Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Căn bệnh hiếm biến chàng trai 21 tuổi thành cụ già 160 tuổi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-04-28 09:04

Căn bệnh hiếm khiến tốc độ tăng trưởng của Rupesh (Ấn Độ) chậm lại, cả về chiều cao và trọng lượng so với những đứa trẻ cùng trang lứa.

Rupesh Kumar, 21 tuổi, đến từ Hanumanganj, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), mắc một hội chứng hiếm gặp khiến quá trình lão hóa nhanh gấp 8 lần so với người bình thường.

Tình trạng của Rupesh được biết đến với tên khoa học là Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome (HGPS), một loại rối loạn lão hóa sớm khiến người già đi nhanh chóng so với tuổi thực. HGPS rất hiếm gặp với tỷ lệ mắc là 1/8.000.000 người, bệnh xuất hiện trong hai năm đầu đời và người mắc thường chỉ sống được từ 13-15 tuổi.

Tình trạng của Rupesh bắt đầu khi mới 2 tuổi với biểu hiện là những cơn đau đầu và đau bụng xảy ra thường xuyên. Khi đi khám, các bác sĩ không thể xác định được chính xác nguyên nhân gây ra tình trạng của Rupesh và chỉ kê cho anh một ít thuốc giảm đau.

Thời gian sau đó, cơ thể Rupesh có những thay đổi bất thường. Tốc độ tăng trưởng của Rupesh chậm lại, cả về chiều cao lẫn trọng lượng so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Cơ bắp của Rupesh cũng mất đi sức lực, lông và tóc bắt đầu rụng, răng yếu đi, đầu to, mắt lồi, da nhăn nheo,…

HGPS là một căn bệnh lạ và khoa học vẫn chưa thể lý giải được toàn bộ. Các nhà nghiên cứu tin rằng, HGPS không phải do di truyền mà là một dạng đột biến gen khiến quá trình lão hóa diễn ra sớm. Cho đến nay vẫn chưa có phương pháp chữa trị HGPS, và người mắc thường sẽ chết ở tuổi vị thành niên. Nhưng Rupesh vẫn sống sót một cách kỳ diệu và ở tuổi 21, anh chỉ nặng chưa đầy 20 kg.

Can benh hiem bien chang trai 21 tuoi thanh cu gia 160 tuoi hinh anh 1
ình trạng của Rupesh, được biết đến với tên khoa học là Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome (HGPS), một loại rối loạn lão hóa sớm khiến người già đi nhanh chóng so với tuổi thực. Ảnh: Newslions/SWNS.

Ông Ramapati Kumar, 45 tuổi, bố của Rupesh cho biết khoảng 5 năm trước, một nhóm người lạ mặt đến nhà của họ và yêu cầu được giúp đỡ Rupesh. Ông đã nghĩ họ là những người tốt và thật tình muốn giúp đỡ để chữa trị cho con trai mình. Nhưng ông đã bị sốc khi họ muốn mua con trai mình để trưng bày trong một rạp xiếc.

“Họ đề nghị trả cho chúng tôi 300.000 Rs (khoảng 4.700 USD). Tôi lịch sự bảo họ rời đi và rằng tôi sẽ không bao giờ bán con ngay cả khi họ trả 10.000.000 Rs (150.000 USD)”, ông nói.

Hoàn cảnh gia đình Rupesh rất khó khăn, cha mẹ của anh đã viết thư cho Thủ tướng Ấn Độ để cầu xin sự giúp đỡ.

Trong khi chờ đợi hồi âm từ Thủ tướng, Ashutosh Memorial Trust, một tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương đang hỗ trợ gia đình Rupesh để đảm bảo rằng anh được hưởng các điều kiện chăm sóc y tế cần thiết.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận