ ngoài trời xuống âm 3 độ C, đỉnh núi Fansipan cao 3.143 m so với mực nước biển được băng phủ trắng xóa.

sunwin | sunwin

Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng

Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.

Cận cảnh biển người lấp kín Vạn Lý Trường Thành vào kì nghỉ lễ 1-5

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-05-04 12:05

Chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng chỉ trong 3 ngày nghỉ lễ ngắn ngủi, các địa điểm du lịch tại Trung Quốc đã đón tiếp tới hơn 100 triệu lượt khách du lịch ghé thăm.

Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ những hình ảnh đáng king ngạc tại Trung Quốc trong ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao Động vừa qua. Trong hầu hết các bức ảnh được đăng tải, tất cả những gì mà người ta có thể thấy được chính là "biển người" chen lấn nhau tới không còn chỗ trống tại các địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc, trong đó có Vạn Lý Trường Thành.

Cận cảnh biển người lấp kín các khu du lịch tại Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ


"Biển người" đã lấp kín Vạn Lý Trường thành đến mức khó có thể tìm thấy được một khe hở
"Biển người" đã lấp kín Vạn Lý Trường thành đến mức khó có thể tìm thấy được một khe hở

Theo các số liệu chính thức mới được đưa ra, trong kì nghỉ lễ kéo dài 3 ngày năm nay, các địa điểm du lịch tại Trung Quốc đã đón tiếp tới 147 triệu lượt khách đến tham quan, tăng tới 9,3 % so với năm ngoái.

Cận cảnh biển người lấp kín các khu du lịch tại Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ


Ai cũng phải đứng chờ và kiên nhẫn nhích lên từng bước chân
Ai cũng phải đứng chờ và kiên nhẫn nhích lên từng bước chân

Có thể thấy, ngoài các du khách nội địa, đất nước này còn đón tiếp một lượng lớn các du khách quốc tế, những người đã dành trọn kì nghỉ của mình để đến và khám phá các địa điểm du lịch nổi tiếng và mang tính lịch sử ở Trung Quốc.


Chỉ riêng trong kì nghỉ lễ này, Trung Quốc đã đón tới 147 triệu lượt khách du lịch ghé thăm
Chỉ riêng trong kì nghỉ lễ này, Trung Quốc đã đón tới 147 triệu lượt khách du lịch ghé thăm

Không chỉ tại Vạn Lý Trường Thành mà ở khu vực hang Hongya tại Trùng Khánh, các du khách cũng phải xếp hàng, chen chúc nhau nhích từng chút một để vào tham quan.

Cận cảnh biển người lấp kín các khu du lịch tại Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ

Cận cảnh biển người lấp kín các khu du lịch tại Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ


Không chỉ tại Vạn Lý Trường Thành mà các địa điểm du lịch khác cũng trong tình trạng tương tự
Không chỉ tại Vạn Lý Trường Thành mà các địa điểm du lịch khác cũng trong tình trạng tương tự

Một vài du khách khác lại chọn cho mình một hình thức khá mới lạ, đó là thử cưỡi lạc đà đi trên các cồn cát tại thị xã Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc. Tuy nhiên, cảnh tượng đông đúc cũng vẫn chẳng kém là bao so với các địa điểm du lịch vốn đã nổi tiếng từ lâu.

Cận cảnh biển người lấp kín các khu du lịch tại Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ

Cận cảnh biển người lấp kín các khu du lịch tại Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ

Cận cảnh biển người lấp kín các khu du lịch tại Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ


Cảnh tượng hiếm thấy khi những đoàn người lên tới hàng trăm người cùng nhau cưỡi lạc đà đi trên cồn cát
Cảnh tượng hiếm thấy khi những đoàn người lên tới hàng trăm người cùng nhau cưỡi lạc đà đi trên cồn cát

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận