Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Căn bệnh dị thường đã khiến cô gái này lánh xa thế giới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-12-03 07:12

Người mẫu trong bộ ảnh của Nhiếp ảnh gia người Đức Ivonne Thein chỉ có trọng lượng vỏn vẹn 32kg bởi căn bệnh biếng ăn rất trầm trọng. Và căn bệnh này cũng khiến cho cô dần mắc chứng trầm cảm nặng nề.

Truyền thông nước ngoài đưa tin, Nhiếp ảnh gia người Đức Ivonne Thein đã thực hiện một bộ ảnh nghệ thuật, khắc họa chân thực nhất về những bệnh nhân mắc chứng biếng ăn nặng tạo nên một cú sốc khá lớn trong cộng đồng mạng.

Theo thông tin từ Sina - Trung Quốc, để hoàn thành bộ ảnh này, không thể không kể đến sự giúp đỡ rất tích cực của cô người mẫu Chawla (bí danh), cũng là một bệnh nhân mắc bệnh biếng ăn cấp độ 1. 

Căn bệnh dị thường đã khiến cô gái này lánh xa thế giới

Cơ thể gầy gò mong manh của Chawla khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Cơ thể gầy gò mong manh của Chawla khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Được biết, khi đồng ý làm người mẫu cho Ivonne chụp hình, cô gái Chawla chỉ cân nặng có 32kg, và có thể trạng vô cùng yếu. Chawla cho biết, cô mắc chứng biếng ăn từ nhỏ, đặc biệt rất dị ứng với các chất béo. Cho đến nay, Chawla vẫn không thể khắc phục được căn bệnh biếng ăn quái ác này.

Chawla chia sẻ, chỉ cần đưa đồ ăn vào tay cô thôi, ngay lập tức những món có khả năng chứa chất béo sẽ bị cô ném đi không cần nghĩ tới.

Cũng bởi chứng biếng ăn quá nặng đã khiến cho cơ thể Chawla ngày càng gầy và suy sụp. Không chỉ vậy, vì mặc cảm về ngoại hình quá gầy guộc và dị thường, Chawla dần dần bị mắc chứng trầm cảm. 

Theo lời của ông Ivonne, khi thực hiện chụp hình cho Chawla, cô luôn có xu hướng né tránh ống kính máy ảnh, không để lộ mặt, thậm chí cô cũng không dám soi gương, nhìn chính mình, bởi Chawlanghĩ: "Cơ thể kia thật quá kinh khủng".

Căn bệnh dị thường đã khiến cô gái này lánh xa thế giới

Căn bệnh dị thường đã khiến cô gái này lánh xa thế giới

Chứng biến ăn đã khiến cơ thể của Chawla gầy gò yếu ớt dù đã ở độ tuổi trưởng thành.
Chứng biến ăn đã khiến cơ thể của Chawla gầy gò yếu ớt dù đã ở độ tuổi trưởng thành.

Các chuyên gia cho biết, thông thường những người mắc chứng biếng ăn nặng như Chawla, đến một giai đoạn nào đó, họ sẽ trầm cảm, có xu hướng tự hủy hoại bản thân và sống xa dần với thế giới xung quanh mình.

Đặc biệt, nếu chất béo là nhóm chất rất cần thiết cho những người bình thường, và ăn chất béo chỉ là một khái niệm đơn giản, thì với những người biếng ăn chất béo và tất cả mọi thứ liên quan đến việc tiêu hóa chúng trở nên vô cùng phức tạp. 

Ăn uống với họ như một xiềng xích vô hình, và tất nhiên, điều này luôn khiến họ đau khổ, dần xa lánh mọi người vì trầm cảm, tự dày vò bản thân. 

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận